Trong sự kiện ra mắt iPhone 15 mới đây, Apple cũng thông báo rằng họ sẽ không bán phụ kiện được làm bằng da nữa nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon. Thay vào đó, Apple đã trình làng bộ phụ kiện FineWoven mới gồm ốp lưng iPhone, ví MagSafe và dây đeo Apple Watch. Hãy cùng xem ốp lưng FineWoven mang lại trải nghiệm như thế nào nhé!

Nhiều người không thích sử dụng ốp lưng chính hãng của Apple vì trải nghiệm không thoải mái. Những chiếc ốp lưng silicon dễ bị bám xơ vải quanh các cạnh và dính chặt vào mặt trong túi quần, trong khi ốp lưng bằng da mặc dù khá đẹp nhưng lại có thiết kế đáy mở khiến người dùng cảm thấy iPhone không được bảo vệ toàn diện.

Vậy ốp lưng FineWoven mới ra mắt của Apple có gì đặc biệt và liệu có tốt hơn những loại ốp lưng nêu trên hay không? Hãy cùng xem nhé.

Ốp lưng FineWoven của Apple dành cho iPhone 15 (Ảnh: Internet)
Ốp lưng FineWoven của Apple dành cho iPhone 15 (Ảnh: Internet)

Cảm giác khá thoải mái nhưng độ bền chưa rõ

FineWoven được Apple mô tả là “vải dệt thoi siêu nhỏ sang trọng và bền bỉ”. Khi chạm tay vào chất liệu này, bạn sẽ có cảm giác sang trọng và khá mượt, thậm chí có người cho rằng nó gần giống da lộn. Nhưng đáng tiếc đó lại là điểm cộng duy nhất của FineWoven.

Đã có nhiều người dùng thử các phụ kiện FineWoven trong những ngày gần đây, và đa số mọi người đều nghi ngờ về độ bền lâu dài của vật liệu này. Nhiều khách hàng phát hiện rằng chỉ cần dùng móng tay lướt qua bề mặt của FineWoven sẽ để lại dấu vết không thể lau sạch được.

Những vết xước trên bề mặt ốp lưng FineWoven màu xanh Thái Bình Dương (Ảnh: Internet)
Những vết xước trên bề mặt ốp lưng FineWoven màu xanh Thái Bình Dương (Ảnh: Internet)

Hãy tưởng tượng bạn đặt iPhone vào chiếc ốp này rồi cất vào túi cùng với những vật khác, ví dụ như chìa khóa. Khi đó ngay cả hành động bình thường là lấy điện thoại ra khỏi túi cũng có thể làm FineWoven bị trầy xước và để lại dấu vết không thể xóa được.

Ngoài ra vật liệu FineWoven cũng có đặc tính dễ bị bám xơ vải và các mảnh vụn, và những vật thể lạ đó đôi khi cũng không dễ dàng lau sạch. Nhược điểm này giống với ốp lưng silicone khiến nhiều người khó chịu.

Cận cảnh ốp lưng FineWoven màu Xanh Thái Bình Dương có các vết xước và dính xơ vải. (Ảnh: Internet)
Cận cảnh ốp lưng FineWoven màu Xanh Thái Bình Dương có các vết xước và dính xơ vải. (Ảnh: Internet)

Một số người dùng cũng cho biết rằng chỉ cần dính một ít chất lỏng lên vật liệu FineWoven (có thể là nước mặn) cũng để lại vết bẩn vĩnh viễn. Thậm chí nếu làm rơi chiếc iPhone 15 Pro Max có ốp lưng FineWoven vào thức ăn thì chắc chắn sẽ để lại vết bẩn sẫm màu. Mặc dù đó là lỗi của người dùng nhưng cũng cho thấy nhược điểm nghiêm trọng của FineWoven.

Đặc biệt hơn nữa, nếu bạn sử dụng bộ sạc không dây MagSafe cho iPhone thì cũng để lại dấu ấn trên ốp lưng FineWoven. Một vòng tròn lớn bao quanh logo Apple trên ốp lưng của iPhone – liệu có ai thích điều này?

Ốp lưng FineWoven với iPhone 15 Pro Max (trái) và iPhone 15 Pro sau một tuần sử dụng (Ảnh: Internet)
Ốp lưng FineWoven với iPhone 15 Pro Max (trái) và iPhone 15 Pro sau một tuần sử dụng (Ảnh: Internet)

Mục đích của ốp lưng là để bảo vệ điện thoại, và chắc chắn ốp lưng FineWoven vẫn đủ khả năng bảo vệ chiếc iPhone 15 của bạn khỏi những sự cố có thể xảy ra trong thực tế. Nhưng nó không thể giữ được vẻ ngoài sạch đẹp sau những sự cố đó. Apple tuyên bố rằng vật liệu này “có thể bị hao mòn theo thời gian”, nhưng người dùng kỳ vọng điều đó xảy ra sau vài tuần hoặc vài tháng chứ không phải vài ngày.

FineWoven không thể thay thế cho chất liệu da

Không thể khẳng định rằng ốp lưng bằng vải là không tốt. Trước đây đã có nhiều sản phẩm ốp lưng bằng vải dành cho iPhone, ví dụ như ốp lưng Everyday của hãng Peak Design có giá 50 USD, nhưng loại vải đó hoàn toàn khác với FineWoven của Apple. Vải canvas nylon của Peak Design cho cảm giác chất lượng cao hơn và có khả năng chống trầy xước khá tốt, thậm chí chống thấm nước.

Apple đã chọn FineWoven làm chất liệu thay thế cao cấp cho da, nhưng nó không phù hợp. Ít nhất là về thẩm mỹ, chất liệu da sẽ ngày càng đẹp hơn khi dùng lâu nhờ lớp gỉ dày trên bề mặt, và bất kỳ vết trầy xước nào cũng làm tăng thêm vẻ cá tính của nó. Ngược lại, FineWoven không giữ được vẻ đẹp lâu dài trong khi mới ra mắt hơn nửa tháng.

Ốp lưng FineWoven Pacific Blue với iPhone 15 Pro (Ảnh: Internet)
Ốp lưng FineWoven Pacific Blue với iPhone 15 Pro (Ảnh: Internet)

Có lẽ nếu FineWoven không có giá tới 59 USD thì sẽ không bị nhiều người phản đối đến thế. Với mức giá đó, người dùng muốn có một chiếc ốp lưng lâu bền chứ không phải bị xấu đi chỉ sau vài ngày. Thật khó chịu khi mua thêm chiếc ốp bảo vệ điện thoại nhưng lại làm cho điện thoại trông xấu hơn. Nhiều người cho rằng FineWoven chỉ xứng đáng với giá khoảng 40 USD, còn mức giá hiện tại thì hơi vô lý.

Tuy nhiên ốp lưng FineWoven cũng có một điểm cộng, đó là các nút bấm cực nhạy. Chúng có lớp vỏ kim loại đẹp mắt và cảm giác rất dễ chịu khi nhấn vào.

Các nút trên ốp lưng FineWoven dành cho iPhone 15 Pro. (Ảnh: Internet)
Các nút trên ốp lưng FineWoven dành cho iPhone 15 Pro. (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

5 phụ kiện độc lạ dành cho smartphone

Bạn có biết rằng có rất nhiều phụ kiện độc đáo và sáng tạo dành cho smartphone không? Những phụ kiện này không chỉ giúp bạn bảo vệ và trang trí cho chiếc điện thoại của mình, mà còn mang lại những tiện ích và trải nghiệm thú vị. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 5 phụ kiện độc lạ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận