Cùng với việc ra mắt iPhone 15, Apple đã thay thế loại ốp lưng da của mình bằng chất liệu vài FineWoven có giá đắt không kém. Vậy ốp lưng FineWoven có tốt hơn các loại ốp silicone giá bình dân của Apple hay không? Hãy cùng khám phá nhé!

Năm 2023, Apple đã ngừng sản xuất ốp lưng bằng da để thay bằng chất liệu thân thiện với môi trường hơn: FineWoven. Đó là tên gọi mà Apple đặt cho loại vải mới dùng để làm ra ốp lưng iPhone và các phụ kiện khác của hãng. Nhưng nó có xứng đáng với mức giá cao và có tốt hơn ốp lưng bằng silicon thông thường không?

FineWoven là gì?

iPhone 15 Pro với ốp lưng FineWoven màu xanh Pacific (Ảnh: Internet)
iPhone 15 Pro với ốp lưng FineWoven màu xanh Pacific (Ảnh: Internet)

FineWoven là loại vải mới được Apple công bố tại sự kiện Wonderlust ra mắt iPhone 15. Theo mô tả của Apple Store, chất liệu này “được làm từ microtwill bền bỉ” và “có cảm giác mềm mại, giống như da lộn”.

Mô tả đó thật đúng, FineWoven cho cảm giác độc đáo khi cầm trên tay giống như kết hợp giữa nylon và nhung. Bạn sẽ cảm thấy hơi lạ khi lần đầu tiên dùng nó với iPhone, nhưng dần dần sẽ trở nên rất tự nhiên khi chạm vào. Nhìn chung, FineWoven gần giống với vải thông thường. Nếu bạn muốn sở hữu loại ốp lưng hoàn toàn khác biệt so với ốp da cũ của Apple, bạn sẽ phải tìm đến các nhà sản xuất phụ kiện không chính hãng.

Tuy nhiên loại vật liệu mới FineWoven được coi là lựa chọn cao cấp so với ốp lưng silicon thông thường, có giá khoảng 10 USD tương đương ốp lưng da của Apple nhưng được cho là thân thiện với môi trường hơn chất liệu da, vì Apple nói rằng việc sản xuất FineWoven tạo ra ít khí thải carbon hơn.

Ốp lưng FineWoven có tốt hơn silicon?

iPhone 15 Pro với ốp lưng FineWoven (Ảnh: Internet)
iPhone 15 Pro với ốp lưng FineWoven (Ảnh: Internet)

So sánh khả năng bảo vệ điện thoại, ốp lưng silicon chính hãng của Apple và ốp lưng FineWoven đều có điểm mạnh riêng. Chất liệu silicon được đánh giá cao về đặc tính chống sốc hiệu quả, mềm dẻo, linh hoạt hơn và có thể giúp iPhone tránh được hư hại do va chạm và chất lỏng. Ngoài ra silicon cũng bám tay tốt hơn giúp tránh vô tình làm rơi. Tuy nhiên một nhược điểm lớn của silicon là bị thoái hóa theo thời gian.

Trong khi đó ốp lưng FineWoven cũng rất mềm và linh hoạt vừa phải. Mặc dù có vẻ không bám tay tốt như silicon nhưng khả năng chống hao mòn dường như tốt hơn có thể chống được những cú rơi ở mức độ trung bình.

Những bài đánh giá ban đầu trên trang Verge và 9to5Mac cho rằng FineWoven dễ bị trầy xước và mất thẩm mỹ, đó là một nguyên nhân chính làm nhiều người e ngại không muốn mua. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ một thời gian để xem ốp lưng FineWoven có giữ được độ bền lâu dài hay không.

May mắn là bạn có thể xóa bỏ các vết trầy xước nhỏ xuất hiện trên ốp lưng FineWoven trong quá trình sử dụng hằng ngày khá dễ dàng mà không để lại dấu vết gì. Người dùng bình thường sẽ không thử nghiệm cào xước quá mạnh đối với chiếc ốp lưng đắt tiền, do đó nhược điểm này cũng không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên nên cẩn thận nếu bạn có thói quen bỏ điện thoại vào túi cùng với các vật cứng khác như chìa khóa hay đồ kim loại. Video của Zollotech trên YouTube cho thấy ốp lưng FineWoven bị trầy xước nhanh chóng do chìa khóa và móng tay.

Các tùy chọn màu sắc của ốp lưng silicon và FineWoven

Ốp lưng MagSafe cho iPhone (Ảnh: Internet)
Ốp lưng MagSafe cho iPhone (Ảnh: Internet)

Sự đa dạng màu sắc là một điểm khác biệt đáng kể giữa 2 loại ốp lưng này. Vì lý do nào đó mà Apple thường thiết kế ốp lưng silicon có màu sáng hơn, rực rỡ hơn, trong khi FineWoven có ít màu hơn và kém tươi hơn, có lẽ để phù hợp với phong cách sang trọng cao cấp.

Các màu sắc hiện có của ốp lưng silicon dành cho iPhone 15 là màu cam, xanh cây bách, xanh mùa đông, xanh bão, màu ổi, đất sét, hồng nhạt và đen. Đối với ốp lưng FineWoven chỉ có một số màu là dâu, thường xanh, Taupe, xanh Thái Bình Dương và đen. Các màu này nhất quán trên tất cả các phiên bản iPhone 15.

Nếu bạn phân vân giữa 2 loại ốp thì có một quy tắc dễ dàng để lựa chọn: ốp silicon phù hợp cho người thích vui nhộn còn FineWoven dành cho người nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Tóm lại: Ốp lưng FineWoven có đáng mua hơn silicon không?

Nếu phong cách của bạn phù hợp với vẻ ngoài tinh tế và cảm giác mềm mại giống như vải của chất liệu FineWoven thì mức giá của nó là xứng đáng, nhất là nếu trước đây bạn đã dùng ốp lưng da của Apple mang đến sự sang trọng và đẳng cấp.

Ngược lại, nếu bạn thích màu sáng hơn và không quan tâm nhiều đến cảm giác mới lạ khi cầm trên tay, hoặc bạn không muốn ốp lưng dễ dàng bị trầy xước thì chất liệu silicon là lựa chọn phù hợp hơn, rất lý tưởng để sử dụng hàng ngày và bảo vệ điện thoại hiệu quả. Tóm lại quyết định cuối cùng phụ thuộc vào sở thích và ưu tiên cá nhân, cả hai loại ốp lưng đều là sản phẩm tuyệt vời của Apple dành cho iPhone 15 của bạn.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tai nghe IEM Razer Moray: Thiết kế thoải mái nhưng chất lượng âm thanh có đáng mua?

Hãng Razer nổi tiếng với các thiết bị ngoại vi dành cho chơi game và máy tính như bàn phím, chuột và tai nghe headphone, giờ đây họ tiếp tục ra mắt sản phẩm tai nghe IEM mang tên Razer Moray. Đây là một trong những tai nghe IEM cho cảm giác thoải mái nhất, nhưng chất lượng âm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

mình cũng có 1 cái ốp kiểu vậy, xài khá okie đó chứ