Có thể tiết kiệm tối đa chi phí du lịch mà vẫn trải nghiệm được đầy đủ nhất luôn là điều kiện lý tưởng mà chúng ta luôn hướng đến mỗi khi xách ba lô lên đường. Nếu bạn đang có dự định đến thủ đô của Hàn Quốc, hãy tham khảo 5 cách tiết kiệm chi phí khi du lịch đến Seoul dưới đây nhé.
Seoul là thủ đô và cũng là đô thị lớn nhất Hàn Quốc. Thành phố chính thức trở thành thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc vào năm 1948, sau khi Chính phủ Hàn Quốc được thành lập. Trong quá khứ, Seoul cũng từng là nơi được lựa chọn để xây dựng kinh đô của các triều đại phong kiến Hàn Quốc hoặc làm nơi ở theo mùa của hoàng thất.
Là một trong 4 con rồng kinh tế Châu Á (cùng với Hong Kong, Đài Loan, Singapore), Hàn Quốc đã trải qua một giai đoạn phát triển vượt bậc trong những năm 90, và đến nay vẫn đang trên đà tăng trưởng khả quan. Thủ đô Seoul cũng có đóng góp không nhỏ trong sự phát triển này với việc chiếm 22% tổng GDP cả nước và tập trung đến 50% các tổ chức tài chính. Thành phố cũng là nơi đặt trụ sở chính của các tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc như Samsung, LG, Lotte, Huyndai hay CJ…
Với sự phát triển mạnh mẽ như vậy, cũng không lạ khi nhiều dịch vụ tại thành phố này có mức chi phí khá cao. Theo đánh giá và xếp hạng của ECA International – một công ty quốc tế chuyên cung cấp các dữ liệu về chi phí sinh hoạt, phúc lợi và chất lượng cuộc sống tại hơn 480 địa điểm trên thế giới, vào năm 2023, Seoul đứng thứ 9 thế giới trong danh sách những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Thứ hạng này đủ để bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng cho ngân sách nếu có dự định vi vu đến thành phố này. Nếu còn đang đau đầu chưa biết phải làm sao, cùng tìm hiểu các cách tiết kiệm chi phí khi du lịch đến Seoul được gợi ý dưới đây nhé.
1. Mua thẻ T-Money

Nếu ở Hong Kong có thẻ Octopus thì tại Seoul, bạn có thể mua thẻ T-Money để chi trả cho các chi phí vận chuyển bằng phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện ngầm và một vài hãng taxi. Thẻ còn được sử dụng để thay thế tiền mặt hoặc thẻ tín dụng tại các cửa hàng tạp hóa; thậm chí cả một số điểm tham quan, vui chơi giải trí như 4 cung điện tại Seoul (ngoại trừ khu vui chơi Gyeonghuigung), Lotte World, Kyobo Book Centre. Bạn có thể dễ dàng mua và nạp tiền thẻ tại các cửa hàng tiện lợi, các trung tâm du lịch hoặc gần lối ra vào tàu điện ngầm. Sử dụng T-Money không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí, mà còn có thể nhận ưu đãi khi mua sắm và di chuyển.
Có hai loại thẻ T-Money để bạn cân nhắc và lựa chọn sao cho phù hợp:
- Thẻ thường: có giá từ 2.500 – 4.000 won
- Thẻ giảm giá: một loại dành cho thanh thiếu niên (13 – 18 tuổi) và một loại cho trẻ em (7 – 12 tuổi). Các loại thẻ giảm giá sẽ yêu cầu phải có chứng minh thư/căn cước/thẻ học sinh – sinh viên để đăng ký và sẽ phải gửi yêu cầu mua thẻ qua mạng trước 10 ngày.
2. Nhận chăm sóc thú cưng đổi lấy chỗ lưu trú
Bên cạnh việc tìm kiếm các khách sạn hay nhà nghỉ bình dân, bạn cũng có cơ hội tìm được một nơi lưu trú miễn phí bằng cách nhận chăm sóc thú cưng. Rất nhiều trường hợp người chủ không thể đem theo thú cưng trong các chuyến đi của họ, và các trung tâm chăm sóc chúng rơi vào tình trạng quá tải. Tương tự như cộng đồng Couchsurfing tại các quốc gia, bạn có thể tìm kiếm trên internet các hội, nhóm, ví dụ như “Pet Sitting Network – South Korea”, các nhu cầu tìm người chăm nom thú cưng, và biết đâu bạn còn có được một nơi ở miễn phí trong thời gian lưu trú. Một cơ hội lý tưởng phải không, nhất là khi bạn là một người yêu thú cưng nữa.
3. Lựa chọn café Americano

Một tách café mỗi sáng hay trong lúc nghỉ chân sau mỗi chặng tham quan là một điều không thể thiếu, nhất là nếu bạn là fan cuồng của loại đồ uống này. Tại Seoul, Americano là loại café có mức giá phải chăng nhất nhưng hương vị vẫn ngon và đậm đà. Để tiết kiệm chi phí, hãy chọn thưởng thức Americano tại Paik’s Coffee, Mammoth Coffee hay Coffee Man. Còn nếu ngân sách của bạn thoải mái hơn thì có thể lựa chọn Coffee Bean & Tea Leaf, Starbucks…
4. Ăn uống theo phong cách Hàn Quốc

“Nhập gia tùy tục” không chỉ giúp bạn trải nghiệm văn hóa khi du lịch, mà đôi khi, nó còn là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chuyện ăn uống. Tại Hàn Quốc, nhất là các thành phố lớn như Seoul, có rất nhiều quán ăn địa phương chuyên các món truyền thống Hàn Quốc, tuy không mấy tên tuổi, nhưng đồ ăn chuẩn hương vị với mức giá rất hợp lý và khẩu phần đầy đặn. Chưa kể, bạn còn được tặng thêm nhiều loại banchan (món ăn kèm) tùy theo từng nhà hàng và theo mùa.
Seoul cũng là thiên đường ẩm thực đường phố với các xe đẩy bán đồ ăn và hàng quán trên phố. Các món phổ biến bao gồm tteokbokki (bánh gạo cay), bánh mì trứng Hàn Quốc hoặc mandu (sủi cảo Hàn Quốc). Namdaemun, một trong những khu chợ lâu đời nhất của Hàn Quốc với những con hẻm ngoằn ngoèo là nơi bạn có thể đắm mình vào thế giới ẩm thực bất tận của quốc gia này mà không lo bị cháy túi!
5. Không vào bar, pub để uống rượu, bia

Nghe có vẻ ngược đời phải không, nhưng thực tế tại Seoul, bia, rượu và các loại đồ uống có cồn trong các quán bar, pub có mức giá khá cao.
Thay vào đó, bạn có thể mua bia và rượu soju tại mọi cửa hàng tiện lợi ở Seoul. Việc uống rượu trên đường phố ở đây hoàn toàn hợp pháp và rất phổ biến với không chỉ người dân địa phương, mà cả cộng đồng người nước ngoài. Các cửa hàng tiện lợi cũng có bàn ghế ngay bên ngoài cửa hàng hoặc khu ăn uống trong nhà để bạn ngồi ăn uống sau ngay sau khi mua đồ, vừa uống vừa ngắm nghía phố phường và dòng người qua lại, cảm giác cũng rất tuyệt đó!
Ngoài ra, các quán ăn vỉa hè cũng có bán kèm rượu soju và bia với đồ ăn, tất nhiên là với mức giá hợp lý; bạn vừa được no bụng, vừa được uống và còn có thể làm quen với người dân địa phương, các du khách khác hay có một cuộc trò chuyện thú vị với các chủ quán vui tính.
Xem thêm một số bài viết khác trên BlogAnChoi như:
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết của mình, các bạn hãy để lại ý kiến của bạn về bài viết này giúp mình nhé!