G-Dragon (25 tuổi) ca sĩ – rapper Hàn Quốc hiện là ngôi sao châu Á lớn nhất thế giới với lượng bạn bè trên các trang mạng xã hội vô cùng đông đảo. Lượng fan của anh có thể so sánh với ngôi sao trẻ nhạc pop người Canada Justin Bieber. Không chỉ ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng tài năng ca hát, sáng tác hay sản xuất âm nhạc, G-Dragon còn khiến người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ đứng ngồi không yên vì phong cách thời trang độc nhất vô nhị, không lẫn với bất kì ai.

G-Dragon có tên thật là Kwon Ji Yong, gọi tắt là GD, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và là trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Kpop Big Bang.

Đa dạng, táo bạo và luôn phá cách trong gu thời trang của mình (Ảnh internet)
Đa dạng, táo bạo và luôn phá cách trong gu thời trang của mình (Ảnh internet)

Hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực nghệ thuật nên việc làm sao để diện mạo và trang phục mà bản thân người nghệ sĩ khoác lên phải thu hút và gây ấn tượng với khán giả mỗi khi xuất hiện là điều hiển nhiên. Đối với GD, không những làm tốt điều này mà anh còn chinh phục khán giả bằng chính phong cách riêng của mình. Không phải ngẫu nhiên mà giới trẻ Hàn đặt cho GD những biệt danh như “thủ lĩnh thời trang”, “ông hoàng thời trang” hay “cơn bão thời trang”…Đa dạng, táo bạo, độc đáo, phá cách là những từ ngữ có thể mô tả được phong cách ăn mặc của anh. Anh luôn tự tin với những gì mình lựa chọn cũng như luôn sáng tạo, biến hóa liên tục phù hợp với mọi hoàn cảnh. Anh không ép mình phải theo bất cứ một khuôn khổ cứng nhắc nào.

Nón, áo khoác, sơ mi cách điệu và bông tai hình thánh giá trở nên hoàn hảo khi được kết hợp với nhau (Ảnh internet)
Nón, áo khoác, sơ mi cách điệu và bông tai hình thánh giá trở nên hoàn hảo khi được kết hợp với nhau (Ảnh internet)

Vào ngày 9/12/2008, trong số 8 lĩnh vực khác nhau của A-Awards, một giải thưởng tôn vinh những người đàn ông có tầm ảnh hưởng lớn nhất xứ Hàn, G-Dragon đã được trao giải cho hạng mục “Phong cách”, và điều đặc biệt là anh trẻ nhất trong số 8 người được vinh danh. Nói cách khác, G-Dragon chính là nhân vật quyền lực nhất trong làng thời trang Hàn Quốc khi mới 20 tuổi. Cho đến nay, một lần nữa GD lại khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang cũng như là một ngôi sao toàn cầu khi xuất hiện tại các Tuần lễ thời trang với tần suất dày đặc và nhận được vô số lời tán thưởng từ các tạp chí danh tiếng lẫn giới mộ điệu nói chung.

G-Dragon và "thầy phù thủy thiết kế" Karl Lagerfeld tại show Chanel (Ảnh internet)
G-Dragon và “thầy phù thủy thiết kế” Karl Lagerfeld tại show Chanel (Ảnh internet)
GD trong trang phục lính hải quân của thương hiệu Chanel (Ảnh internet)
GD trong trang phục lính hải quân của thương hiệu Chanel (Ảnh internet)
GD đẳng cấp trên tạp chí danh tiếng Vouge (Ảnh internet)
GD đẳng cấp trên tạp chí danh tiếng Vouge (Ảnh internet)
Lịch lãm và tinh tế (Ảnh internet)
Lịch lãm và tinh tế (Ảnh internet)
Ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Kim Bo Sung (Ảnh internet)
Ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Kim Bo Sung (Ảnh internet)
Phong cách chất lừ của GD trên tạp chí (Ảnh internet)
Phong cách chất lừ của GD trên tạp chí (Ảnh internet)
Phong cách mới lạ nhưng vô cùng thu hút (Ảnh internet)
Phong cách mới lạ nhưng vô cùng thu hút (Ảnh internet)

GD luôn rất khéo léo và sáng tạo trong cách phối đồ. Có những thứ nếu để riêng thì sẽ chẳng có gì đặc biệt, hoặc có những thứ vô cùng đơn giản tưởng chừng như chẳng có gì để dùng đến, nhưng với cách mix của anh, chúng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đôi khi, anh kết hợp những thứ không hề liên quan đến nhau thành một bộ đồ mang phong cách rất riêng và độc đáo, làm các tín đồ thời trang phải gật gù: “GD đúng là bậc thầy trong việc kết hợp trang phục”.

Một trong những cách giúp trang phục hay vẻ ngoài của anh trở nên nổi bật chính là phụ kiện. Anh khéo léo sử dụng những chiếc khăn, mũ, thắt lưng, vòng tay, dây chuyền,… làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Không có thứ gì là thừa thãi khi vào tay anh cả.

Đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút (Ảnh internet)
Đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút (Ảnh internet)
Chiếc đồng hồ, dây chuyền, hình xăm đã giúp bộ trang phục trở nên nổi bật (Ảnh internet)
Chiếc đồng hồ, dây chuyền, hình xăm đã giúp bộ trang phục trở nên nổi bật (Ảnh internet)

Có lẽ tâm hồn nghệ sĩ của anh và sự nhạy cảm trong lĩnh vực thời trang giúp anh trở nên tinh tế và sắc bén trong việc chọn phong cách cho mình hay làm nên sự khác biệt cho từng món đồ. Anh chia sẻ: “Cũng như các nghệ sĩ hiphop khác, tôi muốn có thương hiệu riêng của mình, muốn mở một cửa hàng của riêng tôi. Đó là một nơi đáng để tham quan cho các tín đồ thời trang trên thế giới khi họ tới Hàn Quốc. Tôi muốn mọi người cảm nhận được cửa hàng có những nhân viên tuyệt vời, quần áo thời thượng, nhạc hay và nó sẽ là nơi kết hợp giữa những xu hướng thời trang và văn hóa, nơi họ có thể học hỏi nhiều điều. Tôi muốn tạo ra một không gian để các tín đồ thời trang tụ họp và cùng làm nên một nền văn hóa đặc biệt. Thay vì thời trang sang trọng, tôi thích hợp với văn hóa đường phố và các nhãn hiệu thời trang độc đáo, kỳ lạ hơn“.

Chắc chắn người hâm mộ trên thế giới sẽ thích thú với điều này. Hãy cùng chờ đợi xem những hình ảnh tiếp theo của G-Dragon nhé !

Xem thêm

Bang PD có mặt trong danh sách "International Power Players" của Billboard

Mới đây tờ BillBoard đã cho đăng tải một danh sách với tựa đề "International Power Players" (tạm dịch: "Những nhà lãnh đạo quyền lực toàn cầu"). Điều khiến fan KPOP nói chung và các ARMY nói riêng cực phấn khích đó là Bang PD của Big Hit Entertainment đã được Billboard lựa chọn và có tên trong danh ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận