Mỗi dịp cuối năm đến là fan Kpop lại được dịp háo hức mong chờ sự trở lại của hàng loạt những sự kiện thú vị, trong đó phải kể đến những đêm trao giải được tổ chức quy mô và hoành tráng. Không chỉ là ngóng trông sự xuất hiện lộng lẫy của thần tượng trên thảm đỏ mà những màn trình diễn cùng sân khấu đẳng cấp cũng khiến nhiều non-fan ngóng đợi. Vậy còn chờ gì mà không cùng nhau điểm qua những lễ trao giải cuối năm của Kpop!

Golden Disk Awards (GDA)

Được mệnh danh là Grammy Hàn Quốc – Golden Disk Awards là một trong những lễ trao giải uy tín hàng đầu tại xứ sở Kim Chi. GDA thường được tổ chức vào khoảng cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 hằng năm, hiện tại lễ trao giải này đã trải qua 36 mùa và thường được tổ chức ở hàng loạt sân vận động lớn như Gocheok Sky Dome. Được thành lập bởi Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn giúp tăng thêm sự giá trị cũng như uy tín cho GDA.

Golden Disk Awards
Chiếc cúp biểu tượng của Golden Disk Awards (Nguồn: Internet)

Hiện nay lễ trao giải Gocheok Sky Dome có 13 hạng mục được chia đều cho nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, giải thưởng tân binh. Đặc biệt là Disk Daesang Award dành cho nghệ sĩ có doanh số album cao nhất và Digital Daesang Award dành cho bài hát hay nhất. Từ năm 1986 đến nay BTS và Super Junior là hai nghệ sĩ đạt được nhiều giải nhất.

Golden Disk Awards
Những nghệ sĩ gen 3 từng đạt giải tại Golden Disk Awards (Nguồn: Internet)

Seoul Music Awards (SMA)

Được thành lập từ năm 1990 lễ trao giải Seoul Music Awards cũng là một trong những nơi mà rất nhiều idols Kpop muốn tham gia dự. Cùng với MMA, MAMA và GMA tạo nên bộ tứ giải thưởng hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc tại Hàn Quốc. Cách thức tính điểm và trao giải thưởng của SMA cũng hơi khác một chút, chúng được chia đều theo nhiều tiêu chí, như bình chọn khán giả, khảo sát của Sports Seoul, điểm của giám khảo và thành tích nhạc số trên các bảng xếp hạng.

Chiếc cúp biểu trưng cho Seoul Music Awards là hình người phụ nữ ôm trong lòng khóa son, một biểu tượng của âm nhạc.

Postel của lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 31
Postel của lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 31 (Nguồn: Internet)
Một số nghệ sĩ đã nhận giải Seoul Music Awards
Một số nghệ sĩ đã nhận giải Seoul Music Awards (Nguồn: Internet)

Melon Music Award (MMA)

Nằm trong top những giải thưởng quan trọng nhất của năm và cũng nhận được vô vàn sự quan tâm từ người hâm mộ Kpop, MMA là một trong những sân khấu có nhiều màn trình diễn đỉnh cao nhất. Melon Music Award được tổ chức bởi KakaoM – một trang nghe nhạc trực tuyến hàng đầu tại xứ của Sâm. Mặc dù hình thành từ 2005, nhưng mãi đến năm 2009 lễ trao giải này mới được tổ chức trực tiếp lần đầu tiên tại Olympic Park với sự góp mặt của nhiều anh chị đại trong nghề như 2NE1, Super Junior, SNSD,…

MMA đã thay đổi kiểu dáng của chiếc cup khá nhiều lần
MMA đã thay đổi kiểu dáng của chiếc cup khá nhiều lần (Nguồn: Internet)

Melon Music Award có đến 33 hạng mục trao giải thưởng dành cho các tân binh, album xuất sắc cũng như là nam nữ nghệ sĩ solo,… Đây cũng là một trong số ít những lễ trao giải thay đổi nhiều mẫu cup nhất, hầu như mỗi năm sẽ đổi sang một mẫu cup khác nhau. Điểm tạo nên sự đặc biệt của MMA có lẽ nằm ở phần công bố đề cử nhóm nhạc nam/nữ xuất sắc nhất, với sự xuất hiện của thần đồng vũ đạo Na Ha Eun.

Tất tần về các lễ trao giải cuối năm của Kpop - Liệu bạn đã biết hết chưa? AAA âm nhạc cuối năm Gaon Chart Music Awards Golden Disk Awards KPOP Lễ hội lễ hội âm nhạc cuối năm lễ hội âm nhạc Hàn Quốc lễ trao giải lễ trao giải âm nhạc kpop lễ trao giải cuối năm của Kpop lễ trao giải kpop mama Melon Music Award MMA Mnet Asia Music Award Seoul Music Awards The Fact Music Award
Một góc sân khấu của MMA (Nguồn: Internet)

Mnet Asia Music Award (MAMA)

Nhắc đến MAMA thì người ta không chỉ nhắc đến quy mô khủng của những lễ trao giải, những màn trình diễn đã mắt, đã tai mà còn là không ít lùm xùm ngoài lề mỗi buổi lễ trao giải. Đây cũng là giải thưởng âm nhạc duy nhất tại Hàn Quốc được tổ chức ở đa quốc gia, trong đó MAMA đã từng đến Việt Nam, Nhật Bản, Hong Kong,… Bên cạnh việc tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích nổi bật ở Kpop thì Mnet cũng đem đến không ít những giải thưởng cho những ca sĩ ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

MAMA đã chính thức trở lại vào năm 2022
MAMA đã chính thức trở lại vào năm 2022 (Nguồn: Internet)
Cận cảnh chiếc cup của MAMA
Cận cảnh chiếc cup của MAMA (Nguồn: Internet)

Gaon Chart Music Awards

Được chính thức thành lập vào năm 2011 và trải qua hơn một thập kỷ trên thị trường Kpop, lễ trao giải này đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Khác với những lễ trao giải khác thường tập trung vào những sân khấu đỉnh cao thì Gaon Chart lại chủ yếu vinh danh những nghệ sĩ hoặc bài hát có thành tích nhạc số tốt.

Hình ảnh lễ trao giải Gaon lần thứ 8
Hình ảnh lễ trao giải Gaon lần thứ 8 (Nguồn: Internet)

Cách thức trao giải của Gaon Chart cũng cực kì khác, giải album sẽ được chia theo từng quý và trao cho nghệ sĩ có doanh thu album tốt nhất. Tương tự như vậy đối với nhạc số, mỗi tháng sẽ có một bài hát có thành tích nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ngoài ra thì lễ trao giải này cũng vinh danh cả những màn trình diễn xuất sắc nhất và những nghệ sĩ mới ấn tượng.

The Fact Music Award (TMA)

Trong số những cái tên có mặt trong danh sách này thì có lẽ TMA là gương mắt còn khá mới mẻ và non trẻ. Tuy nhiên quy mô tổ chức và cách thức dàn dựng sân khấu của lễ trao giải này lại vô cùng lớn mạnh và thu hút không ít sự chú ý của dư luận bởi sự xuất hiện của BTS. The Fact Music Award cũng là giải thưởng được trao sớm hơn so với MMA hay MAMA. Trải qua 5 mùa trao giải, chiếc cup của TMA cũng đã được thay đổi theo phong cách mới hiện đại hơn.

Dàn line up của TMA năm 2022
Dàn line up của TMA năm 2022 (Nguồn: Internet)
BTS tham gia TMA
BTS tham gia TMA (Nguồn: Internet)

Asia Artist Awards (AAA)

AAA và MAMA là hai lễ trao giải duy nhất từng tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia và biểu diễn của rất nhiều nghệ sĩ tài năng trong làng giải trí Việt như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,… Xét về mức độ lùm xùm thì có lẽ AAA luôn chiếm được mức độ phủ sóng nhiều hơn cả, từ việc chia giải, khâu tổ chức cho đến việc sắp xếp chỗ ngồi. Thế nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng tại đây đã có không ít những màn trình diễn siêu đỉnh đến từ các idols Kpop.

Một số hình ảnh nổi bật tại AAA
Một số hình ảnh nổi bật tại AAA (Nguồn: Internet)

3 lễ hội âm nhạc đỉnh nhất dịp cuối năm

Cùng với sự đổ bộ của những giải thưởng ẩm nhạc thì những tháng cuối năm cũng là dịp mà non-fan Kpop mong chờ nhất. Lý do chính là bởi bộ ba lễ hội âm nhạc được tổ chức bởi ba nhà đài lớn nhất tại Hàn Quốc là SBS, KBS và MBC. Khác với lễ trao giải tại những dịp lễ hội như thế này sẽ chỉ có những màn trình diễn âm nhạc sống động, đẳng cấp đến từ nhiều idols Kpop. Trong số những chương trình này thì nổi bất nhất chính là MBC Gayo Daejejeon được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm và diễn ra xuyên đêm.

Hình ảnh một sân khấu ngoài trời của MBC trước đại dịch
Hình ảnh một sân khấu ngoài trời của MBC trước đại dịch (Nguồn: Internet)

Lý do chính khiến fan hứng thú nhất có lẽ chính là những màn kết hợp đỉnh chưa từng có. Các idol đến từ nhiều nhóm nhạc sẽ cùng nhau tập luyện và mang đến những phần biểu diễn kết hợp độc đáo, mới mẻ và hấp dẫn. Không những vậy, đây cũng được xem như một dịp đặc biệt để fan có thể nhìn lại chặng đường suốt một năm của Kop. Và đương nhiên không thể thiếu những màn quẩy ending xung hết nấc của các idols.

Màn trình diễn kết hợp nổi bật nhất mùa lễ hội năm ngoái thuộc về Yoona
Màn trình diễn kết hợp nổi bật nhất mùa lễ hội năm ngoái thuộc về Yoona (Nguồn: Internet)
Idols quẩy banh nóc
Idols quẩy banh nóc (Nguồn: Internet)

Bạn có thể xem thêm nhiều bài viết thú vị của BlogAnChoi bên dưới đây:

Những tin tức nóng hổi nhất về những sự kiện văn hóa, giải trí trong và ngoài nước luôn được BlogAnChoi cập nhật từng phút từng giây. Chính vì thế, để không bỏ lỡ bất cứ mẩu tin tức nóng hổi nào thì bạn nhớ ghé thăm chúng mình mỗi ngày nha. Và đừng quên đánh 5 sao và để lại comment ở bên dưới nữa nhé.

Xem thêm

Sau 2 năm colab, Selena Gomez và BLACKPINK mới chính thức gặp nhau

Năm 2020, Selena Gomez đã hợp tác với BLACKPINK trong MV Ice Cream nhưng chưa từng gặp nhau bởi sự hạn chế của Covid-19. Bởi vậy lần gặp gỡ ở BORN PINK tour mới đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ Selena gặp gỡ 4 cô gái Hắc Hường
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận