Con chip “Axion” của Google được xây dựng dựa trên nền tảng CPU Arm Neoverse V2, tương tự như chip ARM trên các thiết bị di động. Tuy nhiên, việc tùy chỉnh chip cho phép các công ty như Google tận dụng tối đa các mẫu thiết kế do Arm cung cấp. Google cho biết họ đã tích hợp thêm một vi điều khiển tùy chỉnh có tên “Titanium” để xử lý các tác vụ mạng, bảo mật và lưu trữ dữ liệu.
Dịch vụ này thuộc Google Cloud, vì vậy bạn sẽ không trực tiếp mua thiết bị có chip “Axion” bên trong. Thay vào đó, bạn có thể thanh toán để sử dụng sức mạnh xử lý đám mây của CPU mới. Google liệt kê một số dịch vụ sẽ tận dụng chip này như “Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Dataproc, Dataflow, Cloud Batch, và nhiều hơn nữa”.
Một số dịch vụ này tính phí theo mức sử dụng “vCPU” (đơn vị xử lý ảo). Về lý thuyết, CPU mạnh hơn có thể dẫn đến chi phí thấp hơn, nhưng Google không đề cập chi tiết về điều này. Ngoài ra, Google đang trong quá trình chuyển các dịch vụ nội bộ như BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine và nền tảng quảng cáo YouTube Ads từ máy chủ Arm hiện tại sang máy chủ dùng chip Axion tùy chỉnh mới này.
Có vẻ hơi lạ khi Google quảng cáo về chip xử lý cho cơ sở hạ tầng đám mây mới trong khi lợi thế của các dịch vụ như AWS và Google Cloud là bạn không cần phải lo lắng về máy chủ. Các dịch vụ bạn đang chạy sẽ tiếp tục hoạt động, trong khi các công ty như Google, Amazon và Microsoft có thể xử lý tất cả phần cứng phức tạp, mạng lưới và trung tâm dữ liệu. Google cho biết chip Axion sẽ có sẵn dưới dạng “bản xem trước” trong “vài tháng tới” và khách hàng của Google Cloud có thể đăng ký để truy cập.
Bạn nghĩ như thế nào về bài viết này? Hãy để lại bình luận giúp mình biết nhé.