Với nhiều bối cảnh đẹp xuất hiện trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ, Phú Yên đã trở thành điểm đến “hot” với nhiều du khách. Nào, bạn hãy cùng BlogAnChoi khám phá kinh nghiệm du lịch Phú Yên qua bài viết sau nhé!

Vừa qua, Huy Khang – anh chàng photographer đến từ Đà Nẵng đã cùng bạn gái của mình vi vu đến Phú Yên với phương châm “Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài/Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài”. Cùng BlogAnChoi theo chân cặp đôi này khám phá Phú Yên nhé!

Đôi nét về tỉnh Phú Yên

Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp Đăk Lăk và Gia Lai, phía Nam giáp Khánh Hòa, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định. Tỉnh lỵ của Phú Yên là thành phố Tuy Hòa. Ngoài ra, đồng bằng Tuy Hòa còn là một trong những đồng bằng lớn của tỉnh, mang lại vựa lúa cho miền Trung.

phú yên
Danh thắng Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Thời điểm lý tưởng để đến Phú Yên

Phú Yên thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. Ở đây có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 và mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8. Do vậy, để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển và thỏa sức thưởng thức những món hải sản tuyệt vời, bạn nên ghé Phú Yên vào mùa nắng, thời tiết sẽ thoải mái hơn.

Ngoài ra, với những bạn yêu thích những lễ hội truyền thống thì các bạn có thể ghé Phú Yên vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 để hiểu thêm về những hoạt động văn hóa nổi bật nơi đây như đua thuyền đầm Ô Loan, đua thuyền sông Đà Rằng, hội đua ngựa,…

phú yên
Lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan (ảnh: internet)

Cách di chuyển đến Phú Yên

Hiện nay có rất nhiều cách di chuyển đến Phú Yên. Dưới đây là một số cách BlogAnChoi chia sẻ cho bạn.

Máy bay

Sân bay của Phú Yên nằm ở Tuy Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Dưới đây là các hãng bay khai thác đường bay đến Tuy Hòa (Phú Yên) với giá vé xấp xỉ như sau:

  • TP. HCM – Tuy Hòa: giá vé khứ hồi khoảng 2.500.000 – 3.000.000 VND
  • Hà Nội – Tuy Hòa: giá vé khứ hồi khoảng 2.000.000 – 3.500.000 VND

Tham khảo và đặt vé máy bay giá rẻ đi Tuy Hòa tại đây.

cảng hàng không
Cảng hàng không Tuy Hòa (ảnh: internet)

Tàu hỏa

Từ TP. HCM và Hà Nội, bạn có thể lựa chọn di chuyển đến Phú Yên bằng tàu hỏa với tuyến ga Sài Gòn – Tuy Hòa hay Hà Nội – Tuy Hòa với giá vé xấp xỉ như sau:

  • TP. HCM – Tuy Hòa: 500.000 – 1.000.000 VND tùy theo loại ghế ngồi.
  • Hà Nội – Tuy Hòa: 500.000 – 1.300.000 VND tùy theo loại ghế ngồi.
nhà ga
Ga Tuy Hòa (ảnh: internet)

Xe khách

Từ 3 thành phố TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội đều có rất nhiều chuyến xe khách đến Phú Yên,  giá vé xấp xỉ như sau:

  • TP. HCM – Tuy Hòa: 150.000 – 400.000 VND/ghế/lượt tùy vào loại xe.
  • Đà Nẵng – Tuy Hòa: khoảng 200.000 VND/ghế/lượt đối với xe giường nằm.
  • Hà Nội – Tuy Hòa: khoảng 600.000 VND/ghế/lượt đối với xe giường nằm.

Phương tiện di chuyển tại Phú Yên

Xe máy

Để chủ động về thời gian, địa điểm mà tiết kiệm được một khoản chi phí thì xe máy là một lựa chọn không tồi khi di chuyển tại Phú Yên. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều nơi cho thuê xe máy tại khách sạn hay các điểm du lịch với giá khoảng 80.000 – 120.000 VND/xe/ngày tùy vào loại xe.

Taxi, xe khách

Nếu bạn đi du lịch theo đoàn hay cả gia đình thì di chuyển bằng taxi hoặc xe khách là rất hợp lý. Dưới đây là số điện thoại của một số hãng taxi BlogAnChoi chia sẻ cho bạn.

  • Taxi Mai Linh (Phú Yên): 057.389.8989
  • Taxi Thuận Thảo (Phú Yên): 057.381.0810
  • Sun Taxi (Phú Yên): 057.379.7979
  • Taxi Hoàng Anh (Phú Yên): 057.366.6666

Đặt phòng khách sạn tại Phú Yên

The Local House Phú Yên là homestay mà Huy Khang và bạn gái chọn khi du lịch tại Phú Yên. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm một số khách sạn mà BlogAnChoi giới thiệu cho bạn dưới đây nhé!

The Local House Phú Yên

Địa chỉ: 283 Nguyễn Công Trứ, phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên

Homestay này có vườn, sân hiên và không gian trò chuyện, cafe cho khách. Mỗi phòng nghỉ đều có ban công, một số phòng còn cho tầm nhìn ra cảnh thành phố. Đặc biệt, những phòng nghỉ ở đây đều được thiết kế rất “kute”. Giá phòng của homestay khoảng 150.000 – 600.000 VND/người/đêm. Tham khảo và đặt phòng homestay tại đây.

khách sạn
Mỗi phòng đều được đặt tên theo một loài sinh vật (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
khách sạn
Phòng nghỉ tại The Local House Phú Yên được trang trí khá đẹp mắt (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
khách sạn
Không gian xanh để du khách trò chuyện, cafe (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Sala Tuy Hòa Beach Hotel

Địa chỉ: 51 Độc Lập, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Khách sạn này nằm ngay trên bãi biển của thành phố Tuy Hòa, có hồ bơi ngoài trời và xe đạp cho du khách thư giãn. Các phòng ở đây đều được trang bị máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh và phòng tắm riêng. Giá phòng của khách sạn dao động từ 1.000.000 – 1.800.000 VND/người/đêm. Tham khảo và đặt phòng khách sạn tại đây.

khách sạn
Sala Tuy Hòa Beach Hotel (ảnh: internet)

Aries Hotel

Địa chỉ: 17 Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Aries Hotel là khách sạn có vườn, sân hiên và chỗ đỗ xe trong khuôn viên nằm tại thành phố Tuy Hòa. Khách sạn cách sân bay khoảng 6km nên cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển. Giá phòng ở đây dao động từ 350.000 – 800.000 VND/người/đêm. Tham khảo và đặt phòng khách sạn tại đây.

khách sạn
Aries Hotel (ảnh: internet)

Nẫu House

Địa chỉ: 26a/275 Lê Duẫn, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Homestay này tọa lạc tại thành phố Tuy Hòa, cách sân bay khoảng 6km nên rất thuận lợi cho việc di chuyển. Ngoài ra, homestay còn có tầm nhìn ra biển và sân hiên cho du khách thoải mái thư giãn. Giá phòng ở đây dao động từ 150.000 – 300.000 VND/người/đêm. Tham khảo và đặt phòng homestay tại đây.

khách sạn
Homestay Nẫu House (ảnh: internet)

Những điểm du lịch hấp dẫn tại Phú Yên

Bãi Xép

Địa chỉ: xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên

Bãi Xép là một trong những bối cảnh tuyệt đẹp trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nên đây được xem là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch khi đến Phú Yên. Bãi Xép dài khoảng 500m, xung quanh là những bãi đá trải dài ra bờ biển tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp với đá, trời, nước làm xao động trái tim của bao du khách.

phú yên
Bãi Xép Phú Yên (ảnh: internet)
bãi xép
Khung cảnh thơ mộng tại Bãi Xép (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
bãi xép
Từ Bãi Xép có thể ngắm cảnh trời biển bao la (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Hải đăng Đại Lãnh (Mũi Điện)

Địa chỉ: xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên

Hải đăng Đại Lãnh được xem là nơi đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam, vậy nên thật tuyệt khi bạn có thể tận hưởng khoảnh khắc mặt trời mọc ngay trên mũi Đại Lãnh. Từ đây, bạn còn có thể nhìn xuống Bãi Môn – nơi bờ cát trải dài mịn màng và mặt nước xanh thẳm.

hải đăng
Bình minh trên hải đăng Đại Lãnh (ảnh: internet)
đại lãnh
Đường lên hải đăng Đại Lãnh (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
đại lãnh
Màu nước biển xanh thẳm và bãi đá hùng vĩ nhìn từ mũi Đại Lãnh (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
đại lãnh
Khung cảnh thơ mộng tại hải đăng Đại Lãnh (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Ghềnh Đá Đĩa

Đúng với tên gọi ghềnh Đá Đĩa, nơi đây được tạo hình từ những hòn đá xếp thành một chiếc đĩa khổng lồ, tạo nên một khung cảnh kì vĩ, hoang sơ. Thực tế, nơi này được tạo thành từ sự phun trào của núi lửa, dòng dung nham nóng khi gặp nước biển lạnh thì đông cứng lại, từ đó hình thành nên hiện tượng thiên nhiên lạ này.

gành đá đĩa
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên (ảnh: internet)
gành đá đĩa
Sóng vỗ đập vào gành đá (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
gành đá đĩa
Những hòn đá xếp chồng tạo thành chiếc đĩa khổng lồ (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Các bạn có thể xem thêm bài viết: Ghềnh Đá Đĩa: Vũ điệu hoang dại của đá ở xứ “hoa vàng trên cỏ xanh” ít người biết

Gành Đèn

Lúc trước nơi này có tên gọi là gành Đá Đen nhưng sau này, khi ngọn hải đăng được xây dựng thì mọi người hay gọi nơi này là gành Đèn. Khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn nét hoang sơ, phóng khoáng của thiên nhiên với những tảng đá hồng xếp chồng lên nhau mà nổi bật trên hết là ngọn hải đăng với 2 màu trắng, đỏ giữa nền trời xanh.

gành đèn
Hải đăng Gành Đèn Phú Yên (ảnh: internet)
gành đèn
Khung cảnh hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng ở gành Đèn (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
gành đèn
Ngọn hải đăng với 2 màu trắng, đỏ nổi bật giữa bầu trời xanh (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Tháp Nhạn

Tháp Nhạn thực ra là một tháp Chăm nằm trên núi Nhạn. Đây được xem là một biểu tượng tiêu biểu của thành phố Tuy Hòa. Tháp có hình tứ giác với bốn tầng, cao khoảng 24m, được người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ 12. Tháp Nhạn là nơi linh thiêng, thờ bà Chúa Thượng Đỉnh từ thời Hậu Lê.

tháp nhạn
Tháp Nhạn khi nhìn từ xa (ảnh: internet)
tháp nhạn
Tháp Nhạn được người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ 12 (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
tháp nhạn
Tháp Nhạn được thắp sáng và ánh lên vẻ đẹp vào ban đêm (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Ăn gì khi đến Phú Yên?

Bánh canh hẹ

Khi ăn bánh canh hẹ ở Phú Yên, bạn sẽ cảm nhận được vị cay của hẹ và màu nước xanh mướt của tô canh chứ không có vị ngò như ở những nơi khác. Đó là điểm khác biệt tạo nên nét đặc trưng của bánh canh Phú Yên.

bánh canh hẹ
Bánh canh hẹ đặc trưng của Phú Yên (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Cơm gà Phú Yên

Cơm gà là món chẳng hề lạ ở bất cứ đâu nhưng người ta vẫn hay truyền tai nhau về món cơm gà Phú Yên với hành chua ngâm ăn kèm mà không nơi nào giống được. Ăn cơm gà, thêm trái ớt xanh với nước chấm và thịt gà béo thì còn gì bằng.

cơm gà
Cơm gà Phú Yên (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Bánh xèo

Bánh xèo Phú Yên thường được làm từ bột gạo tẻ ngâm nước, xay nhuyễn. Nhân bánh chủ yếu là tôm, mực – 2 loại hải sản sẵn có ở vùng biển Phú Yên. Bánh xèo được được cuốn với bánh tráng, rau sống, chấm với mắm nêm hay nước mắm chua ngọt đều ngon tuyệt.

bánh xèo
Nhân bánh xèo chủ yếu là mực, tôm béo ngậy (ảnh: FB Bùi Huy Khang)
bánh xèo
Bánh xèo thường ăn kèm với bánh tráng, rau sống và nước mắm thơm lừng (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Cháo hàu

Hàu ở đây rất tươi ngon nên khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị đậm đà và béo ngậy của hàu tươi. Người ta cũng hay thêm chút tiêu và rau mùi cắt nhỏ vào cháo để hương vị ngon hơn. Cháo hàu thường được ăn kèm với bánh tráng đã nướng chín.

cháo hàu
Cháo hàu ăn kèm với bánh tráng đã nướng chín (ảnh: FB Bùi Huy Khang)

Một số tips khi du lịch Phú Yên

  • Để ngắm bình minh trên mũi Đại Lãnh, bạn có thể cắm trại ngay tại bãi Môn để sáng hôm sau có thể lên mũi Đại Lãnh.
  • Tháp Nhạn là nơi linh thiêng của người Chăm nên bạn nhớ ăn mặc lịch sự khi đến tháp nhé!
  • Nếu bạn có dự định thuê xe để du lịch thì nên gọi điện cho nhà xe trước một ngày để họ chuẩn bị và kiểm tra xe trước khi giao cho bạn.
  • Thời tiết ở Phú Yên khá nắng và nóng nên bạn đừng quên mang theo áo khoác, kem chống nắng,… bên mình nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây khi du lịch miền Trung:

Bạn nhớ ghé BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật thật nhiều thông tin hữu ích về điểm đến sắp tới nhé!

Xem thêm

Kinh nghiệm tham quan khu du lịch Happyland (Long An) hấp dẫn

Bạn rất muốn tham quan những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam nhưng lại không đủ thời gian và kinh phí? BlogAnChoi sẽ mách cho bạn một tuyệt chiêu vô cùng hữu hiệu! Cùng BlogAnChoi đến với Happyland Long An thôi nào!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận