Hwasa của MAMAMOO gần đây đã trả lời phỏng vấn và thừa nhận sự xuất hiện của mình trên “I Live Alone” là một hit lớn. Sau khi tham gia trên chương trình, độ nổi tiếng của cô đã được tăng cao, thậm chí em út MAMAMOO còn đứng đầu bảng giá trị thương hiệu cá nhân tháng 6/2018.

Hwasa đã xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình thực tế “I Live Alone” của đài MBC vào ngày 8 tháng 6. Ngay sau khi tập phim được phát sóng, cô đã được khen ngợi vì tính cách thoải mái và gần gũi của mình. Phân cảnh mà Hwasa đến một nhà hàng gopchang (lòng) và ăn hai suất đặc biệt đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Thậm chí, Hwasa còn khiến cho món ăn này “cháy hàng” trên toàn quốc.

Hwasa
Hwasa chia sẻ về độ nổi tiếng của mình sau chương trình “I Live Alone”. (Nguồn: Internet)

Trong cuộc phỏng vấn, Hwasa tiết lộ rằng cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc cô ăn gopchang có thể mang lại hiện tượng như vậy. “Tôi nghe kể rằng một người bạn của tôi cũng đã đi đến một nhà hàng gopchang sau khi chương trình phát sóng và phải chờ đợi hơn 2 giờ” cô bày tỏ sự kinh ngạc.

Tôi thực sự không biết đây có phải là ‘cơn sốt gopchang’ hay không, nhưng tôi hi vọng nhiều người có thể hạnh phúc khi ăn những món ăn ngon với bạn bè của họ, dĩ nhiên không nhất thiết phải là gopchang.

Hwasa
Nhà hàng mà Hwasa đã ăn trở nên nổi tiếng. (Nguồn: Internet)

Nhà hàng gopchang mà Hwasa đã ghé thăm trên chương trình cũng trở nên phổ biến và luôn đông đúc khách hàng sau khi tập phim được phát sóng. Mặc dù Hwasa đã không đến nhà hàng kể từ đó, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn người chủ.

Khi được hỏi liệu cô có phải ăn kiêng trong cuộc sống hàng ngày, Hwasa nói đùa “Những người bạn thân của tôi đã thấy tôi ăn như thế vào mọi lúc. Họ nói với tôi, nếu tôi giữ gìn hình tượng trên truyền hình thì sẽ tốt hơn.

Hwasa
Hwasa rất thoải mái trong việc ăn uống. (Nguồn: Internet)

Hwasa cũng chia sẻ một số lời khuyên về chế độ ăn uống. Cô giải thích “Là một người thực sự yêu đồ ăn, tôi đã rất khó để kiềm chế bản thân mình. Vì vậy, khi tôi cực kì thích một món nào đó, tôi sẽ ăn nó nhiều nhất có thể để không hối tiếc. Tôi sẽ bắt đầu tập thể dục chăm chỉ nếu cảm thấy mệt vì việc ăn uống như thế.

Hwasa
Hwasa rất biết ơn khi được khán giả đón nhận và yêu mến. (Nguồn: Internet)

Thành viên MAMAMOO nghĩ về lý do khiến rất nhiều khán giả yêu thích tập của mình trên “I Live Alone”, và chốt lại là do cô nàng đã tỏ ra thư giãn và gần gũi. “Tôi đã thực sự rất lo lắng trước khi tập đó phát sóngvì tôi nghĩ mình đã tham gia quay chương trình quá mức thoải mái. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bản thân mình trong tập phim“.

May mắn thay, khán giả dường như lại thích tính cách đó của tôi. Tôi nghĩ người xem bị thu hút bởi Ahn Hye Jin, một con người khác với ca sĩ Hwasa trên sân khấu. Tôi thực sự rất biết ơn về điều đó. Cô nàng vô cùng biết ơn các fan vì đã yêu thích con người thật của mình.

Hwasa
Cô đã cho mọi người thấy con người chân thật của mình sau ánh đèn sân khấu. (Nguồn: Internet)

Hwasa gần đây đã giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân thành viên nhóm nhạc nữ tháng 6/2018. Cô tin rằng vị trí quán quân hoàn toàn đến từ sự xuất hiện của mình trên “I Live Alone”, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những fan đã ủng hộ cô.

Hwasa
Hwasa đã xác nhận sẽ tiếp tục làm khách mời trên “I Live Alone”. (Nguồn: Internet)

Cuộc phỏng vấn kết thúc với chia sẻ về chương trình truyền hình mà Hwasa muốn xuất hiện trong tương lai. “Các chương trình tạp kỹ vẫn rất khó đối với tôi. Nếu phải chọn, tôi muốn quay một chương trình tạp kỹ du lịch với các thành viên MAMAMOO.

Những bài viết về Hwasa có thể bạn quan tâm:

Hãy thường xuyên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức mới nhất về idol KPOP nhé!

Xem thêm

Có tận 24 girl group Kpop debut từ đầu năm 2019 cơ đấy

Mỗi năm các công ty đều ấp ủ và tung ra các "gà cưng" mới. Các thành viên trong nhóm nhạc luôn phải cố gắng luyện tập để tranh được suất debut. Dù chưa hết năm 2019 nhưng đã có tới tận 24 girl group Kpop được ra mắt kể từ tháng 1 rồi đó.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận