Trong tập 6 mùa 5 Shark Tank Việt Nam vừa qua, tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ xuất hiện nhằm gọi vốn cho trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC do anh sáng lập.

Nỗi ám ảnh chấn thương và khát vọng phụng sự thể thao Việt Nam

Khác với hình ảnh “quần đùi áo số” thường ngày, Lương Xuân Trường xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam với một bộ vest xanh lịch lãm. Anh cùng với cộng sự của mình là người đồng sáng lập CEO Nguyễn Việt Hùng tới chương trình để kêu gọi số vốn 3,5 tỷ đồng cho 5% cổ phần của công ty.

Lương Xuân Trường tại Shark Tank Việt nam (Ảnh: Internet)
Lương Xuân Trường tại Shark Tank Việt nam (Ảnh: Internet)

Chia sẻ về câu chuyện đằng sau dự án khởi nghiệp của mình, Lương Xuân Trường cho biết: “Từ thuở niên thiếu cho đến nay, sự nghiệp của em gắn liền với bóng đá. Và giờ em đang là một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong suốt khoảng thời gian đó, em đã phải chứng kiến rất nhiều những chấn thương nặng của những người đồng đội, những người đồng nghiệp trong bóng đá cũng như những vận động viên ở những bộ môn khác. Em còn nhớ cảm giác ám ảnh khi phải chứng kiến một người đồng đội chơi ăn ý nhất với mình trên sân cỏ đó là Nguyễn Tuấn Anh. Bạn đã phải sang Thái để phẫu thuật cho chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối của mình. Và sau đó bạn đã phải sang Pháp để tập phục hồi khi mới ở độ tuổi 16, 17 thôi.”

Tuấn Anh đã gặp phải nhiều chấn thương trong sự nghiệp của mình (Ảnh: Internet)
Tuấn Anh đã gặp phải nhiều chấn thương trong sự nghiệp của mình (Ảnh: Internet)

“Ngoài ra, còn có rất nhiều vận động viên khác ở những bộ môn khác đã phải tạm dừng sự nghiệp của mình, có những người đã phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp”.

Anh xúc động chia sẻ:“Em chắc chắn không có gì tồi tệ hơn việc mình có đam mê nhưng khả năng thực hiện đam mê đó không còn nữa”.

Xuân Trường xúc động chia sẻ (Ảnh: FBNV)
Xuân Trường xúc động chia sẻ (Ảnh: FBNV)

Thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà mình và đồng đội gặp phải, trong khoảng thời gian một mình sang Hàn Quốc điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối, Lương Xuân Trường đã ấp ủ ước mơ xây dựng một trung tâm hồi phục chấn thương dành cho người Việt. Hoài bão đó càng được thôi thúc hơn khi anh biết được rằng, chỉ tính riêng ở Hà Nội và Tp.HCM, mỗi nơi đã có hơn 500 VĐV gặp các chấn thương về dây chằng.

Và với những trường hợp như vậy, sau khi điều trị, họ sẽ được giao cho giáo án để tự tập phục hồi tại nhà từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, quá trình này có thể dẫn đến nhiều sai sót mà bác sĩ không thể hướng dẫn hay giúp đỡ họ. Tất cả những điều này thôi thúc Lương Xuân Trường phải có một trung tâm phục hồi chấn thương thể thao cho người Việt.

Sau khi về nước, Lương Xuân Trường đã cùng với những cộng sự đáng tin cậy của mình lên kế hoạch mở trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC. IRC đã khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 8/2020.

Mục tiêu mà IRC hướng tới là những chương trình phục hồi chấn thương thể thao một cách toàn diện, gồm 4 dịch vụ chính: phục hồi chấn thương và các bệnh lí liên quan đến xương khớp, phòng tránh chấn thương, dinh dưỡng để đảm bảo quá trình hồi phục và các vấn đề liên quan đến tâm lí.

Với slogan “Phụng sự thể thao Việt nam”, các sản phẩm của IRC không chỉ hướng tới những người vận động viên thể thao chuyên nghiệp mà còn hướng tới những người chơi phong trào và có bệnh lí về xương khớp.

Màn thuyết trình ấn tượng và tấm vé vàng từ shark Liên

Sau quá trình chia sẻ về lí do thành lập trung tâm và những lợi ích mà IRC có thể mang lại cho thể thao Việt Nam, dự án của Xuân Trường đã nhận được nhiều sự quan tâm, thậm chí còn nhận được 2 tấm vé vàng để giành quyền đàm phán trực tiếp từ Shark Liên và Shark Phú. Và Shark Liên đã phải dùng đến tấm vé vàng thứ 2 trị giá 500 triệu đồng để giành quyền đàm phán.

Shark Liên tặng vé vàng cho IRC (Ảnh: Internet)
Shark Liên tặng vé vàng cho IRC (Ảnh: Internet)

Chia sẻ về lí do tung vé vàng cho Xuân Trường, shark Liên cho biết mình đầu tư vì chồng là chủ yếu khi cách đây 5 năm, nữ “cá mập” đã từng phải đưa chồng sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Hơn thế nữa, bà cũng là một fan hâm mộ và rất quan tâm đến những vấn đề của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, bà cho biết mình có thể giúp IRC trong việc kết nối với các chuyên gia ở Mỹ và Đức, đồng thời hỗ trợ IRC về mặt bằng ở Tp.HCM.

Ban đầu, bà đề nghị số tiền 3,5 tỷ cho 25% cổ phần. Tuy nhiên, CEO Việt Hùng cho biết tỉ lệ này là quá cao. Cuối cùng, sau một hồi thương thảo và thuyết phục, Shark Liên đã đồng ý đầu tư cho IRC với số tiền 7 tỉ cho 15% cổ phần.

Shark Liên ghé thăm IRC (Ảnh: Internet)
Shark Liên ghé thăm IRC (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi chương trình phát sóng, shark Liên đã ngay lập tức giải ngân số tiền 500 triệu đồng thời gặp gỡ và tham quan cơ sở IRC tại Hà Nội.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Khởi tranh giải đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 35 - 2023

Diễn ra từ ngày 2/4 đến 30/4/2023, giải đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 35 - 2023 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”, HTV - Tôn Đông Á quy tụ 14 đội đua đến từ nhiều tỉnh, thành, đơn vị. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài 25 chặng thi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận