Được xem là điểm du lịch tuyệt vời khi đến Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn không ngừng thu hút du khách bởi những danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa cùng nền ẩm thực mang đậm chất duyên hải miền Trung. Hôm nay, bạn hãy cùng BlogAnChoi khám phá kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn thật hấp dẫn nhé!

Với làn nước xanh màu ngọc bích cùng khung cảnh yên bình về cuộc sống trên đảo, Lý Sơn còn được ví như “đảo tiên” giữa biển. Vậy nên đây chắc chắn sẽ là điểm đến khiến du khách phải ngỡ ngàng và vô cùng phấn khích khi đặt chân đến đây.

Đôi nét về đảo Lý Sơn

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, gồm 2 đảo chính là đảo Lớn và đảo Bé. Đảo Lớn là nơi cập cảng của các tàu từ cảng Sa Kỳ và trên đảo chỉ có hai thôn duy nhất là thôn Đông và thôn Tây.

đảo
Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao (ảnh: internet)

Khác với đảo Lớn là nơi có nhiều điểm tham quan, check-in cho du khách thì đảo Bé lại là nơi khiến mọi người thán phục khi sở hữu bờ biển dài đẹp, nước trong xanh, thích hợp cho du khách tắm biển và lặn ngắm san hô.

biển
Một góc khung cảnh san hô ở đảo Bé (ảnh: FB Khương Trần)

Thời điểm lý tưởng để du lịch đảo Lý Sơn

Có 3 thời điểm lý tưởng mà mọi người hay chọn để vi vu đến Lý Sơn.

  • Thứ nhất là vào mùa hè, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Thời tiết lúc này khá đẹp, có nắng, thích hợp cho các hoạt động vui chơi ở biển.
biển
Trời xanh nắng đẹp trên bãi tàu ở đảo Lớn (ảnh: FB Khương Trần)
  • Thứ hai là vào mùa tỏi – đặc sản nổi tiếng của Lý Sơn. Tỏi được trồng vào khoảng tháng 9 và bắt đầu thu hoạch vào khoảng tháng 12. Tuy nhiên, đây là thời điểm mưa bão thường diễn ra nên mọi người cần cân nhắc kĩ trước khi vi vu đến Lý Sơn vào mùa này.
tỏi
Cánh đồng tỏi trải dài trên đảo (ảnh: internet)
  • Thứ ba, nếu bạn nào hứng thú với những lễ hội truyền thống thì hãy ghé Lý Sơn vào các ngày 18-19-20 tháng 3 Âm lịch. Đây là thời điểm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được diễn ra hằng năm tại đảo với những hoạt động truyền thống thu hút đông đảo người dân tham gia.
lễ hội
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (ảnh: internet)

Cách di chuyển đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi)

Để đến được đảo Lý Sơn thì bạn phải di chuyển đến cảng Sa Kỳ của tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay có rất nhiều cách đến cảng Sa Kỳ, dưới đây là một số cách BlogAnChoi chia sẻ cho bạn.

Máy bay

Sân bay gần nhất để di chuyển đến cảng Sa Kỳ là sân bay Chu Lai (Quảng Nam). Sau khi xuống sân bay, bạn có thể bắt xe bus miễn phí ở đây để về Quảng Ngãi. Ngoài ra, nếu không bắt được xe bus miến phí, bạn cũng có thể chọn đi xe bus thường với giá khoảng 40.000 VND/người hoặc taxi nhưng sẽ tốn kém hơn. Bạn có thể tham khảo và đặt vé máy bay đến Chu Lai tại đây.

Tàu hỏa

Từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bạn cũng có thể lựa chọn cách đi tàu hỏa đến Quảng Ngãi. Mỗi chuyến tàu cách nhau một khoảng thời gian nhất định nên bạn có thể tự do lựa chọn chuyến tàu phù hợp với mình.

  • Giá vé tàu TP. Hồ Chí Minh – Quảng Ngãi dao động khoảng 400.000 VND – 1.000.000 VND/vé (tùy vào loại ghế).
  • Giá vé tàu Hà Nội – Quảng Ngãi dao động khoảng 450.000 VND – 1.200.000 VND/vé (tùy vào loại ghế).

Ô tô khách

Hiện nay có rất nhiều hãng xe chất lượng cao đến Quảng Ngãi cả từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nếu lựa chọn di chuyển bằng ô tô khách, bạn nên liên hệ với nhà xe đặt vé trước từ 2 – 5 ngày để đặt ghế phù hợp với mình, đặc biệt là vào những dịp nghỉ lễ thì nên đặt sớm nếu không sẽ hết vé.

  • Giá vé xe chất lượng cao tuyến TP. Hồ Chí Minh – Quảng Ngãi dao động khoảng 280.000 VND – 320.000 VND/vé.
  • Giá vé xe chất lượng cao tuyến Hà Nội – Quảng Ngãi dao động khoảng 350.000 VND – 480.000 VND/vé.

Cách di chuyển từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn

Tùy vào tình hình thời tiết mà tàu từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn có 6 chuyến: 6h30 sáng – 9h30 sáng – 11h30 sáng – 1h30 chiều – 2h30 chiều – 3h30 chiều. Sau khi đến cảng Sa Kỳ, bạn vào nhà ga xếp hàng mua vé ra đảo. Giá vé tàu siêu tốc khoảng 171.000 VND/vé/chuyến, đi khoảng 30 phút. Giá vé tàu cao tốc khoảng 120.000 VND/vé/chuyến, đi khoảng 1 tiếng.

nhà ga
Nhà ga cảng Sa Kỳ và vé tàu siêu tốc (ảnh: FB Nguyễn Minh Thu)

Cách di chuyển trên đảo

Di chuyển trên đảo Lớn

Khi đến đây, bạn có thể thuê xe máy để di chuyển với giá khoảng 150.000 VND/xe/ngày (đầy xăng). Vì diện tích trên đảo không lớn nên việc đi xe máy khá tiện lợi, bạn có thể tham quan được nhiều địa điểm và chủ động về thời gian phù hợp với mình. Còn nếu đi đoàn đông người thì bạn có thể thuê xe ô tô nha! Giá thuê xe ô tô khoảng 600.000 VND – 1.200.000 VND/xe/ngày tùy theo loại xe.

bến tàu
Bến tàu tại đảo Lớn (ảnh: FB Khương Trần)

Di chuyển từ đảo Lớn sang đảo Bé

Từ đảo Lớn di chuyển sang đảo Bé chỉ mất khoảng 10 phút đi tàu với giá vé khoảng 50.000 VND/vé/chuyến. Trong ngày có rất nhiều chuyến tàu sang đảo Bé và ngược lại nên bạn không cần lo hết vé. Khi lên đến đảo Bé sẽ có rất nhiều xe điện đón bạn đi tham quan khám phá. Giá xe điện đi tham quan quanh đảo Bé khoảng 30.000 VND/người.

Đặt phòng khách sạn tại Lý Sơn

Từ khi mạng lưới điện quốc gia được kéo ra đảo, Lý Sơn đã đầu tư phát triển du lịch và thu hút rất nhiều du khách nên dịch vụ lưu trú cũng không ngừng phát triển. Bạn có thể ra đến đảo rồi mới đặt phòng nghỉ hoặc nếu muốn chắc chắn hơn, bạn cũng có thể đặt phòng online. Có khá nhiều khách sạn và homestay trên cả đảo Lớn và đảo Bé. Tham khảo và đặt phòng khách sạn tại đây.

  • Thiên Trí Huyện Đảo Lý Sơn nằm trên đảo Lớn, là khách sạn được đánh giá khá cao về chất lượng. Khách sạn này có nhiều loại phòng với hướng nhìn ra biển rất đẹp với giá dao động khoảng 280.000 VND – 500.000 VND/người/đêm.
nhà nghỉ
Nhà nghỉ Thiên Trí (ảnh: internet)
  • Motel Thuyền & Biển có 2 loại phòng là phòng đơn và phòng giường đôi. Giá phòng đơn khoảng 250.000 VND/người/đêm. Giá phòng giường đôi khoảng 350.000 VND/người/đêm.
motel
Motel Thuyền & Biển (ảnh: internet)
  • Hoàng Thông Motel này có sân hiên, sảnh khách chung và nhà hàng. Một số phòng trong khách sạn còn có bếp nhỏ và tủ lạnh cho bạn nấu ăn. Giá phòng nghỉ ở đây dao động từ 250.000 VND – 400.000 VND/người/đêm.
motel
Hoàng Thông Motel (ảnh: internet)

Những địa điểm du lịch hấp dẫn tại đảo Lý Sơn

Cổng Tò Vò

Cổng Tò Vò thực ra là một mỏm đá nhỏ nằm sát dưới biển. Đây là địa điểm mà bất kì ai đam mê chụp ảnh cũng không nên bỏ qua, đặc biệt là khi bình minh lên hoặc hoàng hôn xuống, cảnh sắc ở cổng Tò Vò vô cùng đẹp.

cổng tò vò
Cổng tò vò trên biển (ảnh: FB Huyen AnhAnh)
cổng tò vò
Khung cảnh tuyệt đẹp của cổng Tò Vò (ảnh: FB Huyen AnhAnh)

Hang Câu

Hang Câu nằm dưới chân núi Thới Lới, là một khung cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ khi có sự đan xen giữa một bên là núi, một bên là biển. Hầu hết du khách đến đây đều bị hút hồn bởi núi bị sóng và gió biển bào mòn tạo ra những mặt đá ghồ ghề nhưng vô cùng hùng vĩ.

hang câu
Sự kết hợp giữa núi đá và sóng biển đã tạo nên Hang Câu (ảnh: FB Mít Tờ Sim)
hang câu
Những mỏm đá bị gió và sóng biển bào mòn tạo nên nét độc đáo của Hang Câu (ảnh: FB Nguyễn Minh Thu)

Đỉnh Thới Lới

Đỉnh Thới Lới thực chất là một ngọn núi lửa đã tắt và đây cũng là đỉnh núi cao nhất của toàn đảo Lý Sơn. Trên đỉnh núi giờ là một hồ nước ngọt, đóng vai trò cung cấp nước ngọt cho cả đảo Lớn và đảo Bé.

đỉnh thới lới
Khung cảnh trên đỉnh Thới Lới (ảnh: FB Huyen AnhAnh)

Từ đỉnh Thới Lới, bạn có thể nhìn bao quát khung cảnh của toàn đảo. Những cánh đồng tỏi trải dài, đan xen là những ngôi nhà của người dân trên đảo và xa xa là bờ biển xanh ngút ngàn.

núi
Toàn bộ đảo thu nhỏ lại khi nhìn từ đỉnh Thới Lới (ảnh: FB Mít Tờ Sim)

Cột cờ trên đỉnh Thới Lới

Trên đỉnh Thới Lới còn có công trình cột cờ Tổ quốc cao 20 mét, hướng ra quần đảo Hoàng Sa. Đây được xem là công trình tiêu biểu thể hiện lòng yêu nước của người dân trên đảo.

cột mốc
Cột cờ được xem như cột mốc lịch sử trên đỉnh Thới Lới (ảnh: FB Mít Tờ Sim)
cột cờ
Cột cờ trong ánh hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới (ảnh: FB Nguyễn Minh Thu)

Hòn Mù Cu

Hòn Mù Cu nằm sát với bãi neo đậu tàu thuyền An Hải, được bao bọc bởi những hòn đá đen ghồ ghề nhưng rất độc đáo. Bạn có thể nghỉ ngơi và ngắm mặt trời mọc ở đây, sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đấy!

đảo
Hòn Mù Cu trong ánh bình minh trên biển (ảnh: internet)

Chùa Hang

Chùa Hang còn được gọi là Thiên Khổng Thạch Tự (Chùa đá trời sinh) nằm ngay dưới chân núi Thới Lới. Tương truyền rằng, chùa Hang được xây dựng dưới đời vua Lê Kính Tông bởi ông Trần Công Thành – một trong những người ở lại đảo khai hoang, lập địa để xây dựng nên một Lý Sơn như ngày hôm nay.

chùa
Một góc khung cảnh chùa Hang (ảnh: internet)

Chùa Đục

Chùa Đục nằm trên sườn núi Giếng Tiền, vì vậy muốn đến được đây du khách phải vượt qua hơn 100 bậc thang và đi men theo sườn núi thì mới đến được chùa. Ngay tiền sảnh của chùa là tượng Quán Thế Âm cao 27 mét và sâu trong lòng núi là những điện thờ cổ kính, rêu phong.

chùa
Tượng Quán Thế Âm ở tiền sảnh chùa Đục (ảnh: FB Nguyễn Minh Thu)

Đảo Bé

Đảo Bé còn có một tên gọi khác là đảo An Bình và đúng như tên gọi của nó, tuy diện tích trên đảo rất bé nhưng cảnh sắc thiên nhiên thì rất đỗi yên bình. Đảo Bé nổi tiếng bởi có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với bờ cát trắng và mặt nước trong xanh.

bãi cát
Những chiếc thuyền thúng nhiều màu trên bãi cát trắng lung linh dưới nắng (ảnh: FB Huyen AnhAnh)
đảo
Bãi đá trải dọc bờ biển trên đảo Bé (ảnh: FB Mít Tờ Sim)

Những đặc sản không thể bỏ lỡ tại Lý Sơn

Gỏi tỏi

Tỏi là đặc sản của đảo Lý Sơn, ở đây tỏi không chỉ được trồng để lấy củ mà còn được chế biến thành món gỏi tỏi rất hấp dẫn. Cây tỏi nhổ lên chỉ lấy phần thân rửa sạch, hấp cách thủy cho chín rồi được trộn với nhiều gia vị khác để làm nên món gỏi tỏi ngon tuyệt.

gỏi tỏi
Món gỏi tỏi (ảnh: FB Khương Trần)

Ốc xà cừ xào sả ớt

Ốc xà cừ là loại ốc có miếng vẩy tròn che trước miệng giống như chiếc cúc áo. Ốc xà cừ ở Lý Sơn được nhiều người khen là ngon hơn ở các vùng biển khác đặc biệt là khi được thưởng thức món ốc xà cừ xào sả ớt. Vậy nên khi ghé đảo Lý Sơn, bạn đừng nên bỏ lỡ món ốc độc đáo này nhé!

ốc
Ốc xà cừ xào sả ớt (ảnh: FB Khương Trần)

Bánh ướt hẹ

Đây là món ăn thuộc hàng dân dã nhưng hết sức độc đáo, để lại ấn tượng trong lòng nhiều người khi thưởng thức món bánh ướt tại đảo. Bánh ướt ngon hơn khi ăn nóng và trước khi ăn thì bỏ thêm hành phi và hẹ xắt nhỏ sau đó được chấm với nhiều loại nước mắm khác nhau rất ngon.

bánh
Bánh ướt hẹ (ảnh: FB Khương Trần)

Các món ăn hấp dẫn từ hải sản

Đã đến với đảo thì bạn không thể bỏ qua những món hải sản tươi ngon ở đây được. Đặc biệt là cua, cá, mực được đánh bắt và cập cảng tại đảo vẫn còn rất tươi nên khi chế biến vẫn còn giữ nguyên hương vị của biển cả trong từng món ăn.

hải sản
Các loại hải sản tươi ngon tại đảo (ảnh: FB Nguyễn Minh Thu)
mực
Mực hấp (ảnh: FB Khương Trần)
mực
Mực nướng vỉ tại đảo (ảnh: FB Khương Trần)
cá
Cá nướng vỉ (ảnh: FB Khương Trần)
món ăn
Các món ăn được chế biến từ cua huỳnh đế, ốc xà cừ, hàu, mực rất tươi ngon (ảnh: FB Huyen AnhAnh)

Một số tips khi du lịch đảo Lý Sơn

  • Bạn nên tìm hiểu thời tiết trước khi ra cảng Sa Kỳ vì có những ngày biển động sẽ không có tàu ra đảo và chuyến đi của bạn có thể bị hoãn lại.
  • Nên chuẩn bị thuốc say sóng vì bạn không thể lường trước được việc bị sóng dập đâu, không phải hôm nào cũng sóng yên biển lặng đâu nha!
  • Khí hậu ở miền Trung khá nắng và nóng, đặc biệt là khi đi biển thì bạn nên trang bị mũ, khăn quàng mỏng và đừng quên bôi kem chống nắng nhé! Bạn có thể tham khảo và mua khăn quàng, kem chống nắng tại đây.
  • Nếu có điều kiện, bạn nên thử cắm trại và ngủ lại một đêm trên bãi biển tại đảo Bé, sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
  • Nếu bạn muốn ngắm bình minh, hoàng hôn tại cổng Tò Vò hay đỉnh Thới Lới thì phải canh giờ cho chuẩn nha vì thời khắc đẹp này chỉ diễn ra ít phút trong ngày thôi.
  • Ở đảo còn một hoạt động rất thú vị là câu mực buổi tối, nếu có thời gian thì bạn có thể thử nhé, đảm bảo siêu vui luôn!
  • Người dân ở đảo siêu dễ thương và nồng hậu nên có gặp vấn đề gì về việc thuê phòng nghỉ hay xe máy,… bạn có thể hỏi mọi người. Những bác ngư dân sẽ giúp đỡ cho bạn rất tận tình đấy!

Bạn có thể tham khảo thêm kinh nghiệm du lịch một số hòn đảo khác dưới đây:

Bạn nhớ ghé BlogAnChoi thường xuyên để có thật nhiều thông tin hữu ích về điểm đến sắp tới nhé!

Xem thêm

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Quảng Bình 2 ngày 1 đêm cực thú vị

Năm 2014, Quảng Bình đã được Chuyên mục Du lịch của tờ The New York Times (Mỹ) bình chọn vào TOP 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Được mệnh danh là “Vương quốc Hang động”, Quảng Bình là địa điểm không thể bỏ qua cho các dịp nghỉ lễ. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem khám phá ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận