Hàn Quốc là đất nước xinh đẹp với nhiều khung ảnh tuyệt vời, lãng mạn cho những bộ phim tình cảm làm bao khán giả mê mệt. Nếu là fan của phim Hàn, chắc chắn các bạn sẽ thấy Hàn Quốc có những cánh đồng chè xanh mướt bạt ngàn vô cùng quyến rũ. Trong đó, Cánh đồng chè Boseong là nơi trồng chè xanh (trà xanh) lớn và lâu đời nhất lịch sử Hàn Quốc. Và nếu đến đây, bạn sẽ ngỡ ngàng trước sắc xanh mơn mởn của chúng. Hãy cùng Bloganchoi ngắm nhìn những con sóng chè xanh tươi đẹp ấy của Boseong nhé!

1. Địa điểm

Boseong là vùng đất của trà xanh nổi tiếng xứ Kim Chi. Nó nằm trên bờ biển phía nam của bán đảo Triều Tiên thuộc tỉnh Tây Nam của Jeollanam – do. Trong đó, Daehan Dawon là khu vực trồng chè lớn, lâu đời và đẹp nhất của nông trường Boseong.

Ảnh: internet
Ảnh: internet

2. Ngỡ ngàng, mát mắt trước Cánh đồng chè Boseong

Đến đây, bạn sẽ thấy “cực đã” với màu xanh nối dài như cánh đồng bất tận của chè xanh. Cánh đồng chè Boseong vốn nổi tiếng lớn và lâu đời, thế nên khung cảnh hiện ra trước mắt khiến ai nấy đều vô cùng thích thú.

Thật là "cực đã" trước cảnh màu xanh mát mắt của đồng chè này. (ảnh: internet)
Thật là “đã mắt” trước cảnh màu xanh mát mắt của đồng chè này. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet

Đặc biệt, như trên đã nói, khu vực Daehan Dawon – khu vực trồng chè lớn nhất ở vùng Boseong này, là nơi hút khách du lịch nhiều vô kể. Nó chiếm đến 561 héc – ta, trải dài trên bình địa chứ không phải là ruộng chè bậc thang như những nơi khác. Từng làn sóng chè cứ thế mà nối nhau đến tận chân trời. Cảnh trước mắt cứ làm ta lạc bước, có khi ta ngỡ mình ở cánh đồng chè, có khi ngỡ mình đang lạc ở biển chè. Một màu xanh cứ chiếm lấy tâm trí, còn gì thư thái cho bằng!

Ảnh: internet
Ảnh: internet
Làn sóng xanh đẹp mê hồn của chè xanh. (ảnh: internet)
Làn sóng xanh đẹp mê hồn của chè xanh. (ảnh: internet)
Đồng chè trải dài trên bình địa chứ không phải là ruộng chè bậc thang như những nơi khác. (ảnh: internet)
Đồng chè trải dài trên bình địa chứ không phải là ruộng chè bậc thang như những nơi khác. (ảnh: internet)
Đồng chè nhìn từ flycam (ảnh: internet)
Đồng chè nhìn từ flycam (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Đồng trà chìm trong sương mù. (ảnh: internet)
Đồng chè chìm trong sương mù. (ảnh: internet)
Xanh mát một màu với những sóng trà uốn lượn. (ảnh: internet)
Xanh mát một màu với những sóng trà uốn lượn. (ảnh: internet)

Theo thống kê của Nhà nước, có khoảng 40% lượng trà cả nước được sản xuất tại Boseong. Đây cũng là nơi cho ra đời ngành công nghiệp thương mại chè và sản xuất chè lớn nhất Hàn Quốc.

Thu hoạch chè để xuất sang nơi khác (ảnh: internet)
Thu hoạch chè để sản xuất cho cả nước (ảnh: internet)

Chính vì có những điều thú vị trên mà nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới đến thăm. Đặc biệt, đến đây vào tháng 5, bạn sẽ có dịp tham dự lễ hội chè xanh của nơi đây để được tìm hiểu về cách pha chè, hái chè, thi hái chè, thi hoa hậu chè,… rất thú vị. Tuy nhiên, dù không phải tháng 5, vùng đất của trà này vẫn tươi đẹp quanh năm các bạn nhé.

Đồng trà đẹp quanh năm. (ảnh: internet)
Đồng trà đẹp quanh năm. (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Mơ mộng trong tán lá của sắc thu. (ảnh: internet)
Mơ mộng trong tán lá của sắc thu. (ảnh: internet)
Độc đáo bức ảnh của một du khách với chiếc ô đỏ làm điểm nhấn giữa nền xanh của chè. (ảnh: internet)
Độc đáo bức ảnh của một du khách với chiếc ô đỏ làm điểm nhấn giữa nền xanh của chè. (ảnh: internet)
Chụp hình kỉ niệm (ảnh: internet)
Chụp hình kỉ niệm (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Đi cả gia đình luôn này (ảnh: internet)
Đi cả gia đình luôn này (ảnh: internet)
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Hạnh phúc với tình yêu giữa đồng chè (ảnh: internet)
Hạnh phúc với tình yêu giữa đồng chè (ảnh: internet)
Khách đến thăm đông đúc (ảnh: internet)
Khách đến thăm đông đúc (ảnh: internet)

3. Ẩm thực Boseong

Sau khi chụp choẹt và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồng chè, thấm mệt, bạn sẽ được thưởng thức nền ẩm thực thú vị của nơi đây. Không chỉ có những món tráng miệng từ chè như kem và bingsu, Boseong còn khiến du khách thích thú với những món ăn chỉ vùng đất tươi đẹp này mới có như mì lạnh trà xanh, bibimbap trà xanh, canh ttok trà xanh và samgyeopsan trà xanh nữa, thật là tuyệt đúng không nào?

Thưởng thức chè và món tráng miệng tại Boseong. (ảnh: internet)
Thưởng thức chè và món tráng miệng tại Boseong. (ảnh: internet)
Kem trà xanh (ảnh: internet)
Kem trà xanh (ảnh: internet)

Nếu đã đến Hàn Quốc, Bloganchoi tin rằng, Cánh đồng chè này sẽ là một điểm dừng chân, check – in đáng để các bạn đến thăm.

Xem thêm

5 điểm đến kì lạ bạn nhất định phải ghé thăm ở Nhật Bản

Khi đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, sẽ có rất nhiều địa điểm quen thuộc mà ai cũng khuyên bạn nên ghé thăm: núi Phú Sĩ, đền Kyoto... Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều điểm "lạ" và "độc" hơn bạn cần biết khi du lịch Nhật Bản. Hãy cùng bloganchoi khám phá những nơi bí ẩn thú ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận