“Queen of Handshake” của SGO48 năm nay thuộc về Lệ Trang – nữ idol sinh năm 2001 với lượng bán vé handshake là 647 vé, tương đương…167 triệu VNĐ và đến từ fan hâm mộ Việt Nam của cô nàng.

Vào ngày 12/07/2020, SGO48 đã tổ chức sự kiện bắt tay với người hâm mộ tại TP.HCM và đạt được những thành tích cực kì ấn tượng. Đặc biệt là chủ nhân giải thưởng “Queen of Handshake” của cô nàng Lệ Trang thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi người hâm mộ của nữ thần tượng đã bỏ hẳn hàng trăm triệu VNĐ trong sự kiện lần này.

Fans Việt chi hẳn 167 triệu VNĐ để đưa thần tượng giành ngôi “Nữ hoàng”

“Queen of Handshake” (hay còn gọi với cái tên Nữ hoàng bắt tay) là một “đặc sản” của nhà 48 từ xưa đến nay. Đây là giải thưởng quyết định xem thành viên nào bán được nhiều vé handshake nhất và fans của ai mua nhiều album nhất.

Thành viên Lệ Trang trong buổi handshake. (Nguồn: Internet)
Thành viên Lệ Trang trong buổi handshake. (Nguồn: Internet)

“Queen of Handshake” năm nay đã thuộc về Lệ Trang. Nữ idol người Bắc Ninh nhận được nhiều phiếu bắt tay nhất trong sự kiện với số lượng là 647 vé, cách biệt khá xa so với hạng 2 hơn 300 vé. Trong đó có 4 land đặc biệt, mỗi land khoảng 100 vé. Một vé handshake có giá 249.000 VNĐ. Tức là để có thể đưa thần tượng của mình ngồi lên ghế “Nữ hoàng”, người hâm mộ của Lệ Trang đã chi “sương sương” khoảng…167 triệu VNĐ cho cô nàng.

Lệ Trang sẽ được đặc cách vào thẳng "Senbatsu Single" thứ 3. (Nguồn: Internet)
Lệ Trang sẽ được đặc cách vào thẳng “Senbatsu Single” thứ 3. (Nguồn: Internet)

Quyền lợi cho người giành đăng quang ngôi vị “Nữ hoàng Bắt tay” cũng giống như truyền thống của các girlgroup nhà 48: Được sản xuất một photobook riêng, được lên bìa tạp chí Nhật Bản hoặc Việt Nam, được tổ chức một fan meeting riêng và được đặc cách vào thẳng “Senbatsu Single” thứ 3 mà không cần thông qua tuyển chọn thực tế hàng tuần.

167 triệu quả là một con số khủng mà fans của Lệ Trang đã chi ra. (Nguồn: Internet)
167 triệu quả là một con số khủng mà fans của Lệ Trang đã chi ra. (Nguồn: Internet)

Nữ idol sinh năm 2001 rưng rưng nước mắt xúc động khi phát biểu cám ơn tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Ban đầu, Lệ Trang rất buồn và hụt hẫng vì số lượng người fans đến bắt tay với mình trong khung giờ handshake đầu tiên ít hơn hẳn so với các thành viên khác, cô sợ hãi rằng mình đã bị fans quên lãng.

Lệ Trang là một trong những thành viên nổi tiếng nhất SGO48 thế hệ đầu tiên. (Nguồn: Internet)
Lệ Trang là một trong những thành viên nổi tiếng nhất SGO48 thế hệ đầu tiên. (Nguồn: Internet)

Cô gái quê Bắc Ninh còn cho biết thêm, trước khi bắt đầu sự kiện handshake đã nghĩ đến rất nhiều thứ để nói với fans, viết ra nhiều việc để làm cùng fans trong khoảng thời gian bắt tay nhưng khi được gặp trực tiếp người hâm mộ thì Lệ Trang dường như quên hết mọi thứ, lúc đó cảm xúc duy nhất là hạnh phúc vỡ òa vì xúc động mà thôi.

Những con số ấn tượng khác trong sự kiện handshake của SGO48

Công ty chủ quản của SGO48 – YAG Entertainment, đã công bố những con số đạt được sau sự kiện bắt tay của nhóm tại TP. Hồ Chí Minh vừa rồi: Gần 1.000 fan đã đến tham dự, 3.500 vé handshake được sử dụng, 1.000 single thứ 2 được tẩu tán ngay tại chỗ và photoshoot tháng 7 bán hết sạch hậu sự kiện.

Sự kiện handshake thu về loạt thành tích ấn tượng của SGO48. (Nguồn: Internet)
Sự kiện handshake thu về loạt thành tích ấn tượng của SGO48. (Nguồn: Internet)
SGO48 là nhóm nhạc thần tượng nữ đông thành viên nhất Việt Nam được quản lý bởi công ty YAG Entertainment. (Nguồn: Internet)
SGO48 là nhóm nhạc thần tượng nữ đông thành viên nhất Việt Nam được quản lý bởi công ty YAG Entertainment. (Nguồn: Internet)

SOG48 là nhóm chị em với nhóm nhạc Nhật Bản nổi tiếng AKB48 tại Việt Nam và hoạt động theo mô hình “Idol you can meet – Thần tượng bạn có thể gặp”. Nhóm nhạc nữ nhà YAG được kì vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng nể hơn nữa trong tương lai, trở thành biểu tượng hợp tác & giao lưu văn hóa thành công giữa 2 quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

Xem thêm thông tin khác:

Bạn có thấy ấn tượng với số tiền mà fans Việt Nam đã chi cho thần tượng của mình trong nhóm nhạc SGO48 hay không? Hãy theo dõi BlogAnChoi để nhanh chóng cập nhật những thông tin giải trí nóng hổi, thú vị nhé!

Xem thêm

FAPtv phá vỡ chuỗi ngày thống trị của Sơn Tùng M-TP, leo lên top 1 trending YouTube, Thái Vũ lên tiếng xin lỗi Sky

FAPtv thẳng tiến top 1 trending YouTube, ca khúc "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng M-TP đã phải nhường lại ngôi vị dẫn đầu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận