Ngày 15/7, Đồn cảnh sát Yongsan (Seoul) thông báo đã ra quyết định không chuyển hồ sơ vụ việc của bà Min Hee Jin sang Viện kiểm sát, kết luận rằng “không có dấu hiệu phạm tội” trong các cáo buộc do HYBE đưa ra.

Ngay sau khi cảnh sát công bố kết luận, phía đại diện của bà Min Hee Jin đã đưa ra tuyên bố chính thức:

“Vào tháng 4 năm ngoái, HYBE đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với cựu CEO Min Hee Jin với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm trong công việc.

Sau hơn một năm điều tra, cơ quan chức năng đã kết luận không có hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến các cáo buộc nói trên từ phía bà Min. Hôm nay (15/7), chúng tôi xin thông báo rằng cảnh sát đã quyết định không chuyển cả hai vụ việc do HYBE báo cáo sang Viện kiểm sát, với lý do ‘không có dấu hiệu phạm tội’.”

Phía HYBE cũng đã ra thông báo chính thức liên quan đến quyết định này:

“Đây là thông báo từ HYBE.

Liên quan đến vụ việc lạm dụng tín nhiệm mà chúng tôi đã đệ đơn tố cáo vào năm ngoái với đối tượng là cựu CEO Min Hee Jin và một số cá nhân liên quan, mặc dù cảnh sát đã quyết định không chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, công ty chúng tôi sẽ ngay lập tức nộp đơn phản đối quyết định này vào hôm nay.

Kể từ sau cuộc điều tra của cảnh sát, đã có những diễn biến mới – chẳng hạn như việc các thành viên nhóm NewJeans tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR. Ngoài ra, đã có thêm nhiều bằng chứng mới được đệ trình trong quá trình tố tụng dân sự, và dựa trên những chứng cứ này, tòa án đã đánh giá rất nghiêm trọng hành vi của bà Min.

Tòa phúc thẩm xử lý vụ án dân sự (Tòa án Tối cao Seoul) cũng cho rằng bà Min “đang ở vị trí có khả năng cố ý phá vỡ cấu trúc tích hợp vốn là tiền đề của hợp đồng độc quyền”. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối quyết định không truy tố thông qua thủ tục khiếu nại.”

Vào tháng 6/2025, các thành viên NewJeans đã gửi văn bản pháp lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng với ADOR, với lý do mất lòng tin vào công ty mẹ HYBE (Ảnh: Internet)
Vào tháng 6/2025, các thành viên NewJeans đã gửi văn bản pháp lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng với ADOR, với lý do mất lòng tin vào công ty mẹ HYBE (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, HYBE cũng cho biết, trong một vụ việc ngược lại – khi bà Min Hee Jin và các cộng sự nộp đơn tố cáo 5 thành viên trong ban điều hành của HYBE với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm và vi phạm Luật Mạng thông tin và Truyền thông (liên quan đến phỉ báng) – cơ quan điều tra đã quyết định không truy tố, cho rằng “không có căn cứ buộc tội.”

Trích từ phán quyết của Tòa án Tối cao Seoul trong vụ kiện dân sự giữa HYBE và bà Min Hee Jin vào tháng 6/2025, trong đó tòa xác định bà Min có hành vi đe dọa cấu trúc quản lý đã thống nhất từ ban đầu (Ảnh: Internet)
Trích từ phán quyết của Tòa án Tối cao Seoul trong vụ kiện dân sự giữa HYBE và bà Min Hee Jin vào tháng 6/2025, trong đó tòa xác định bà Min có hành vi đe dọa cấu trúc quản lý đã thống nhất từ ban đầu (Ảnh: Internet)

Theo cơ quan chức năng, những tuyên bố từ phía HYBE “không thể dễ dàng coi là sai sự thật”, “không có dấu hiệu được đưa ra nhằm bôi nhọ cá nhân, vì liên quan đến lợi ích công cộng”, và các đoạn hội thoại trên KakaoTalk “được thu thập hợp pháp trong quá trình kiểm toán nội bộ”.

Những đoạn hội thoại KakaoTalk từng bị rò rỉ đã được thu thập hợp pháp bởi HYBE trong quá trình kiểm toán nội bộ ADOR vào tháng 4/2024 (Ảnh: Internet)
Những đoạn hội thoại KakaoTalk từng bị rò rỉ đã được thu thập hợp pháp bởi HYBE trong quá trình kiểm toán nội bộ ADOR vào tháng 4/2024 (Ảnh: Internet)

HYBE cũng bổ sung rằng toàn bộ các đơn tố cáo khác từ bà Min Hee Jin và các cộng sự nhắm vào ban lãnh đạo HYBE và các công ty con cũng đều đã bị bác bỏ hoặc không được chuyển hồ sơ:

  • Vụ bà Min Hee Jin tố lãnh đạo và giám đốc sáng tạo của BELIFT LAB phỉ báng và vu khống
  • Vụ nhóm Team Bunnies cáo buộc ban lãnh đạo BELIFT LAB vi phạm luật bảo vệ thông tin
  • Vụ ông Shin Woo Seok – CEO của Dolphiners Films cáo buộc ban lãnh đạo hiện tại của ADOR phỉ báng
  • Tất cả các vụ việc trên đều không được truy tố.

Vào tháng 4 năm ngoái, HYBE – công ty mẹ của ADOR và là đơn vị quản lý nhóm nhạc nữ NewJeans đã nộp đơn tố cáo hình sự chống lại bà Min Hee Jin, khi đó đang là CEO của ADOR. HYBE cáo buộc bà có hành vi lạm dụng tín nhiệm và mưu toan thâu tóm quyền điều hành công ty.

Đáp lại, Min Hee Jin bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng việc “thâu tóm quyền điều hành” là không thể xảy ra vì HYBE hiện đang nắm giữ 80% cổ phần của ADOR. Bà cũng khẳng định rằng HYBE đã tiến hành cuộc kiểm toán mang tính “trả đũa” sau khi bà lên tiếng về nghi vấn nhóm nhạc ILLIT (thuộc BELIFT LAB – một công ty con khác của HYBE) đạo nhái concept của NewJeans.

Dù cảnh sát đã ra quyết định không truy tố, cuộc chiến pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong lúc các bên tiếp tục đưa ra lập trường của mình, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc cũng đang theo dõi sát sao vụ việc vốn không chỉ liên quan đến pháp lý mà còn ảnh hưởng lớn đến quyền lực nội bộ và định hướng tương lai của K-pop

Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết có thể bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

Suho (EXO) chính thức trở lại với mini-album solo “Who Are You”

Chiều 22/9 (giờ Hàn Quốc), Suho (EXO) chính thức phát hành mini-album solo thứ tư “Who Are You”. Với 7 ca khúc mang nhiều sắc thái rock cùng sự tham gia viết lời trực tiếp của anh, album mới không chỉ khắc họa chiều sâu cảm xúc mà còn đánh dấu bước tiến trưởng thành trong phong cách nghệ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận