Mẹ ruột Han So Hee bị tố lợi dung tài khoản của nữ diễn viên để lừa đảo 85 triệu won. Han So Hee tuyên bố mình không liên quan đến vụ việc và không có ý định trả nợ thay mẹ.

Mẹ ruột Han So Hee lừa đảo 85 triệu won

thông tin cho rằng mẹ của nữ diễn viên Han So Hee đã bị cáo buộc lừa đảo trị giá hàng chục triệu won.

Mẹ Han So Hee lợi dụng danh tiếng của con gái để lừa đảo. (Ảnh: Internet)
Mẹ Han So Hee lợi dụng danh tiếng của con gái để lừa đảo. (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào ngày 2/3/2022, JTBC đưa tin rằng cảnh sát Bangbae của Seoul đã nhận được hồ sơ chống lại mẹ của một người nổi tiếng với tội danh lừa đảo số tiền 85 triệu Won (70 triệu USD) vào ngày 25/2. Có thông tin cho rằng bà mẹ đã vay 85 triệu Won từ một người quen từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019, hứa sẽ trả một số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng bà không trả.

YouTuber Lee Jin Ho tiết lộ chính mẹ của nữ diễn viên Han So Hee là người bị tố cáo trong vụ kiện này. Dựa theo lời khai của mẹ ruột Han So Hee, bà đã vay tiền vào một tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên, tài khoản này được lập khi Han So Hee còn vị thành niên và để lại dưới tay bà.

Han So Hee đã phải trả nợ cho mẹ từ năm 20 tuổi (ảnh: Internet)
Han So Hee đã phải trả nợ cho mẹ từ năm 20 tuổi (ảnh: Internet)

Có thông tin cho biết mẹ của Han So Hee và nguyên đơn có tranh chấp về tổng số tiền phải hoàn trả do không viết hợp đồng. Mẹ của Han So Hee đã nói trong cuộc phỏng vấn với YouTuber Lee Jin Ho: “Đó là lỗi của tôi khi tôi đã không trả khoản tiền đã vay đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà không phải tuyên bố phá sản”.

Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên mẹ của Han So Hee bị lôi kéo vào một vụ kiện đòi nợ. Trở lại vào tháng 7/2020, Han So Hee nói: “Sau khi bước sang tuổi 20, tôi đã biết về khoản nợ của mẹ tôi và trả nợ cho bà ấy ngay cả trước khi tôi ra mắt để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong khi tiếp xúc với con nợ, tôi phát hiện mẹ tôi vay tiền bằng danh nghĩa và uy tín của tôi nhưng không trả nợ. Tôi nghĩ việc trả nợ thay cho bà ấy là giải pháp duy nhất. Đó là nhận định non nớt của tôi và điều này hóa ra lại khiến có nhiều nạn nhân hơn.”

Han So Hee tuyên bố không trả nợ thay mẹ nữa

Công ty đại diện của nữ diễn viên Han So Hee khẳng định chắc chắn rằng nữ diễn viên không có kế hoạch trả nợ thay cho mẹ của mình.

Theo 9ato Entertainment, sau tin tức về việc mẹ của nữ diễn viên bị kiện vì gian lận, Han So Hee đã tuyên bố mình không hề liên quan đến vấn đề này và cũng không có ý định liên quan đến. Dưới đây là tuyên bố chính thức từ cơ quan.

Han So Hee quyết định không trả nợ giúp mẹ nữa. (Nguồn: Internet)
Han So Hee quyết định không trả nợ giúp mẹ nữa. (Nguồn: Internet)

“Xin chào, đây là 9ato Entertainment. Chúng tôi viết thư này để giải thích những trường hợp liên quan đến mẹ của nữ diễn viên Han So Hee của chúng tôi.

Mẹ cô, bà Shin đã sử dụng tài khoản ngân hàng do Han So Hee đứng tên trong quá trình vay tiền của cô. Tài khoản nói trên được tạo khi Han So Hee còn tuổi vị thành niên mà không được sự cho phép của cô, và bà Shin đã sử dụng tài khoản này để vay tiền mà chính Han So Hee không hề hay biết.

Trước đây cũng có những trường hợp tương tự như thế này, bao gồm cả trường hợp tài liệu giả mạo. Hàng loạt vụ án dân sự này đã được đưa ra xét xử và tòa án đã xác nhận tất cả những vụ việc này không liên quan đến nữ diễn viên. Theo tòa án quận Ulsan vào ngày 8 tháng 4 năm 2021: Bị cáo đã sử dụng tài khoản dưới tên của Han So Hee, tuy nhiên, không có đủ bằng chứng để đáp ứng nghĩa vụ chứng minh rằng Han So Hee phải chia sẻ trách nhiệm đối với khoản nợ của bị đơn.

Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra những lo ngại liên quan đến cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang đưa ra lời giải thích thêm vì chúng tôi không muốn có thêm một nạn nhân trong tương lai.

Ngoài ra, Han So Hee không có kế hoạch chia sẻ trách nhiệm về khoản nợ của mẹ cô. Điều này nhằm ngăn chặn việc mẹ cô sử dụng tên của con gái mình để vay tiền trong tương lai và ngăn chặn bất kỳ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nào cố gắng tống tiền mẹ cô dựa trên thực tế là con gái cô là một người nổi tiếng nổi tiếng.

Đúng là họ là mẹ con và thật khó để cắt đứt một mối quan hệ do ông trời ban tặng. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc cho các nạn nhân, chúng tôi đang giữ vững lập trường với hy vọng rằng điều này sẽ không tái diễn trong tương lai. Chúng tôi yêu cầu sự thông cảm của bạn.”

Han So Hee không nên bị chỉ trích vì lỗi sai của người khác. (Ảnh: Internet)
Han So Hee không nên bị chỉ trích vì lỗi sai của người khác. (Ảnh: Internet)

Phản ứng của netizen về quyết định này của Han So Hee

  • Tôi cảm thấy thật tệ cho Han So Hee. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi cho cô ấy.
  • Tôi cảm thấy thật tồi tệ .. làm thế nào một người mẹ có thể gọi mình là mẹ sau khi làm điều này với con mình?
  • Điều kinh khủng là người mẹ đã khiến Han So Hee phải liên tục trang trải các khoản nợ của mình bắt đầu từ khi cô còn nhỏ. Kinh khủng là những người cho vay đã cho mẹ cô vay tiền dựa trên thu nhập mong đợi của một đứa trẻ. Về cơ bản, họ đều lợi dụng cô. Han So Hee nên được phép bước ra khỏi mớ hỗn độn đó mà không bị chỉ trích.
  • Người phụ nữ đã bán con của mình. Một trẻ vị thành niên trả nợ cho cha mẹ – ngay cả trước khi cô ấy ra mắt.
  • Bạn từng thấy những tình huống như thế này trong phim truyền hình và thật khó chịu khi lũ trẻ là nạn nhân lại phải làm việc thay cho cha mẹ, những người đã gây ra lỗi sai đó. Tốt lắm So Hwee, hãy để mẹ cô giải quyết việc này.
  • Tốt cho cô ấy! Tôi biết đó là mẹ của Han So Hee nhưng nếu cô ấy tiếp tục trả nợ cho mẹ mình thì cuối cùng sẽ hủy hoại bà ấy
  • Mẹ tôi đã trả khoản nợ 5000 đô la của tôi khi tôi bước sang tuổi 18. Cha mẹ làm những điều tồi tệ như thế này là một sự ô nhục. Chỉ vì bạn đã lựa chọn sinh ra tôi không phải tôi nợ bạn BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này, hãy chia sẻ với BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Nhan sắc "baby" gây sốc của học sinh tiểu học Kim Yoon Hee (21 tuổi) trong "Tôi mất thị lực khi cố gắng cứu bạn tôi"

"Trẻ mãi không già" hẳn là ước muốn của nhiều chị em phụ nữ. Không hiếm nam nữ diễn viên Hàn Quốc trông trẻ hơn so với tuổi của họ, họ thấy rằng họ cần phải trông thật lộng lẫy trên màn ảnh và đóng những vai trẻ trung. Tuy nhiên, cư dân mạng Hàn Quốc chưa bao giờ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận