Miu Lê là cái tên rất quen thuộc trong giới giải trí mà bất kể fan Vpop nào cũng đều biết. Với sự trở lại thành công với ca khúc “Vì mẹ anh bắt chia tay” chúng ta cùng nhìn lại một chút về sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đa tài này.

Miu Lê – nữ nghệ sĩ đa tài

Dù đam mê ca hát từ bé nhưng Miu Lê lại “nên duyên” với sự nghiệp diễn xuất trước. Cô được biết đến khi đóng vai chính trong “Những thiên thần áo trắng” cùng với Nhã Phương và Midu.

Sau khi nổi tiếng sau bộ phim cô lại có thời gian khá im ắng. Nguyên nhân chính là vì cô nàng đang chuẩn bị cho những bước đầu trong sự nghiệp ca hát của mình. Tuy nhiên, những ca khúc đầu tiên được cô nàng cho ra mắt lại chưa thực sự tạo được ấn tượng đáng kể trong lòng công chúng.

Trong những năm tiếp theo, Miu Lê liên tiếp góp mặt trọng nhiều bộ phim ăn khách, tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình và tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc có chất lượng tốt và nhận được sự đón nhận của khán giả.

Miu Lê (Ảnh: Internet)
Miu Lê (Ảnh: Internet)

Bộ phim “Em là bà nội của anh” chính là bước ngoặt đánh dấu sự thành công cho Miu Lê. Bộ phim lúc bấy giờ đã đạt doanh thu “khủng” nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Điều đó cũng giúp cái tên Miu Lê trở nên hot hơn bao giờ hết.

Từ thành công của “Em là bà nội của anh” cho đến nay, Miu Lê vẫn không ngừng cống hiến cho nghệ thuật ở cả hai vai trò là ca sĩ và diễn viên. Gần đây nhất phải kể đến sản phẩm âm nhạc “Vì mẹ anh bắt chia tay”. Ca khúc này tạo được sức hút lớn, hiện tại MV của ca khúc này đã đạt hơn 36 triệu lượt xem và giữ top 1 trending YouTube trong nhiều ngày liền.

Miu Lê và sự trưởng thành sau 10 năm vào nghề

Miu Lê không được đánh giá cao về kỹ năng cũng như giọng hát khi mới vào nghề. Tuy nhiên trải qua quãng thời gian dài luyện tập hiện tại cô nàng đã tiến bộ rất nhiều và đã chứng minh được tài năng của mình.

Sau 10 năm vào nghề hiện tại Miu Lê đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô đã học được nhiều bài học quý giá, biết cách điều khiển và kiểm soát bản thân mình hơn, những phát ngôn trước công chúng cũng được trau chuốt hơn chứ không còn bốc đồng, đùa giỡn như trước đây.

Miu Lê (Ảnh: Internet)
Miu Lê (Ảnh: Internet)

Hiện tại ở tuổi 31 Miu Lê đã có sự nghiệp khá vững chắc, luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và mang nguồn năng lượng tích cực của mình truyền cho khán giả. Để có được sự nghiệp này không ít người nghĩ rằng cô đã quá thuận lợi, nhưng đằng sau ánh hào quang sân khấu cũng là những nỗ lực không ngừng nghỉ, những khó khăn khi một mình lập nghiệp tại Sài Gòn.

Đời tư kín tiếng

Miu Lê rất kín tiếng về đời tư và cũng không muốn dùng chuyện bên lề để quảng bá cho các sản phẩm nghệ thuật của mình. Điều này khiến khán giả càng tò mò hơn về chuyện đời tư của cô nàng và những nghi vấn tình cảm vẫn hay rộ lên xung quanh cô nàng.

Năm 2018 có tin đồn Miu Lê hẹn hò cùng doanh nhân Phước Hải. Và gần đây sau sản phẩm âm nhạc cùng Karik thì lại có nhiều tin đồn rằng hai người họ đang hẹn hò. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn. Hiện tại, chuyện tình yêu hôn nhân được chính chủ chia sẻ rằng cô muốn tìm một người có thể cùng mình đồng hành trong mọi việc của cuộc sống và cả hai có sự đồng điệu với nhau.

Miu Lê (Ảnh: Internet)
Miu Lê (Ảnh: Internet)

Còn bạn nghĩ gì về tài năng cũng như sự nghiệp đáng mơ ước mà Miu Lê sở hữu ở tuổi 31. Đừng quên để lại bình luận bên dưới để BlogAnChoi được biết nhé!

Xem thêm nhiều tin giải trí khác như:

Xem thêm

Lời bài hát Sau Lời Từ Khước (lyrics): Phan Mạnh Quỳnh hát "suy" hơn cả phim Mai

Sau Lời Từ Khước (lyrics) là nhạc phim Mai do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Bộ phim Mai của Phương Anh Đào đã khiến khán giả rớt nước mắt thì Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh còn "suy" gấp bội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận