Vừa qua, lễ trao giải KEPA đã tiếp tục vinh danh những nghệ sĩ KPOP thành công nhất năm 2017. Và bất ngờ thay, giải thưởng danh giá nhất Daesang đã thuộc về Red Velvet và “tân binh khủng long” Wanna One. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về lễ trao giải này nhé!

Daesang là giải thưởng danh giá nhất trong các lễ trao giải tại Hàn Quốc. Tại Golden Disk Awards, Melon Music Awards, Korean Music Awards, giải Daesang tương đương với giải thưởng “Album của năm”.

Trong khi đó, ở một số giải thưởng như Mnet Asian Music Awards, ngoài hạng mục Album, Daesang còn có cả “Ca khúc của năm”, “Nghệ sĩ của năm”. Đây chính là giải thưởng mà bất cứ nhóm nhạc nào đang hoạt động đều ao ước được chạm tay vào một lần trong sự nghiệp.

exo
EXO đã từng 4 lần liên tiếp nhận Daesang tại GDA. (Ảnh: Internet)

Tại các lễ trao giải cuối năm như Golden Disk Awards, Melon Music Awards, Korean Music Awards hay MAMA đều đã vinh danh những cái tên như EXO, BTS, TWICE, IU là chủ nhân Daesang, đặc biệt là EXO đã có 4 năm liên tiếp giành giải Daesang tại Golden Disk Awards chỉ đến năm 2017 mới chịu nhường “ngôi vị đế vương” Daesang cho BTS.

Và bất ngờ hơn nữa khi mới đây, tại lễ trao giải của Hiệp hội Nhà sản xuất Ngành Giải trí Hàn Quốc (KEPA) vừa qua, Wanna One và Red Velvet là hai cái tên đã được vinh danh ở giải thưởng quan trọng nhất – “Nghệ sĩ của năm”. Bên cạnh 2 idol KPOP đình đám, ca sĩ nhạc Trot Jin Sung cũng nhận được giải thưởng danh giá này.

daesang
KEPA 2018 đã gọi tên Red Velvet và Wanna One. (Ảnh: Internet)

Có thể nói, đây chính là giải thưởng Daesang đầu tiên trong sự nghiệp mà “Muốn Một” và “Nhung Đỏ” nhận được. Đặc biệt, Red Velvet trong suốt 4 năm kể từ khi debut luôn luôn nằm trong top nhận giải thưởng Bonsang, và Wanna One cũng không ngoại lệ do mới debut và thời hạn hoạt động của nhóm chỉ vỏn vẹn 18 tháng. Đây đúng là tin vui dành cho ReVeLuv cũng như Wannable (Tên fan của Red Velvet và Wanna One).

Red Velvet
5 gái út nhà SM với giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. (Ảnh: Internet)
wanna one
“Trai đẹp” Wanna One là chủ nhân tiếp theo của Daesang. (Ảnh: Internet)

Trong khi gái út nhà SM lên “như diều gặp gió” với một loạt hit trong năm 2017 như Red FlavorPeek-A-Boo,… thì Wanna One cũng gây bão KPOP không kém với EnergeticBeautiful. Các bài hát của hai nhóm đều đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số, về số lượng album được “tẩu tán” và có độ phủ sóng vô cùng rộng rãi.

wanna one
Bản hit “Beautiful” của Wanna One. (Ảnh: Internet)
red velvet
Siêu hit mùa hè “Red Flavor” dai dẳng bám trụ trên bảng xếp hạng Melon. (Ảnh: Internet)

Vì là giải thưởng được các chuyên gia có uy tín lựa chọn nên quyết định này khiến cộng đồng fan KPOP khá hài lòng, nhất là khi nỗ lực của cả hai nhóm là điều mà không ai có thế phủ nhận, ai cũng tỏ ra vô cùng hứng thú và mừng rỡ kèm theo chút ngạc nhiên về chủ nhân mới của Daesang.

Ngoài Red Velvet, Wanna One và Jin Sung, KEPA 2018 còn gọi tên những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc Hàn Quốc: “Nhà sản xuất của năm” thuộc về Jo Hae Sung đến từ JYP Entertainment, “Nhà kế hoạch của năm” là Jo Yoo Myung từ YMC Entertainment và Han Sae Min từ SM Entertainment. Xin chúc mừng chủ nhận mới của Daesang và những cá nhân đã đạt được giải thưởng danh giá do KEPA lựa chọn!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

7 lý do khiến bạn trở thành một fan cứng của TXT (Tomorrow X Together)

Có thể có hàng triệu lí do để bạn trở thành một fan cứng cựa của các chàng trai TXT (Tomorrow X Together) nhà Big Hit Entertainment. Nhóm nhạc năm thành viên chỉ mới ra mắt cách đây hơn 1 năm nhưng họ đang vươn lên dẫn đầu thế hệ thần tượng gen-4 của KPOP. Cùng BlogAnChoi điểm qua ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận