Theo kinh thánh thời trang WWD, trong Tuần lễ thời trang Paris lần này, Jisoo và Dior lại một lần nữa thống trị Internet. Trong lần trở lại Pháp này, Jisoo tiếp tục chứng tỏ sức hút và giá trị to lớn của bản thân đối với nhà mốt Dior và truyền thông thế giới.

Tối ngày 1/3 vừa qua, Jisoo gây chú ý khi tham dự show thời trang Dior Thu-Đông 2022 thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris 2022. Tại đây, Jisoo vẫn ngồi hàng ghế đầu tương tự như Rihanna, Anya Taylor Joy, Yara Shahidi.

Giống với năm ngoái, hàng nghìn fan hâm mộ chờ đợi nhiều giờ ngoài show diễn để được nhìn thấy chị cả BLACKPINK ngoài đời thật. Jisoo được fan hâm mộ tại Pháp đón chào nồng nhiệt khi cô nàng xuất hiện. Nhiều người nổi tiếng tham gia dự show diễn đã phải kinh ngạc trước sức ảnh hưởng của cô nàng.

Jisoo được đích thân Mathilde Favier -Giám đốc Quan hệ Công chúng Dior dẫn vào show diễn (Nguồn: Internet).
Jisoo được đích thân Mathilde Favier -Giám đốc Quan hệ Công chúng Dior dẫn vào show diễn (Nguồn: Internet).

Kể từ lúc Jisoo xuất hiện tại show, từ khóa JISOOxDiorAW2022 ngay lập tức nhảy thẳng lên top 1 trending toàn cầu, từ khóa Jisoo cũng nhanh chóng đạt 1 triệu tweet trên Twitter.

Trước sức ảnh hưởng của cô nàng, mới đây, fan hâm mộ của Jisoo được dịp tự hào khi kinh thánh thời trang WWD nêu tên Jisoo là ngôi sao giúp Dior đứng đầu giá trị truyền thông tại Tuần lễ thời trang Paris 2022.

Theo dữ liệu đã được thống kê, bài đăng trên Instagram Jisoo đứng dưới biểu tượng Dior khổng lồ tại sàn diễn thời trang Thu-Đông năm 2022 có giá trị tác động truyền thông là 1,74 triệu đô la. Bức ảnh Jisoo tạo dáng trong bộ trang phục gợi nhớ đến đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng phối cùng chiếc cà vạt đen nhận được 5,2 triệu lượt thích trên tài khoản của cô nàng.

Jisoo chụp hình dưới biểu tượng Dior khổng lồ (Nguồn: Internet).
Jisoo chụp hình dưới biểu tượng Dior khổng lồ (Nguồn: Internet).

Vào mùa thu năm ngoái, Dior và Jisoo cũng đã ghi điểm bài đăng trên mạng xã hội với giá trị cao nhất cho Tuần lễ thời trang Xuân-Hè 2022.

Launchmetrics cho biết, Tuần lễ thời trang Paris đã tạo ra tổng giá trị ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông là 208,9 triệu đô la, trong đó 136,3 triệu đô la được tạo ra trên các nền tảng mạng xã hội và 75,2 triệu đô la được tạo ra từ các nền tảng trực tuyến. Con số này so với 241,4 triệu đô la tổng giá trị tác động truyền thông của Tuần lễ thời trang Paris kéo dài từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021.

Theo Launchmetrics, Tuần lễ thời trang Paris gần đây nhất kéo dài từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3 chứng kiến ​​sự trở lại mạnh mẽ của các buổi trình diễn physical shows với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng như Rihanna, Zendaya và Kim Kardashian. Trong đó, Jisoo, tên đầy đủ là Kim Jisoo đã trở thành người nổi tiếng hàng đầu với giá trị tác động truyền thông là 7,2 triệu đô la từ một bài đăng cá nhân và 1.152 lượt đề cập trên phương tiện truyền thông.

Jisoo chụp hình cùng Yara Shahidi - người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động xã hội - Đại sứ toàn cầu Dior (Nguồn: Internet).
Jisoo chụp hình cùng Yara Shahidi – người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động xã hội – Đại sứ toàn cầu Dior (Nguồn: Internet).

Bella Hadid là người có ảnh hưởng số 1, tích lũy 7,5 triệu đô la giá trị ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông cho một bài đăng cá nhân và 1.828 lượt đề cập trên phương tiện truyền thông.

Dior đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu, tiếp theo là Balenciaga , Chanel , Off-White và Louis Vuitton.

Trong hai mùa Paris Fashion Week, Jisoo liên tiếp tạo ra được những giá trị to lớn cho nhà mốt Dior với vai trò là Đại sứ Toàn Cầu. Đây cũng chính là lí do khiến Jisoo luôn được tổng bộ Dior tại Pháp dành nhiều sự quan tâm. Lần tham dự này, cô nàng được gặp gỡ và trò chuyện cùng 2 nàng đại sứ cùng nhà và các lãnh đạo cấp cao của LMVH.

Jisoo trò chuyện cùng Anya Taylor Joy

Jisoo cùng Bernard Arnault - Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành tập đoàn LVMH và Antoine Arnault - Thái tử kế thừa tập đoàn LVMH (Nguồn: Internet).
Jisoo cùng Bernard Arnault – Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành tập đoàn LVMH và Antoine Arnault – Thái tử kế thừa tập đoàn LVMH (Nguồn: Internet).
Jisoo bắt tay và trò chuyện cùng Sidney Toledano - Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành lĩnh vực Thời trang của tập đoàn LVMH (Nguồn: Internet).
Jisoo bắt tay và trò chuyện cùng Sidney Toledano – Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành lĩnh vực Thời trang của tập đoàn LVMH (Nguồn: Internet).
Jisoo cùng Pietro Beccari - Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Dior, thành viên ban quản trị tập đoàn LVMH (Nguồn: Internet).
Jisoo cùng Pietro Beccari – Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Dior, thành viên ban quản trị tập đoàn LVMH (Nguồn: Internet).
Jisoo cùng Maria Grazia Chiuri - Giám đốc Sáng tạo Dior (Nguồn: Internet).
Jisoo cùng Maria Grazia Chiuri – Giám đốc Sáng tạo Dior (Nguồn: Internet).

Sắp tới đây, có thông tin Jisoo sẽ là gương mặt trang bìa cho Vogue Korea và xuất hiện trên tạp chí Harper Bazaar Nhật Bản. Hãy cùng BlogAnChoi đón chờ những thông tinh tiếp theo của cô nàng nhé!

Một số bài viết liên quan bạn có thể tham khảo dưới đây:

Xem thêm

Biển Chết: điểm du lịch lý tưởng cho người không muốn chết đuối

Không như tên gọi của nó Tử Hải hay “biển chết” đây chính là thiên đường du lịch giành cho những ai không biết bơi. Cùng với cảnh quan đẹp mắt và sự độc đáo nơi đây đã trở thành một trong những nơi phải thử đến một lần trong đời. Vậy biển chết có gì thú vị?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận