Nhắc đến du lịch châu Âu thì không thể nào bỏ qua Bỉ – một quốc gia nổi tiếng về sự đa văn hóa và cảnh sắc độc đáo. Đặc biệt, thủ đô Brussels của quốc gia này chính là địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Kiến trúc xây dựng độc đáo, đồ ăn ngon và sự thân thiện của người dân bản địa đã trở thành lý do khiến Brussels thu hút khách du lịch đến như vậy. Sau đây, hãy cùng BlogAnChoi ghé thăm đất nước xinh đẹp này với bài viết “Những điều nhất định phải làm khi ghé thăm Brussels – thủ đô nước Bỉ” nhé!

Đôi nét về Bỉ và thủ đô Brussels

Brussels - thành phố du lịch (Nguồn: Internet).
Brussels – thành phố du lịch (Nguồn: Internet).

Bỉ thuộc phía Tây Bắc châu Âu và là một trong những quốc gia châu Âu nhỏ nhất về diện tích. Tuy vậy, mật độ dân cư của quốc gia này lại vô cùng đông đúc và có nền giao thương phát triển bậc nhất. Ngôn ngữ được sử dụng ở Bỉ là tiếng Pháp, Hà Lan và Đức.

Thành phố Brussels nằm ở trung tâm nước Bỉ với hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Đây cũng là nơi đặt nhiều trụ sở chính của các tổ chức lớn như NATO và Liên Minh Châu Âu. Ngoài ra, Brussels còn là một điểm thu hút du lịch và văn hóa nổi tiếng khi hoạt động đồng thời như một đô thị địa phương và một trung tâm quốc tế. Một điểm cộng nữa cho thủ đô Brussels là khí hậu nơi đây khá ôn hòa, thích hợp cho những du khách e ngại khí hậu khắc nghiệt.

Những điều nhất định phải làm khi ghé thăm Brussels – thủ đô nước Bỉ

1. Check-in ở quảng trường trung tâm La Grand-Place

La Grand-Place là quảng trường trung tâm của thành phố Brussels. Có thể nói đây chính là niềm tự hào của người dân Bỉ khi thuộc top những quảng trường đẹp nhất trên thế giới và nằm trong danh sách Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Quảng trường Grand-Place được bao quanh bởi các kiến trúc nguy nga, điển hình là Tòa Thị Chính (Town Hall) với phong cách Gothic ấn tượng.

Quảng trường Grand-Place với sự kiện trải thảm hoa nổi tiếng (Nguồn: Internet).
Quảng trường Grand-Place với sự kiện trải thảm hoa nổi tiếng (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

2. Đi xem tượng “chú bé đứng tè”

“Chú bé đứng tè” được xem là biểu tượng nổi tiếng của Vương quốc Bỉ với nhiều giai thoại xoay quanh nó. Giai thoại được nhiều người biết đến nhất là về tinh thần ái quốc. Chuyện kể rằng khi quân Tây Ban Nha rút quân ra khỏi Brussels đã định cho nổ tung cả thành phố. May mắn thay, kế hoạch này đã thất bại khi có một chú bé tè vào đường dây đang cháy của quả bộc phá mà quân Tây Ban Nha để lại và làm nó bị dập tắt.

Để ngắm nhìn bức tượng “chú bé đứng tè” các bạn có thể đến đường Rue de l’ Etuve 31 để xem “Manneken Pis” – tên gọi của tượng chú bé đứng tè cao tầm 61cm. Hoặc nếu bạn muốn ngắm nhìn biểu tượng này với nhiều phiên bản hơn thì có thể ghé thăm các bảo tàng chuyên về chúng như Garde Robe Manneken Pis nằm ở đường Rue du Chêne 19.

Chú bé đứng tè trong giai thoại về tinh thần ái quốc của người dân Bỉ (Nguồn: Internet).
Chú bé đứng tè trong giai thoại về tinh thần ái quốc của người dân Bỉ (Nguồn: Internet).
Vẫn là chú bé đứng tè ấy nhưng với nhiều phiên bản và trang phục truyền thống khác (Nguồn: Internet).
Vẫn là chú bé đứng tè ấy nhưng với nhiều phiên bản và trang phục truyền thống khác (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

  • Bảo tàng Garde Robe Manneken Pis
    • Địa chỉ: Rue du Chêne 19
    • Giờ mở cửa: Thứ 2 – Chủ Nhật (10h – 17h)
    • Giá vé: 5€

3. Check – in ở công trình Atomium

Đây là một điểm thu hút du lịch với sự sáng tạo nổi bật trong lịch sử kiến trúc. Công trình này được chế tạo cho triển lãm thế giới toàn cầu đầu tiên sau chiến tranh (EXPO 58). Chín quả cầu của Atomium tượng trưng cho một tinh thể sắt được phóng đại 165 tỷ lần. Và chúng đại diện cho niềm tin của người dân vào sức mạnh của khoa học.

Đến đây bạn sẽ có một cuộc đi bộ siêu thực qua các ống và hình cầu của công trình kiến trúc này và ngắm được bức tranh toàn cảnh đẹp nhất trên Brussels lẫn vùng phụ cận.

Niềm tự hào của người dân Bỉ (Nguồn: Internet).
Niềm tự hào của người dân Bỉ (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

4. Check – in ở Nhà thờ St. Michael

Nếu đã đến du lịch ở Brussels thì đừng để lỡ mất cơ hội chiêm ngưỡng nhà thờ St. Michael – một trong những địa danh quan trọng nhất ở Brussels. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic và mất 300 năm để xây dựng hoàn thành. Bên trong nhà thờ lưu giữ rất nhiều đồ dùng tôn giáo như thánh giá, thánh tích, chén thánh, một số tác phẩm điêu khắc và đồ thờ. Sự lộng lẫy của nhà thờ này chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn.

Bên ngoài của nhà thờ St. Michael (Nguồn: Internet).
Bên ngoài của nhà thờ St. Michael (Nguồn: Internet).
Bên trong nhà thờ với bầu không khí trang nghiêm (Nguồn: Internet).
Bên trong nhà thờ với bầu không khí trang nghiêm (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

5. Khám phá rừng Sonian

Rừng Sonian được mệnh danh là “thánh địa” đối với những người yêu thiên nhiên đích thực. Với diện tích hơn 5.000 ha, nơi đây được bao quanh bởi những cây sồi hơn hai trăm tuổi và những loài thực vật bản địa khác. Khung cảnh núi rừng Sonian thích hợp cho các hoạt động thể thao như đạp xe, cưỡi ngựa và chạy bộ. Ngoài ra, chụp ảnh cưới trong khu rừng tuyệt đẹp này cũng là một ý tưởng không tồi cho các cặp đôi.

Nếu dạo bước trong rừng Sonian vào mùa hè, bạn sẽ được đắm chìm trong một bầu không khí trong lành và được hưởng sự râm mát do hàng nghìn tán cây mang lại.

Khung cảnh ở rừng Sonian đẹp như tranh vẽ (Nguồn: Internet).
Khung cảnh ở rừng Sonian đẹp như tranh vẽ (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

6. Dạo bước Galeries Royales Saint-hubert

Được khánh thành vào năm 1847, Galeries Royales Saint-Hubert là một trong những công trình lâu đời nhất ở châu Âu. Lý do mà nó thuộc danh sách những điều nhất định phải làm khi ghé thăm thủ đô nước Bỉ – Brussels là vì công trình này chứa rất nhiều cửa hàng và các điểm giải trí. Phải kể đến đầu tiên là rạp chiếu phim Galleries arthouse, Nhà hát hoàng gia và các cửa hàng bánh ngọt, cà phê. Phong cách kiến trúc sang trọng pha chút cổ điển cũng là lý do khiến Galeries Royales Saint-Hubert được các du khách check-in nhiều nhất.

Cảm giác như đang lạc vào trong một tòa cung điện nguy nga, lộng lẫy (Nguồn: Internet).
Cảm giác như đang lạc vào trong một tòa cung điện nguy nga, lộng lẫy (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

7. Tham quan bảo tàng truyện tranh – Comics Art Museum

Tuổi thơ của chúng ta thường đồng hành với những bộ truyện tranh đáng yêu, dí dỏm. Vậy khi lớn lên rồi bạn có còn hoài niệm về những bộ truyện tranh năm ấy?

Nếu bạn muốn ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu với những nhân vật quen thuộc như Xì Trum, Lão Gà Mên,… thì bảo tàng truyện tranh này thực sự là một địa điểm lý tưởng dành cho bạn. Hoặc nếu bạn đến đây cùng những đứa trẻ thì chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị với bọn trẻ. Chúng sẽ được nhìn ngắm những bản vẽ tay truyện tranh, những bức tượng hoạt hình đáng yêu và mô hình mô phỏng làng Xì Trum.

Những mô hình khiến trẻ em thích mê trong bảo tàng truyện tranh (Nguồn: Internet).
Những mô hình khiến trẻ em thích mê trong bảo tàng truyện tranh (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

  • Tên: Comics Art Museum
  • Địa chỉ: Rue des Sables 20, 1000 Bruxelles, Bỉ
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 – Chủ Nhật (10h – 18h)
  • Giá vé: Người lớn (12€), trẻ em 6-11 tuổi (5€ ), gói gia đình 2 người lớn 2 trẻ em (32€ )

8. Ghé qua cửa hàng trưng bày TinTin – La boutique TinTin

Cửa hàng này được khai trương vào năm 1989 và đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân Bỉ ngày nay. Cửa hàng nằm khiêm tốn trong một tòa nhà nhỏ hẹp theo phong cách tân cổ điển, gần quảng trường Grand-Place. Như tên gọi của nó, cửa hàng này trưng bày và bán tất cả mọi thứ liên quan đến nhân vật TinTin trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng – Những cuộc phiêu lưu của TinTin.

Nhiều fan bự của bộ phim này thường đến đây để giao lưu và thể hiện niềm đam mê của mình đối với nhân vật này. Không gian tươi sáng cùng cách trình bày mô hình, sách và gấu bông gọn gàng của cửa hàng sẽ khiến bạn muốn dừng chân ngắm nhìn mãi đấy.

Một góc của cửa hàng TinTin (Nguồn: Internet).
Một góc của cửa hàng TinTin (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

9. Thưởng thức những món ăn đặc trưng của nước Bỉ

Đi du lịch ngoài việc ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh thì điều mà bạn nhất định phải làm là nếm thử những món ăn đặc trưng của nơi mà bạn đã đến. Ở thủ đô Brussels bạn có thể tìm thấy nhiều món ngon như bánh Waffle với đủ loại topping, chocolate nóng, chocolate tươi, thịt viên kiểu Bỉ và khoai tây rán. Không khó để tìm thấy nơi bán những món đặc trưng đó trên đường phố, đặc biệt là ở khu trung tâm. Vì vậy, bạn tuyệt đối đừng quên trải nghiệm đấy nhé!

Những chiếc bánh Waffle rực rỡ sắc màu được bày bán trên đường (Nguồn: Internet).
Những chiếc bánh Waffle rực rỡ sắc màu được bày bán trên đường (Nguồn: Internet).
Chỉ cần bỏ que chocolate này vào một ly sữa nóng thì bạn sẽ có ngay một ly hot chocolate siêu thơm ngon (Nguồn: Internet).
Chỉ cần bỏ que chocolate này vào một ly sữa nóng thì bạn sẽ có ngay một ly hot chocolate siêu thơm ngon (Nguồn: Internet).

Ngoài ra, Brussels còn có một tiệm bánh mì rất nổi tiếng tên là TonTon Garby. Đây chỉ là một tiệm bánh mì nhỏ, nằm khiêm tốn trong một góc đường của một thành phố xa hoa. Tuy vậy, hương vị đồ ăn và thái độ phục vụ tuyệt vời của chủ cửa hàng đã khiến cửa tiệm bánh mì này luôn lọt top những quán ăn đứng đầu ở Brussels. Một minh chứng cho điều này là khi ghé qua đây bạn sẽ luôn thấy cửa tiệm đông khách. Vì diện tích tiệm không quá lớn nên nhiều khách hàng phải đứng đợi ở phía ngoài. Điều ấn tượng ở đây là không một ai bỏ về sớm hay phàn nàn về việc phải đứng chờ ở ngoài. Tất cả khách hàng đều vì yêu quý món ăn và ông chủ tiệm mà vui vẻ đứng đợi ngoài trời dù là vào mùa hè hay mùa đông lạnh giá.

Những chiếc bánh mì nóng giòn ăn kèm với phô mai và trái cây là "ngôi sao" của TonTon Garby (Nguồn: Internet).
Những chiếc bánh mì nóng giòn ăn kèm với phô mai và trái cây là “ngôi sao” của TonTon Garby (Nguồn: Internet).

Thông tin tham khảo

Những bài viết hữu ích liên quan:

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết “Những điều nhất định phải làm khi ghé thăm thủ đô nước Bỉ – Brussels”. Hi vọng bài viết này sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Agoda để đặt vé máy bay và khách sạn với mức giá ổn định và uy tín. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Du lịch của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hữu ích nhé!

Xem thêm

10 lý do khiến bạn mê mẩn vùng đất của ông già Noel ở Phần Lan

Tỉnh Lapland nằm ở cực Bắc của đất nước Phần Lan, chỉ cách vòng cực Bắc chưa đầy 5km về hướng nam, được xem là quê hương của ông già Noel. Mỗi mùa Giáng sinh đến, nơi đây lại thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá 10 lý do ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận