Trong ngành âm nhạc KPOP, có không ít idol nữ có anh chị em ruột. Và cũng có có khá nhiều cặp chị em đã trở thành những thần tượng KPOP cùng nhau ở trong cùng một công ty hoặc thậm chí cùng một nhóm. Thế nhưng, 13 nữ idol này đã lớn lên làm một đứa trẻ duy nhất trong gia đình, tuy vậy điều này cũng không thể ngăn cản bất kỳ ai trong số họ phát triển mạnh mẽ thành nghệ sĩ thành công!

1. Sana (TWICE)

Sana sinh ngày 29/12/1996 tại Tennōji-ku, Osaka, Nhật Bản và là thành viên duy nhất của Twice là con một! Cô nàng đã từng nói trước đó rằng mình đặc biệt thân thiết với bố.

Sana TWICE (Ảnh: Internet)
Sana TWICE (Ảnh: Internet)

2. Wheein (Mamamoo)

Wheein sinh ngày 17 tháng 4 năm 1995 tại Jeonju, Hàn Quốc. Bố mẹ Wheein đã ly hôn vào năm 2012 do bố cô gây ra những vấn đề tài chính nghiêm trọng và nguy hiểm cho gia đình. Kể từ đó, Wheein đã xa cách với bố và lớn lên cùng với mẹ.

Wheein Mamamoo (Ảnh: Internet)
Wheein Mamamoo (Ảnh: Internet)

3. Seohyun (SNSD)

Seohyun sinh ngày 28 tháng 6 năm 1991 tại Seoul, Hàn Quốc và là thành viên duy nhất của SNSD không có anh chị em ruột. Mẹ cô nàng là chủ tịch của một trường piano và bắt đầu dạy Seohyun chơi nhạc từ khi còn nhỏ, điều này khơi dậy sự quan tâm của nữ idol đối với âm nhạc. Mặc dù họ không khuyến khích Seohyun trở thành một thần tượng, song cô nói rằng sự ủng hộ của họ đã giúp cô lựa chọn con đường mà mình đã đi!

Seohyun SNSD (Ảnh: Internet)
Seohyun SNSD (Ảnh: Internet)

4. Sohee (Rocket Punch)

Idol nữ khác là con một trong gia đình không thể không kể đến Sohee Rocket Punch. Sohee sinh ra ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 14 tháng 8 năm 2003 và lớn lên chủ yếu ở Hàn Quốc.

Sohee Rocket Punch (Ảnh: Internet)
Sohee Rocket Punch (Ảnh: Internet)

5. Yoojung (Weki Meki)

Yoojung sinh ngày 12 tháng 11 năm 1999 tại Guri, Hàn Quốc. Được biết bố mẹ cô nàng sở hữu một nhà hàng theo phong cách phương Tây. Tại đây vào thời gian trước Yoojung đã làm việc bán thời gian khi cô nghỉ ngơi khỏi ngành công nghiệp KPOP để tập trung vào sức khỏe của mình!

Yoojung Weki Meki (Ảnh: Internet)
Yoojung Weki Meki (Ảnh: Internet)

6. Dayoung (Cosmic Girls)

Dayoung sinh ngày 14 tháng 5 năm 1999 tại Jeju, Hàn Quốc. Nữ idol là một trong hai thành viên của Cosmic Girls là con một trong gia đình. Tương tự như Wheein, bố mẹ cô cũng đã ly dị vào năm 2006. May mắn thay, mẹ cô hiện tại đã sống tốt hơn ở Jeju!

Dayoung Cosmic Girls (Ảnh: Internet)
Dayoung Cosmic Girls (Ảnh: Internet)

7. Jennie (Blackpink)

Jennie sinh ngày 16/1/1996 tại Seoul, Hàn Quốc và là một trong hai thành viên của BLACKPINK không có anh chị em ruột. Mẹ của ngôi sao 1996 là giám đốc kiêm cổ đông của công ty giải trí CJ&M và bố cô được cho là sở hữu một bệnh viện. Jennie đã có 5 năm tuổi thơ một mình ở New Zealand dành cho học tập, vì vậy nữ thần tượng chắc chắn đã quen với cuộc sống độc lập!

Jennie BLACKPINK (Ảnh: Internet)
Jennie BLACKPINK (Ảnh: Internet)

8. Miyeon ((G)I-DLE)

Miyeon sinh ngày 31 tháng 1 năm 1997 tại Incheon, Hàn Quốc và là một trong hai thành viên khác trong nhóm của cô là con một! Bố cô đã yêu âm nhạc và truyền cảm hứng cho Miyeon phát triển tình yêu ca hát. Cả bố mẹ đều ủng hộ cô bằng cách cho nữ idol đến các trường âm nhạc để giúp cải thiện kỹ năng.

Miyeon (G)I-DLE (Ảnh: Internet)
Miyeon (G)I-DLE (Ảnh: Internet)

9. Yeojin (LOONA)

Yeojin sinh ngày 11 tháng 11 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc. Khi bắt đầu với LOONA vào năm 2017, cô còn khá trẻ và bố mẹ cô muốn cô tập trung vào việc học tập. Họ muốn đảm bảo rằng Yeojin vẫn làm tốt ngay cả có thêm cuộc sống thần tượng mới của mình.

Yeojin LOONA (Ảnh: Internet)
Yeojin LOONA (Ảnh: Internet)

10. Somyi (DIA)

Somyi sinh ra ở Changwon, Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 1 năm 2000. Nữ thần tượng chưa thực sự nói về gia đình hay cuộc sống gia đình của mình, nhưng có lẽ một ngày nào đó cô sẽ cảm thấy thoải mái khi mở lòng hơn một chút.

Somi DIA (Ảnh: Internet)
Somyi DIA (Ảnh: Internet)

11. Yuqi ((G)I-DLE)

Yuqi sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 9 năm 1999. Nữ thần tượng cũng là thành viên thứ hai của (G)I-DLE không có anh chị em ruột. Cô nàng cực kỳ thông minh và làm cho bố mẹ tự hào khi đậu được các trường danh tiếng. Vì thành công ở trường, bố mẹ đã lưỡng lự về việc Yuqi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhưng cuối cùng họ đã đồng ý và để cô theo đuổi giấc mơ của mình!

Yuqi (G)I-DLE (Ảnh: Internet)
Yuqi (G)I-DLE (Ảnh: Internet)

12. Lisa (Blackpink)

Lisa được sinh ra tại Buriram, Thái Lan vào ngày 27 tháng 3 năm 1997. Tuy nhiên cô nàng đã chuyển đến Bangkok khi lên 3 và lớn lên ở đó. Cả Lisa và Jennie đều là con một trong gia đình!

Lisa BLACKPINK (Ảnh: Internet)
Lisa BLACKPINK (Ảnh: Internet)

13. Mei Qi (Cosmic Girls)

Mei Qi sinh ngày 15/10/1998 tại Luoyang, Trung Quốc và là thành viên thứ hai của Cosmic Girls không có anh chị em ruột! Bởi vì cô là đứa trẻ duy nhất và bố mẹ phải làm việc rất nhiều nên Mei Qi đã học được cách độc lập từ khi còn nhỏ.

Mei Qi Cosmic Girls (Ảnh: Internet)
Mei Qi Cosmic Girls (Ảnh: Internet)

Đọc thêm các bài viết về sao thế giới:

Hãy ghé thăm BlogAnChoi hằng ngày để cập nhật nhanh nhất những tin tức giải trí thú vị bạn nhé!

Xem thêm

"Nữ luật sư kỳ lạ" Park Eun Bin suýt bị thương vì một fans cuồng tấn công

Ngày 3/8, nữ diễn viên Park Eun Bin của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo đã suýt bị thương trên đường về nhà khi gặp phải một fans hâm mộ cuồng nhiệt với hành động thô lỗ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận