Mới đây, tạp chí thời trang danh tiếng I-Magazine đã công bố những cái tên nghệ sĩ nam hot nhất nằm trong danh sách “Gương mặt Thời trang năm 2017”. Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua để xem những cái tên Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung nào được vinh danh trong BXH nhé!

I-Magazine là tạp chí thời trang danh tiếng có trụ sở tại nhiều đất nước nổi tiếng trong ngành thời trang như Anh, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Trong đó, “Fashion Face Award” là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những gương mặt thời trang nhất trong giới nghệ sĩ.

Năm nay, ở mảng “mặt đẹp” của sao nam châu Á, cái tên đạt vị trí đầu bảng không ai khác là thành viên nhóm nhạc Highlight của KPOP – Gikwang. Đây là năm thứ 2 liên tiếp anh chàng được xướng tên tại ngôi vị cao nhất.

Gikwang
Gikwang là cái tên dẫn đầu BXH năm 2017. (Ảnh: CéCi)

Những chuyên gia có tiếng trong ngành thời trang châu Á và quốc tế đã dành nhiều lời khen có cánh cho chàng mỹ nam của Highlight. “Chiếc mũi chuẩn đẹp và đôi môi căng mọng. Theo đó là chiếc cổ dài cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh. Cuối cùng là đôi mắt hút hồn không kém phần lém lỉnh.” – Rua Bing Li, nhiếp ảnh gia thời trang cao cấp từng thắng giải thưởng Adobe nhận xét.

Theo sát Gikwang tại vị trí 2 và 3 lần lượt là những cái tên quen thuộc của KPOP là Jackson (GOT7) và Sehun (EXO). Trong khi Jackson Wang là hình mẫu bạn trai lý tưởng: mặt đẹp, body 6 múi, tính cách 4D vui nhộn nhưng vẫn ấm áp, thì khí chất thời trang quý tộc đến từ “em út quốc dân” Sehun nghiễm nhiên giúp anh có mặt trong top 3 năm 2017.

I-Magazine
Top 7 đứng đầu BXH mặt đẹp châu Á mảng nam năm 2017. (Ảnh: Internet)

Những cái tên còn lại thuộc tuyến đầu:

4. Daisuke Ueda – người mẫu Nhật Bản

5. Jinjett Wattanasin – ca sĩ, diễn viên trẻ của Thái

6. Trương Nghệ Hưng (Lay) – thành viên gốc Trung của EXO

7. Tống Uy Long – diễn viên, người mẫu Trung Quốc

Phân khúc tiếp theo tiếp tục cho thấy sự thống trị của ngành giải trí Hàn Quốc, khi đón chào sự xuất hiện của dàn diễn viên điển trai như Lee Dong Wook (hạng 8), Seo Kang Joon (hạng 10), Gong Yoo (hạng 16).

Thành viên BTOB Sungjae mở đầu nhóm idol ở hạng 11, tiếp theo đó là L (INFINITE) ở hạng 12, “cỗ máy nhảy” Kai (EXO) hạng 13, Chansung (2PM) hạng 15, “đầu tàu” Highlight Doojoon hạng 17, cuối cùng là “center quốc dân” Kang Daniel (Wanng One) hạng 18.

I-Magazine
Những thứ hạng tiếp theo từ 8 đến 19. (Ảnh: Internet)

Những cái tên còn lại thuộc phân khúc 8-19:

9. Trần Khôn – diễn viên Trung Quốc

14. Trần Vĩ Đình – ca sĩ, diễn viên Hồng Kông

19. Ngô Diệc Phàm – diễn viên, ca sĩ Trung Quốc

Xem những cái tên từ hạng 20 đến hạng 55 bên dưới đây:

I-Magazine
Những cái tên quen thuộc như: Minhyuk (BTOB), Chanyeol (EXO), Minho (SHINee), Junhyung (Highlight), Lee Min Ho,… (Ảnh: Internet)
I-Magazine
Từ 32 đến 43 gọi tên: G-Dragon (BIGBANG), Hyungwon (Monsta X), Siwon (Super Junior), Lee Jong Suk, Jinyoung (GOT7),… (Ảnh: Internet)
I-Magazine
Phân khúc cuối cùng gồm: Rain, Taeyang (BIGBANG), Park Bo Gum, Donghae (Super Junior), Park Hae Jin, Taeyong (NCT),… (Ảnh: Internet)

Các fan có tâm đắc với BXH này của I-Magazine hay không? Hãy chia sẻ cho BlogAnChoi được biết nhé!

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

 

Xem thêm

Top 4 sao Hàn khiến paparazzi phải từ bỏ vì lối sống quá sạch!

Là một người nổi tiếng của công chúng thì bất kỳ ngôi sao nào cũng phải chịu áp lực về việc đời sống riêng tư, cá nhân của mình của mình bị dò xét,phơi bày trước dư luận và cánh nhà báo, đặc biệt là các sao Hàn. Tuy nhiên vẫn có những nghệ sĩ có đời sống riêng ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận