Trong lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có trận tiếp đối thủ là Malaysia trên sân nhà. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo tự tin hướng đến một kết quả có lợi.

Không có “cơn sốt vé” trước trận đấu

Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã triển khai bán vé online cách đây nửa tháng. Theo đó vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia có mệnh giá từ 300.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé, 600.000 đồng/vé.

VFF cũng phát hành vé trực tiếp tại trụ sở chính của liên đoàn. Bên cạnh đó, để phục vụ thêm nhu cầu theo dõi trực tiếp của khán giả, VFF đã bố trí thêm điểm bán vé tại khán đài B sân Mỹ Đình từ ngày 26/12.

Theo ghi nhận tại điểm bán vé tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lượng người mua vé không nhiều. Tình trạng xếp hàng, tranh vé như những trận đấu tại AFF Cup 2018 không diễn ra. Theo chia sẻ từ phía các phe vé, thị trường mua bán vé trước ngày diễn ra tranh tài khá ảm đạm. Không có nhiều người mua vé dù giá vé không chênh lệch nhiều so với giá gốc. Các phe vé sẵn sàng chịu lỗ để có thể bán hết lượng vé đã ôm về này.

Có thể thấy, World Cup vừa mới kết thúc cách đây không lâu nên nhu cầu thưởng thức bóng đá của khán giả Việt Nam lúc này là chưa lớn.

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kĩ lưỡng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ:

“Sân Mỹ Đình có nhiều mảng bị lún. HLV Park đề nghị chúng tôi mang giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu. Mặt cỏ trên sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt nhưng toàn đội cũng dần phải làm quen điều này. Đây là khó khăn chung của cả tuyển Việt Nam cũng như Malaysia. Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển không bị ảnh hưởng nhiều.”

Chia sẻ của trung vệ câu lạc bộ Hà Nội (Ảnh: Internet)
Chia sẻ của trung vệ câu lạc bộ Hà Nội (Ảnh: Internet)

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã có sự tính toán kĩ lưỡng cho trận đối đầu với đội tuyển Malaysia. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên người Hàn Quốc phát biểu: “Nhìn đội hình ở 2 trận vừa qua của Malaysia, nếu không tinh ý sẽ không biết đâu là đội hình chính. Theo tôi nghĩ đội hình chủ chốt sẽ là những con người ở trận gặp Myanmar, khi gặp Lào họ thay tới 8 cầu thủ. Có lẽ HLV Kim muốn giữ chân cầu thủ cho trận gặp Việt Nam. Tuy nhiên, biết đâu những người thi đấu tốt khi gặp Lào sẽ có cơ hội.”

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thẳng thắn chỉ ra điểm mạnh của đối thủ: “Đội tuyển Malaysia chơi bóng với tốc độ rất cao, cầu thủ chạy cánh rất nhanh và thường triển khai bóng trực diện vào cầu môn.”

Thầy Park nghiên cứu kĩ lối chơi của đối thủ (Ảnh: Internet)
Thầy Park nghiên cứu kĩ lối chơi của đối thủ (Ảnh: Internet)

Toàn đội có những buổi tập rèn thể lực và chiến thuật nghiêm túc nhưng vẫn luôn giữ tinh thần thoải mái. Các cầu thủ đang vô cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài này.

Các cầu thủ tập trung cho trận đấu sắp tới (Ảnh: Internet)
Các cầu thủ tập trung cho trận đấu sắp tới (Ảnh: Internet)

Dù đã có sự kiểm tra từ AFC nhưng điều kiện cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình là điều khá quan ngại tại thời điểm này. Những tính toán, cân nhắc kĩ lưỡng về điều kiện sân bãi, đối thủ của ban huấn luyện, sự quyết tâm của toàn đội khiến cho người hâm mộ cực kì yên tâm về một kết quả có lợi trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 27/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đặc biệt trận đấu này sẽ do trọng tài người Nhật Bản đã khá quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam là Sato Ryuji bắt chính. Các khán giả vô cùng chờ đón màn thể hiện trên sân nhà lần này của các chiến binh sao vàng.

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Xem thêm

CLB Thanh Hóa giành hat-trick giải thưởng của tháng 4

Ban tổ chức V.League thông báo: CLB Thanh Hóa đã giành 3 giải thưởng của tháng 4 với danh hiệu CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận