Khi cả thể giới đang hồi hộp theo dõi những trận cầu hấp dẫn thì du lịch Nga và đắm chìm vào không khí World Cup chắc chắn là một sự lựa chọn không sai vào đâu được. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá thành phố Sochi ở nước Nga, nơi nổi tiếng với khu nghỉ mát bên bờ biển để tham khảo khi du hí đến đây nha!

Sochi – Thành phố du lịch và nghỉ dưỡng bên bờ biển

Được thành lập vào năm 1917, trùng với năm đánh dấu Cách mạng Tháng mười thành công, Sochi được xem là thành phố có chiều dài đứng thứ hai trên thế giới với đường bờ biển kéo dài gần 150 km. Với chỉ hơn một phần tư triệu dân, thành phố này nằm giữa Cộng hòa Crimea và bán đảo Krym.

Bãi biển Sochi 2
Sochi được xem là thành phố có chiều dài đứng thứ hai trên thế giới với đường bờ biển kéo dài gần 150 km (ảnh: internet)

Khu nghỉ mát Sochi của Nga nằm trên bờ Biển Đen, cách thủ đô Moscow 1.600 km về phía nam và cách núi Caucasus một giờ đi tàu. Đứng từ bãi biển, bạn có thể nhìn thấy những đỉnh núi tuyết và đi đến đó để trượt tuyết hầu như chỉ trong một hơi thở.

Bãi biển Sochi
Một bãi biển ở thành phố Sochi (ảnh: internet)

Khí hậu ở vùng ven biển ấm áp quanh năm, trừ các tháng 12, tháng 1 và tháng 2 thì nhiệt độ có thể thấp hơn 5 độ so với mức trung bình. Vì thế mà nơi này đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, mặc dù những cơn mưa lớn có thể đến bất ngờ với du khách vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra nếu bạn muốn tắm nắng trên bãi biển thì thời gian thích hợp là từ tháng 5 đến tháng 10 nhé.

Khách du lịch đến Sochi
Nơi đây đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm (ảnh: internet)

Chẳng những vậy, thành phố này còn là nơi nghỉ ngơi ưa thích của tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông thường đến Sochi cả vào mùa đông và mùa hè, mặc dù không chỉ riêng cho mục đích nghỉ ngơi.

Khu nghỉ mát của tổng thống Nga
Tổng thống Putin và thủ tướng Medvedev ở khu nghỉ mát của tổng thống Nga tại Sochi (ảnh: internet)

Sochi và những sự kiện thể thao thế giới

Thế vận hội mùa đông 2014
Thế vận hội mùa đông 2014 được diễn ra ở Sochi (ảnh: internet)

Thành phố ở cực Nam này của nước Nga đã trở thành mũi nhọn đi đầu trong sự phát triển của Nga, đặc biệt kể từ Thế vận hội mùa đông 2014, một sự kiện khiến cho cái tên Sochi được chú ý. Sochi còn là trụ sở chính thức của Grand Prix ở Nga, một giải đấu thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người.

Grand Prix Nga ở Sochi
Sochi còn là trụ sở chính thức của Grand Prix ở Nga (ảnh: internet)

Sochi có một mối liên kết chặt chẽ với thể thao từ quá khứ đến hiện tại. Vừa qua, sân vận động Fisht của Sochi chính là địa điểm diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Đức và Thụy Điển trong khuôn khổ của giải Bóng đá Vô địch Thế giới World Cup. Không chỉ vậy, sân vận động này sẽ là nơi diễn ra một trong những trận đấu tứ kết của giải.

Sân vận động Fisht ở Sochi
Sân vận động Fisht ở Sochi (ảnh: internet)

Đọc thêm: Đẹp kỳ ảo những ngày đêm trắng nước Nga

Khám phá Sochi – địa điểm đẹp ở Nga

Nổi tiếng nhất trong số các bãi biển ở thành phố Sochi là Rivera, mặc dù nhiều du khách lại yêu thích Adler bởi nơi đây có giá cả phải chăng hơn rất nhiều. Tất nhiên, những bãi biển không chỉ có cát mịn, vì vậy bạn nhớ thật cẩn thận khi đi trên cát nhé.

Bãi biển Sochi 3
Tuy nhiên, nhiều du khách lại yêu thích bãi biển Adler bởi giá cả phải chăng (ảnh: internet)

Một đặc sản khác của Sochi chính là tuyết. Kể từ Thế vận hội Olympic mùa đông năm 2014, một chuyến tàu nhanh được xây dựng cho phép bạn đi từ trung tâm của thành phố đến các khu trượt tuyết Krásnaya Poliana chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

Khu trượt tuyết Krásnaya Poliana
Khu trượt tuyết Krásnaya Poliana (ảnh: inetrnet)
Bạn cũng có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ mang đậm dấu ấn của nước Nga dưới thời Nga hoàng ở khắp nơi trong thành phố bên cạnh những công trình kiến trúc mang hơi hướng Ả Rập khác.
Nhà thờ thánh Mikhail ở Sochi
Nhà thờ thánh Mikhail ở Sochi (ảnh: internet)
Du khách thường đến Sochi để kiếm tìm cảm giác mạnh tại những sòng bạc hay trong môn trượt tuyết hoặc du lịch trên xe trượt tuyết. Nhưng sự hấp dẫn của Sochi còn nằm ở rừng, hẻm núi, hang động, thác nước, sông và hồ ở Vườn quốc gia Sochi mà du khách có thể ghé thăm quanh năm. Nơi đây còn có những loài động vật hoang dã như báo tuyết, chó sói, cáo v.v…
Chú báo tuyết ở vườn quốc gia Sochi
Chú báo tuyết ở vườn quốc gia Sochi (ảnh: internet)

Bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn như kem chua, thịt nướng, rượu Chacha đặc trưng của người Crimea và borscht – món súp củ cải đỏ, hoặc đến tham quan bảo tàng lịch sử Sochi, đi dạo, ghé mua đồ lưu niệm ở chợ địa phương hoặc thuê xe mô tô chạy dọc theo con đường quanh bãi biển.

món súp củ cải đỏ
Borscht – món súp củ cải đỏ (ảnh: internet)
Được xem là thủ đô của miền nam nước Nga, Sochi ngày càng đến gần hơn với mục tiêu trở thành điểm du lịch quốc tế lớn. BlogAnChoi hy vọng đã giúp cho bạn biết thêm những điều hay và mới mẻ về thành phố Sochi của Nga. Và đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những thông tin thú vị và bố ích nhé!
Nguồn tham khảo: eltiempo.com.
Xem thêm

5 điều khiến du khách bất ngờ khi du lịch Nga

Du lịch Nga từ lâu đã nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo, ẩm thực đặc trưng xứ lạnh và con người thân thiện. Mối quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga có lịch sử lâu đời và gắn bó dân tộc 2 nước trong suốt chiều dài lịch sử. Ngày nay, những địa danh như Nha ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

nhiều chỗ thú vị mà chưa dc đi ghê

Mộc Chi

Mơ được đi du lịch Nga từ lâu huhu