Android là hệ điều hành có mã nguồn mở cho khả năng tùy biến rất sâu. Hệ điều hành này có một cộng đồng phát triển rộng lớn. Mỗi người dùng đồng thời đều có thể trở thành nhà phát triển. Giao diện thân thiện, ứng dụng dồi dào cùng với khả năng các nhân hóa cao tạo ra sự hấp dẫn nhất định của Android với người dùng.
Một điểm thú vị của hệ điều hành này chính là tên các phiên bản Android mà Google phát hành được lấy cảm hứng từ chủ đề bánh kẹo. Có thể kể đến như: Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo.
Chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới chạy hệ điều hành Android là chiếc HTC 1 hay HTC Dream.
IOS là hệ điều hành do tập đoàn Apple phát triển. Ban đầu hệ điều hành này chỉ dành riêng cho sản phẩm Iphone của hãng. Tuy nhiên sau này IOS được tùy biến để phù hợp với các sản phẩm khác của Apple là Ipad và Ipod Touch. IOS là một hệ sinh thái đóng, tuy nhiên lại rất đa dạng về số lượng và chất lượng của ứng dụng.
Năm 2007, chiếc Iphone thế hệ đầu tiên được Apple cho ra mắt. Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển mình lớn trong làng di động thế giới. Iphone cùng với nền tảng IOS đã làm thay đổi cách sử dụng điện thoại của người dùng. Điện thoại lúc này trở thành một thiết bị giải trí đa phương tiện.
IOS là một hệ điều hành độc quyền chỉ được sử dụng trên các sản phẩm của Apple. Với sự tối ưu phần cứng và phần mềm rất tốt, nền tảng này cho người dùng trải nghiệm hết sức mượt mà và ổn định.
Windows Phone là bản nâng cấp của Windows Mobile do tập đoàn Microsoft phát hành vào cuối năm 2010. Đây là một nền tảng đóng, mượt mà, ổn định và giá rẻ. Thương hiệu được biết đến nhiều nhất, gắn liền với Windows Phone chính là dòng sản phẩm Lumia của Nokia.
Hệ điều hành Windows Phone được xem là sự giao thoa giữa Android và IOS, bởi nó có được sự ổn định, mượt mà như IOS mà giá lại khá rẻ. Tuy nhiên sự nghèo nàn về ứng dụng cùng việc lập trình ứng dụng khó khăn tạo ra rào cản lớn cho cả người dùng và nhà phát triển.
Hệ điều hành Windows Phone nhanh chóng giảm thị phần và không đủ sức cạnh tranh với các nền tảng khác. Tháng 10/2017, Microsoft chính thức khai tử Windows Phone, đặt dấu chấm hết cho nền tảng 7 năm tuổi này. Sự thoái trào của Windows Phone dẫn đến sự sụp đổ của thương hiện vốn được xem là biểu tượng của làn di động một thời: Nokia.
Symbian là một hệ điều hành được viết cho các thiết bị di động. Trước đây có nhiều hãng từng phát hành các sản phẩm chạy hệ điều hành này như Nokia, Samsung, Sony. Tuy nhiên Nokia là hãng thành công nhất với nền tảng này. Symbian từng là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới trước khi Android và IOS xuất hiện.
Symbian không thể bắt kịp với sự phát triển của công nghệ di động của thế giới. Hệ sinh thái này không cạnh tranh được với Android hay IOS vì thế số lượng người dùng ít dần và Symbian đi vào giai đoạn thoái trào. Đến ngày 25/1/2013, Nokia chính thức khai tử Symbian. Chiếc điện thoại cuối cùng chạy Symbian chính là Nokia 808 Pureview.
BlackBerry OS là hệ điều hành di động độc quyền do BlackBerry Ltd phát triển trên những chiếc điện thoại BlackBerry. BlackBerry Ltd là tập đoàn di động đến từ Canada và “dâu đen” BlackBerry chính là linh hồn của hãng. Hệ sinh thái BlackBerry cũng khá nghèo nàn về ứng dụng và không thể cạnh tranh được với Android hay IOS.
Điểm nổi bật nhất của hệ điều hành BlackBerry chính là yếu tố bảo mật. Các nguyên thủ của những nước tư bản phát triển hầu hết đều sử dụng những chiếc điện thoại BlackBerry. Có thể kể đến như tổng thống Mỹ Obama hay thủ tướng Đức Angela Merkel…
Thời điểm mà tập đoàn BlackBerry Ltd làm ăn thua lỗ đã có tập đoàn công nghệ Trung Quốc muốn thâu tóm BlackBerry, tuy nhiên chính phủ Canada đã ngăn chặn điều này vì lý do an ninh.
Mới đây hãng công nghệ Canada này đã ngừng hỗ trợ đối với nền tảng BlackBerry 10 và chuyển sang sử dụng hệ điều hành Android. Một cái kết tất yếu cho quy luật của sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường.
Samsung là một tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc. Thương hiệu Samsung cũng là thương hiệu giá trị nhất châu Á (Theo nghiên cứu của hãng Interbrand cuối 2017). Samsung là tập đoàn sản xuất đa ngành, trong đó được biết đến nhiều hơn cả là sản xuất smartphone.
Trong thế giới Android thì Samsung là hãng dành được nhiều thành công nhất và là đối trọng với Apple. Samsung tự sản xuất chip cho cả Apple và cho các sản phẩm cao cấp của hãng. Ngoài ra, hãng công nghệ xứ Hàn này còn nghiên cứu hệ điều hành di động riêng cho mình: Bada.
Bada theo tiếng Hàn có nghĩa là đại dương. Samsung kì vọng rất nhiều vào đứa con tinh thần của mình này. Tuy nhiên từ thời điểm ra mắt vào tháng 9/2009 đến nay hãng mới chỉ cho ra mắt một vài mẫu điện thoại chạy hệ điều hành này. Đó là chiếc Samsung Wave.
Từ đó trở đi, không thấy hãng nhắc gì đến nền tảng này nữa. Thay vào đó Samsung tập trung tùy biến hệ điều hành Android cho các sản phẩm của mình.
Ngoài ra còn một vài hệ điều hành di động nữa như Firefox OS, Sailfish OS… Tuy nhiên những nền tảng này không để lại nhiều ấn tượng cho người dùng và nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Xem thêm những bài viết khác về điện thoại tại đây:
Thường xuyên ghé chuyên mục Công nghệ của BlogAnChoi để đón đọc những tin công nghệ mới nhất nhé!