Tiền đạo Juvhel Tsoumou Fred gây ấn tượng mạnh ở vòng đấu khai màn V.League 2023 khi tỏa sáng với cú hattrick vào lưới CLB Topenland Bình Định.

CLB Công an Hà Nội 5-0 CLB Topenland Bình Định

Trong trận đấu tối qua, Topenland Bình Định đã nhập cuộc khá tự tin nhưng họ lại là đội phải nhận bàn thua trước sau cú cứa lòng hiểm hóc của ngoại binh người Brazil Rodrigues bên phía CAHN phút 18. Sau đó, đến phút 36, Topenland Bình Định nhận thêm bàn thua từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Thanh Thịnh với Văn Thanh trong vòng cấm. Người ghi bàn gia tăng cách biệt cho CAHN trong hiệp 1 là tiền vệ Brazil Jesus Silva.

Phút 69, từ một pha phản công sắc sảo, Xuân Nam “châm ngòi” cho Rodrigues bên trái, thể hiện khả năng kỹ thuật trước khi chuyền bóng trở lại cho Xuân Nam kiến tạo sang bên phải cho Fred (số 9) sút quyết đoán trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0. Không dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 2 phút 81, 82, Fred có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho CLB CAHN.

Tiền đạo Juvhel Tsoumou Fred ghi hattrick vào lưới CLB Topenland Bình Định (Ảnh: Internet)
Tiền đạo Juvhel Tsoumou Fred ghi hattrick vào lưới CLB Topenland Bình Định (Ảnh: Internet)

Juvhel Tsoumou Fred là ai?

Tân binh của CLB CAHN là cầu thủ người Congo, sinh năm 1990. Trong quá khứ, anh từng khoác áo nhiều CLB khác nhau ở châu Âu. Tsoumou sinh ra và lớn lên tại thủ đô của Congo là Brazzaville, nơi anh thể hiện tài năng của mình trên sân cát. Khi còn là một cậu bé 10 tuổi, Tsoumou đã cùng mẹ đến Zwickau, nơi anh bắt đầu chơi trong hệ thống trẻ của FSV Zwickau.

Năm 2003, Charly Körbel đã dẫn anh đến học viện bóng đá Eintracht Frankfurt. Tại đây, anh chơi đến năm 2006 trước khi chuyển đến học viện của Blackburn Rovers. Sau một mùa giải ở Anh, anh trở lại Frankfurt vì anh đã nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình tại đây. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2007, Tsoumou được triệu tập vào đội trẻ của Đức. Huấn luyện viên của Frankfurt lúc đó là Friedhelm Funkel đã cho Tsoumou cơ hội tập luyện với đội một. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2007, tiền đạo này lần đầu tiên có mặt trong đội hình ở trận đấu với Borussia Dortmund tại Bundesliga.

Tsoumou sinh ra và lớn lên tại thủ đô của Congo là Brazzaville (Ảnh: Internet)
Tsoumou sinh ra và lớn lên tại thủ đô của Congo là Brazzaville (Ảnh: Internet)

Tsoumou ra mắt tại Bundesliga vào ngày 28 tháng 9 năm 2008 trước Arminia Bielefeld, khi anh bị thay ra ở phút 74 nhường chỗ cho Nikos Liberopoulos. Kể từ khi ra mắt, Tsoumou bị chuyển đến đội 2, nơi anh có thể có nhiều thời gian thi đấu hơn. Anh ký hợp đồng với Alemannia Aachen vào ngày 4 tháng 8 năm 2010 Năm 2011, anh đã có một thời gian thử việc tại Sheffield Wednesday FC Ngày 31 tháng 1 năm 2012, Tsoumou gia nhập League Two chơi cho câu lạc bộ Plymouth Argyle dưới dạng cho mượn cùng với Alex MacDonald đến cuối mùa giải. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2012, Tsoumou ký hợp đồng với câu lạc bộ Áo TSV Hartberg.

Trong quá khứ, anh từng khoác áo nhiều CLB khác nhau ở châu Âu (Ảnh: Internet)
Trong quá khứ, anh từng khoác áo nhiều CLB khác nhau ở châu Âu (Ảnh: Internet)

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2013, anh ký hợp đồng hai năm với FK Senica, sau khi chuyển nhượng tự do. Nhưng, hợp đồng của anh ấy đã bị hủy bỏ và Tsoumou đã được giải phóng với tư cách là cầu thủ tự do vào ngày 1 tháng 1 năm 2014. Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Tsoumou gia nhập SV Waldhof Mannheim. Anh đã có 17 lần ra sân, gần như tất cả đều từ băng ghế dự bị, ghi được 1 bàn thắng. Anh bị thanh lý hợp đồng vào cuối mùa giải 2014–15 Regionalliga. Tsoumou gia nhập SV Wacker Burghausen vào ngày 3 tháng 9 năm 2015 Anh gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội vào đầu năm 2023 và có màn ra mắt vô cùng ấn tượng tại V.League với một cú hat-trick vào lưới CLB Bình Định trong chiến thắng 5-0 của Công an Hà Nội tại vòng 1.

Tính đến lúc này, Juvhel Tsoumou Fred đã ra sân 317 trận, ghi 87 bàn trong sự nghiệp. Anh có 5 lần khoác áo các đội trẻ của Đức trước khi lên tuyển Congo năm 2017. Dù vậy, Juvhel Tsoumou Fred mới chỉ có 3 lần khoác áo ĐTQG.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Southampton từ chối con số 40 triệu bảng từ Liverpool để mua Romeo Lavia, Chelsea sẵn sàng giành chữ kí của cầu thủ trẻ

Liverpool gần đây đã bày tỏ rõ mong muốn có được tiền vệ trẻ Romeo Lavia từ Southampton. Câu lạc bộ tới từ thành phố cảng đưa ra mức giá 40 triệu bảng để có được tiền vệ sinh năm 2004.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận