Jeollanam-do nằm ở phía Tây Nam của Hàn Quốc. Nơi đây thu hút khách du lịch với những ngọn đồi xanh mướt trập trùng, đường bờ biển dài hơn 6000km và sở hữu nền ẩm thực nổi bật nhất trong cả nước. Cùng BlogAnChoi khám phá Jeollanam-do qua 8 địa điểm đầy cảm hứng mà bạn không nên bỏ qua khi đi du lịch Hàn Quốc nhé!

Boseong – Đồn điền trà xanh Daehan Dawon

Đồn điền trà xanh Daehan Dawon (Ảnh: Internet).
Đồn điền trà xanh Daehan Dawon (Ảnh: Internet).

Tại Boseong có rất nhiều đồn điền trà xanh, nhưng nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất là Daehan Dawon. Được thành lập vào năm 1957, đây là đồn điền trà xanh lâu đời nhất, lớn nhất và có thể nói là đẹp nhất trong khu vực. Khi đến nơi, bạn sẽ được đi bộ qua một con đường tuyệt đẹp với những cây tuyết tùng Nhật Bản.

Những hàng trà xanh được trồng theo tầng đối xứng trên khắp các ngọn đồi của đồn điền ngay lập tức khiến bạn ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

Đồi chè Daehan Dawon nhìn từ trên cao (Ảnh: Internet).
Đồi chè Daehan Dawon nhìn từ trên cao (Ảnh: Internet).

Nếu bạn thích một bức ảnh lãng mạn với những hàng chè xanh mướt, uốn lượn nhẹ nhàng trên những ngọn đồi trập trùng, thì thời điểm tốt nhất để ghé thăm là vào tháng 4 và tháng 5 hàng năm. Vào thời điểm này trong năm, lá cây có màu xanh đậm giúp cho bức ảnh của bạn không thể chê vào đâu được.

Nếu bạn không thể đến vào mùa xuân thì có thể ghé thăm Boseong vào mùa đông để tham gia lễ hội ánh sáng với những bụi trà được trang trí bằng rất nhiều bóng đèn lấp lánh trong đêm.

Bạn có thể tìm chỗ lưu trú khi du lịch Boseong tại đây

Damyang – Vườn tre Juknokwon

Vườn tre Juknokwon (Ảnh: Internet).
Vườn tre Juknokwon (Ảnh: Internet).

Khi tinh thần quá căng thẳng bởi nhịp sống điên cuồng đang khiến bạn suy sụp, một cuộc dạo chơi hòa mình vào thiên nhiên tại vườn tre Juknokwon sẽ giúp bạn thư giãn rất nhiều. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tán cây rộng lớn dưới bầu trời trong xanh, không khí trong lành và mát mẻ, yên tĩnh.

Juknokwon được xem là rừng tre lớn nhất Hàn Quốc. Nó trải dài 310.000 mét vuông ở quận Damyang. Có 8 con đường đi bộ theo chủ đề riêng biệt uốn lượn xuyên qua khu rừng để du khách trải nghiệm.

Bạn có thể tìm chỗ lưu trú khi du lịch Damyang tại đây

Gwangyang – Làng Maewha

Làng Maewha (Ảnh: Internet).
Làng Maewha (Ảnh: Internet).

Hoa mận nở rộ ở làng Gwangyang chính là dấu hiệu mùa xuân ở Hàn Quốc bắt đầu. Những bông hoa màu hồng mỏng manh nở rộ ngay trước những bông hoa anh đào xinh đẹp.

Làng Maewha nằm ở hạ lưu sông Seomjingang, được biết đến với nguồn nước sạch tinh khiết. Vào khoảng giữa tháng 3, hơn 100.000 cây mận nở hoa tạo ra một khoảng trời màu hồng trên những ngọn đồi của làng Maewha khiến người xem ngỡ như lạc vào tiên cảnh.

Bạn có thể tìm chỗ lưu trú khi du lịch Gwangyang tại đây

Yeosu – Đền thờ Hyangiram

Đền thờ Hyangiram (Ảnh: Internet).
Đền thờ Hyangiram (Ảnh: Internet).

Đền thờ Hyangiram là một trong 4 ẩn viện Phật giáo lớn ở Hàn Quốc. Khu phức hợp đền thờ này bao gồm một số hội trường và gian hàng để khách du lịch khám phá. Nhưng vẻ đẹp độc đáo của Hyangiram đến từ chính môi trường tự nhiên tuyệt đẹp của nó.

Nằm ở rìa của một vách đá bên cạnh khu rừng tự nhiên trên núi Geumosan, nơi đây có tầm nhìn tuyệt vời ra biển. Để đến nơi này, bạn sẽ phải đi đường mòn trên núi khá dốc và phải leo lên một số bậc thang.

Phong cảnh nhìn từ đền thờ Hyangiram (Ảnh: Internet).
Phong cảnh nhìn từ đền thờ Hyangiram (Ảnh: Internet).

Hyangiram đặc biệt đẹp vào mùa thu và mùa xuân. Vào mùa thu, cây cối tô điểm cho núi Geumosan bằng những bông hoa màu đỏ, cam và vàng. Còn vào mùa xuân, toàn bộ khu vực rực rỡ sắc đỏ với hoa trà.

Bạn có thể tìm chỗ lưu trú khi du lịch Yeosu tại đây

Yeosu – Đảo Odongdo

Đảo Odongdo (Ảnh: Internet).
Đảo Odongdo (Ảnh: Internet).

Odongdo là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Yeosu. Rất dễ dàng để đi bộ, đạp xe hoặc đi tàu Dongbaek dọc theo đê chắn sóng để đến đảo Odongdo. Được bình chọn là một trong 100 con đường đẹp nhất Hàn Quốc, đảo Odongdo có 2,5 km đường đi bộ trong rừng uốn lượn quanh đảo. Nơi đây cây cỏ xanh tươi quanh năm và thiên nhiên vô cùng trong lành.

Ghé thăm đảo Odongdo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một làn sóng màu đỏ thẫm rất ấn tượng khi 300 cây hoa trà và cây bụi của Odongdo bắt đầu nở rộ xung quanh hòn đảo.

Suncheon – Vịnh đầm lầy Suncheonman

Vịnh đầm lầy Suncheonman (Ảnh: Internet).
Vịnh đầm lầy Suncheonman (Ảnh: Internet).

Vịnh đầm lầy Suncheonman là một vùng đất ngập nước ven biển rộng lớn, nổi bật với cánh đồng lau sậy lớn nhất Hàn Quốc. Đi bộ trên cây cầu gỗ qua cánh đồng lau sậy lắc lư nhẹ nhàng với những cây sậy có thể cao hơn cả một người trưởng thành là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi du lịch tại Hàn Quốc.

Vùng đất ngập nước ở vịnh đầm lầy Suncheonman là môi trường sống tự nhiên của hơn 140 loài chim, cua và các sinh vật khác hòa mình vào môi trường xung quanh một cách hài hòa.

Bạn có thể tìm chỗ lưu trú khi du lịch Suncheon tại đây

Suncheon – Vườn quốc gia vịnh Suncheonman

Vườn quốc gia vịnh Suncheonman (Ảnh: Internet).
Vườn quốc gia vịnh Suncheonman (Ảnh: Internet).

Vườn quốc gia vịnh Suncheonman bao gồm hơn 1,1 km vuông diện tích nằm ngay cạnh vịnh Suncheonman xinh đẹp. Được tạo ra để bảo vệ vùng đất ngập nước ven biển, nơi đây có gần 800.000 cây xanh và 3 triệu bông hoa để du khách chiêm ngưỡng. Ngoài ra bạn có thể đi dạo trong Vườn Hồ Suncheon do Charles Jencks thiết kế. Đó sẽ là một trải nghiệm thiền định với những con đường quanh co và các cây cầu uốn lượn độc đáo.

Gwangju – Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5

Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5 (Ảnh: Internet).
Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5 (Ảnh: Internet).

Gwangju thường được coi là nơi sản sinh ra nền dân chủ ở Hàn Quốc do nền lịch sử chính trị sâu sắc. Và một trong những nơi tốt nhất để tìm hiểu về lịch sử nơi này là Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5.

Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5 là nơi an nghỉ của nhiều người Hàn Quốc đã thiệt mạng trong Cuộc nổi dậy Dân chủ ngày 18 tháng 5 năm 1980. Đây là một cuộc biểu tình lớn chống lại chính quyền quân sự độc tài vào thời điểm đó.

Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5 (Ảnh: Internet).
Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5 (Ảnh: Internet).

Tại nghĩa trang này có một đài tưởng niệm để bạn khám phá. Đài tưởng niệm bao gồm hai cột trụ song song cao 40m, tượng trưng cho hy vọng và cuộc sống mới. Nó lưu giữ hồ sơ lịch sử về cuộc nổi dậy, với các hiện vật tưởng nhớ các nạn nhân.

Nơi khiến tâm hồn của du khách lắng đọng nhất trong nghĩa trang chính là những ngôi mộ của các nạn nhân. Các tấm bia đá ghi nhớ 764 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em dân thường đã ra đi trong Cuộc nổi dậy tại Gwangju.

Bạn có thể tìm chỗ lưu trú khi du lịch Suncheon tại đây

Mời bạn xem thêm các bài viết khác tại đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức du lịch hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Ngắm mặt trời mọc ở Phu Chi Fa – điểm checkin mờ sương tuyệt đẹp khi du lịch Thái Lan

Phu Chi Fa là một điểm ngắm cảnh núi non hùng vĩ nằm ở phía Đông Bắc của Thái Lan. Những du khách đã thực hiện chuyến đi dài ngày đến Phu Chi Fa có thể sẽ nói với bạn rằng đây là nơi ngắm bình minh đẹp nhất khi du lịch Thái Lan!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Muốn đi ghê :<<<<