Sau khi kết thúc phase 3 và bước sang phase 4, rất nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phim Marvel ngày càng đi xuống, kèm theo những ý tưởng mơ hồ mông lung về thế hệ siêu anh hùng trong tương lai. Điều gì đã thực sự xảy ra với phase thứ 4 này? Liệu rằng nó có thực sự xuống chất như chúng ta đang nghĩ? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nha!

Tại thời điểm này, nhắc đến Marvel, chúng ta đều suy nghĩ đến tên Titan điên Thanos cùng với chiếc găng tay vô cực đính kèm 6 viên đá của hắn đã thổi bay nửa sinh mạng của vũ trụ như thế nào. Cùng với đó là trận chiến hùng vĩ giữa toàn bộ các siêu anh hùng, sự hy sinh đầy quả cảm của Người Sắt Tony Stank, đó chính là những dẫn chứng cho việc Marvel đã thành công như thế nào trong 3 phases của phim, tạo nên một dòng thời gian lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hollywood.

Sau sự kết thúc của 3 phases đầu tiên, rất nhiều nhân vật cốt cán như Iron Man, Captain America, Black Widow,… đã đi đến hồi kết trong chặng đường phát triển nhân vật của họ. Nên đến giai đoạn thứ 4 này, đây sẽ là cơ hội để Marvel tái thiết lập lại và bổ sung thêm dàn siêu anh hùng mới của mình và đưa ra những sự phát triển nhất định với những nhân vật vẫn còn tiềm năng.

1. Marvel hát triển nhân vật qua TV Series

Việc kể những câu chuyện mới thông qua TV Series có những mặt lợi và hại nhất định. Mặt lợi đó chính là các nhà sản xuất có phần lớn thời gian để tập trung phát triển nhân vật của họ một cách chi tiết nhất, đồng thời có thể tạo thêm nhiều mối quan hệ xung quanh nhân vật một cách đầy đủ và sâu sắc hơn.

Phase 4 được công bố của Marvel Studios
Phase 4 được công bố của Marvel Studios
TV Series đã được ra mắt của nhà Marvel (Ảnh: Internet)
TV Series đã được ra mắt của nhà Marvel (Ảnh: Internet)

Điển hình như TV Series Moon Knight chúng ta đã được chạm đến thế giới hoàn toàn mới, thế giới của các vị thần Hy Lạp cổ đại. Không chỉ vậy, việc xây dựng nhân vật đa nhân cách đòi hỏi cần có những khoản thời gian nhất định để khai thác đào sâu vào tâm lý bất ổn của nhân vật Marc và Steven để khán giả có thể hiểu rõ hơn về nhân vật mình đang theo dõi.

Thần Khonshu trong TV Series Moon Knight
Thần Khonshu trong TV Series Moon Knight(Ảnh: Internet)

Nhưng việc sản xuất quá nhiều TV Series sẽ làm hạn chế phần nào việc tiếp cận đến khán giả, không phải khán giả nào cũng có nhiều thời gian để hằng tuần chờ mỗi tập phim. Chúng ta có thể nhìn lại 3 phase đầu của MCU, nói đúng khi đó cũng là một khối lượng kiến thức đồ sộ. Song, việc bắt kịp nhịp dòng thời gian của phim là tương đối dễ dàng, đó là chỉ cần bỏ ra 2 tiếng ra rạp xem phim.

Và thật khó nếu như chúng ta bỏ lỡ 1 phần phim TV Series thì khi ra rạp xem những phần phim tiếp theo, chúng ta sẽ khó để bắt kịp nhịp phim. Vậy, hướng đi này của Marvel có thực sự thành công trong tương lai không hay sẽ làm vơi đi 1 lượng lớn khán giả?

2. Sự kì vọng quá lớn từ khán giả sau Infinity Saga

Như đã đề cập trước đó, Infinity Saga là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng trong nền điện ảnh Holywood với lượng khán giả trung thành đông đảo, cùng số tiền lợi nhuận lên đến hàng tỷ Đola.

23 bộ phim nằm trong 3 phase đầu của MCU đã tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh trong hành trình ngăn chặn Thanos cùng những thế lực xấu xa khác. Hàng triệu khán giả trên thế giới đã có những trải nghiệm không thể mãn nhãn hơn, với những siêu anh hùng bước ra từ những trang truyện, toàn bộ những bộ phim này đều được xây dựng để tạo nên một khúc cao trào cuối cùng chính là 2 phần phim Infinity WarAvenger Endgame.

Các siêu anh hùng đời đầu của Marvel (Ảnh: Internet)
Các siêu anh hùng đời đầu của Marvel (Ảnh: Internet)

Tất cả đã tạo nên một trang hùng ca đầy tính sử thi để kết thúc là những giây phút tri ân đến những anh hùng gạo cội đã cống hiến hết mình vì nhân loại. Mở ra một thế hệ vô vàng tiềm năng có thể khai phá.

Marvel dường như đã có được danh tiếng, tiền bạc, cộng với một lượng fan khổng lồ, điều đó cũng đã tạo ra cho studios này một bức màn chắn vô hình, bức màn của sự kì vọng từ khán giả để rồi áp lực thành công cũng có thể dễ hiểu. Việc bước qua bức tường thành công của phase 3 thực sự không hề dễ dàng. Chỉ cần những phần phim sau hơi tẻ nhạt, không bùng nổ thì sẽ bị các nhà phê bình, giới truyền thông đánh giá thấp và sẽ bị tụt xuống rất nhanh.

3. Tham vọng kể những câu chuyện phức tạp hơn:

Chính những áp lực đã được kể trên khiến họ phải cố gắng thành công hơn nữa, và rồi tham vọng về nội dung đã bắt đầu. Điển hình như ở giữa phase thứ 4, chúng ta đã được tiếp cận một khái niệm vô cùng mới mẻ đó chính là đa vũ trụ, dòng thời gian rẽ nhánh, ma thuật hỗn mang,… ti tỉ những khái niệm chưa từng được nghe qua.

Logo Marvel Studios (Ảnh: Internet)
Logo Marvel Studios (Ảnh: Internet)

Nhưng việc đưa những thuật ngữ đó vào là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, để chuẩn bị cho một sự kiện lớn hơn cả Infinity Saga thì việc chuẩn bị kiến thức cho khán giả là cần thiết. Thế nhưng một lượng lớn khán giả lại không hiểu điều này, họ tự hỏi sự tiếp diễn sau Endgame đã ở đâu, thiếu thốn sự liên kết ở các sự kiện trước đó, v…v.

Dẫn chứng rõ ràng nhất cho việc này là Marvel đã giới thiệu rất nhiều siêu anh hùng mới như: Shang Chi, Eternals, Ms Marvel, Moon Knight, đây vừa là cách họ thay thế nhân vật cũ đồng thời mở ra một thế giới mới đầy tiềm năng như giống loài mới trong Eternals, thế giới tâm linh Đại La trong Shang Chi hay là khẳng định sự tồn tại của thần linh ở những nền văn minh khác nhau. Chính những sự phức tạp này khiến khán giả khó lòng tiếp tục theo dõi đồng thời cũng khiến những khán giả mới gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận.

Phase 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel đang là những viên gạch đầu tiên được xây dựng để tạo thành một tòa lâu đài khổng lồ, thế nên việc khán giả cảm thấy nản chí khi xem là điều không thể tránh khỏi. Nhưng các bạn ơi, nếu các bạn đã là một fan trung thành của Marvel thì hãy cứ tiếp tục theo dõi và đặt niềm tin vào Studios đã từng thành công này nhé! Mình dám chắc rằng kết quả sẽ làm các bạn hài lòng thôi!

Các bạn cũng đừng bỏ lỡ bộ phim tiếp theo của Marvel đang được chiếu ngoài rạp Thor 4: Love and Thunder để cùng thưởng thức màn tái xuất của chàng thần sấm Thor nhé!

Xem thêm

Tiến sĩ Hàn Quốc giải thích lý do người trẻ không muốn kết hôn: Con cái giờ đây là gánh nặng!

Tiến sĩ Hàn Quốc Oh Eun Young đã giải thích một cách dễ hiểu về tình trạng tỷ lệ sinh thấp, người trẻ lựa chọn độc thân, không muốn sinh con là bởi vì "con cái bây giờ là gánh năng, tiêu tốn thời gian, sức lực, tiền bạc của cha mẹ".
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận