Với địa hình cao nguyên miền núi, vùng đất Vân Nam sở hữu rất nhiều những điểm đến thu hút khách du lịch như các hẻm núi cao, sông băng hiện đại, hồ cao nguyên, rừng đá, rừng nguyên sinh, di tích văn hóa, vườn truyền thống và phong tục dân tộc,… Có hơn 200 danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Rừng đá Côn Minh, Khu thắng cảnh núi tuyết Ngọc Long, Lệ Giang,…

Giới thiệu về Vân Nam

Tỉnh Vân Nam nằm ở biên giới phía Tây Nam của Trung Quốc, có vị trí đặc biệt khi nằm ở ngã ba giữa Trung Quốc, Đông Nam Á và Nam Á. Vân Nam cũng là tỉnh có đường biên giới với phía Bắc Việt Nam nên tạo thuận lợi khi du lịch tại đây.

Ở Vân Nam có số lượng loài động thực vật nhiều nhất Trung Quốc nên đây được mệnh danh là “Vương quốc động thực vật” hay được mệnh danh là “Vương quốc kim loại màu”. Nơi đây còn là một phần quan trọng của Vành đai kinh tế đường sông Dương Tử và là một điểm đến du lịch nổi tiếng, một vùng đất lịch sử văn hóa lâu đời, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Danh lam thắng cảnh Núi tuyết Ngọc Long

Khung cảnh thơ mộng của danh thắng (Nguồn: Internet)
Khung cảnh thơ mộng của danh thắng (Nguồn: Internet)

Núi tuyết Ngọc Long (hay núi tuyết Yulong) nằm ở thành phố Lệ Giang của Vân Nam, là một ngọn núi tuyết tuyệt đẹp ở cực Nam của Bắc bán cầu. Ngọn núi tuyết này là một trong những danh lam thắng cảnh quốc gia cấp 5A được Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc chính thức phê duyệt. Núi tuyết Ngọc Long cũng là ngọn núi xa xôi nhất có sông băng ở cao nguyên Thanh Hải.

Ở núi tuyết Ngọc Long, nhiệt độ trung bình hàng năm là 11,3°C, nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất có thể xuống đến 3,0°C. Bên trong danh thắng không chỉ có những ngọn núi băng, sông băng mà có thêm các đồng cỏ núi cao thơ mộng: Yunshan Ping, Thắng cảnh Thung lũng Trăng xanh,…

Phố cổ Lệ Giang

Phố cổ Lệ Giang tại Vân Nam (Nguồn: Internet)
Phố cổ Lệ Giang tại Vân Nam (Nguồn: Internet)

Phố cổ Lệ Giang (còn được gọi là thị trấn Dayan) nằm bên trong khu vực thành phố cổ giữa Đầm Lệ Giang của thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Khu thành cổ Lệ Giang được xây dựng vào cuối thời nhà Tống và đầu thời nhà Nguyên (khoảng cuối thế kỷ thứ XIII). Đây là một trong những thành phố lịch sử và văn hóa, là hiện thân của những thành tựu xây dựng thành phố cổ của Trung Quốc và là một trong những kiểu nhà dân gian với những đặc điểm, phong cách riêng biệt. Một số văn hóa dân gian đặc trưng ở phố cổ như nhạc cổ Lệ Giang, nhạc Dongba, lễ Dongba, nghi lễ Sushen,…

Khu thắng cảnh núi lửa địa nhiệt Tengchong

Ngón núi lửa nằm bên trong khu thắng cảnh (Nguồn: Internet)
Ngón núi lửa nằm bên trong khu thắng cảnh (Nguồn: Internet)

Nếu bạn không muốn ghé thăm những nơi quá lạnh lẽo như núi tuyết thì bạn đã có một lựa chọn khác, đó là thắng cảnh núi lửa địa nhiệt Tengchong. Tengchong nằm ở phía Tây của tỉnh Vân Nam, có biên giới giáp với nước Myanmar và có tổng diện tích khu thắng cảnh lên tới 129,9 km². Thắng cảnh này có hơn 80 suối khí, suối nước nóng và hơn 90 hình nón núi lửa, khiến nơi đây trở thành mỏ khí nóng lớn thứ hai của Trung Quốc. Những suối nước nóng nổi tiếng nhất là Sulfur Pond, Cucumber Qing và suối nước nóng của sông Bathtang. Bạn nên đến đây vào sáng sớm khi thời tiết mát mẻ để tham quan tốt hơn.

Công viên động vật hoang dã Vân Nam

Động vật hoang dã tại công viên (Nguồn: Internet)
Động vật hoang dã tại công viên (Nguồn: Internet)

Được mệnh danh là Vương quốc động thực vật nên thật là một sự thiếu sót nếu không ghé thăm các công viên tại đây. Công viên động vật hoang dã Vân Nam nằm ở làng Qingshuihe, đường Fengyuan, quận Panlong, thành phố Côn Minh. Toàn bộ khuôn viên nơi này được tái tạo cảnh quan sinh thái, mô phỏng giống với môi trường tự nhiên để tạo nên sự “phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên”.

Công viên động vật hoang dã Vân Nam nuôi hơn 10.000 động vật hoang dã của hơn 200 loài, bao gồm các động vật quý hiếm chủ yếu bao gồm đười ươi, gấu đen, gấu chó, gấu trúc đỏ, khỉ đầu chó Ả Rập, báo đen, vượn, khỉ đầu chó,…

Tỉnh Vân Nam còn bao gồm nhiều địa điểm du lịch cấp 5A thu hút nhiều lượt khách tham quan như Khu thắng cảnh rừng đá Côn Minh, Khu du lịch văn hóa chùa Ba Chùa, Vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbanna và Vườn quốc gia Pudacuo. Bạn hãy ghé thăm khi có dịp đến đây nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Busan - Bãi biển và lễ hội: Tổ hợp hoàn hảo của thành phố cảng Hàn Quốc

Khi du lịch đến Busan - thành phố cảng tươi đẹp của Hàn Quốc, bạn có thể đến hai bãi biển nổi tiếng nhất của thành phố này là Haeundae hoặc Gwanggalli. Haeundae là nơi đăng cai nhiều lễ hội quốc tế như lễ hội pháo hoa, lế hội bình minh... Những chiếc thuyền buồm chạy trên biển tạo ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận