Ngày 25/12, Yokohama FC chính thức đăng tải thông báo chào mừng sự gia nhập của Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ quê Nghệ An đã có những chia sẻ ngắn gọn trong lần trở lại Nhật Bản thi đấu.

Những lần xuất ngoại chưa thực sự thành công

Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng là cầu thủ xuất ngoại nhiều nhất Việt Nam.

Trước đó vào năm 2016, Công Phượng kí bản hợp đồng dưới dạng cho mượn với Mito Hollyhock. Trong lần đầu quân cho câu lạc bộ thi đấu tại giải J-League 2, Công Phượng không có quá nhiều cơ hội thể hiện mình. Anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Chàng tiền đạo chỉ có 7 lần ra sân cùng đội bóng trên tất cả các mặt trận. Sau 1 năm, anh đã kết thúc hợp đồng để trở về câu lạc bộ chủ quản Hoàng Anh Gia Lai.

Mùa giải thi đấu nhạt nhòa của Công Phượng (Ảnh: Internet)
Mùa giải thi đấu nhạt nhòa của Công Phượng (Ảnh: Internet)

Công Phượng có lần xuất ngoại thứ 2 khi được cho mượn ở CLB Sint Truidense (Bỉ). Chàng cầu thủ sinh năm 1995 chỉ được thi đấu vỏn vẹn 20 phút trong nửa mùa giải đầu tiên. Trong những vòng đấu còn lại, anh liên tục không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ.

Anh không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân tại K-League (Ảnh: Internet)
Anh không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân tại K-League (Ảnh: Internet)

Trong cùng mùa giải 2019, Nguyễn Công Phượng lại tiếp tục thử thách bản thân khi chuyển đến thi đấu cho Incheon United (Hàn Quốc) theo dạng hợp đồng cho mượn. Trong mùa giải thi đấu tại K-League, anh được trao cơ hội ra sân 9 lần nhưng chưa thể hiện được nhiều. Huấn luyện viên trưởng của Incheon United khi đó cũng nhận xét rằng Công Phượng không phù hợp với môi trường và phong cách thi đấu tại đây dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự kiến.

Bến đỗ mới sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai

Mới nhất, Yokohama FC chính thức đăng tải thông báo chào mừng sự gia nhập của Công Phượng. Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ chủ quản chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng thông báo tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức gia nhập đội bóng với bản hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do từ CLB HAGL của Việt Nam”, CLB Yokohama viết trên trang chủ của đội bóng.

Khởi đầu mới tại đất nước "xứ sở hoa anh đào" (Ảnh: Internet)
Khởi đầu mới tại đất nước “xứ sở hoa anh đào” (Ảnh: Internet)

Yokohama FC không còn quá xa lạ với người yêu bóng đá Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã từng có cơ hội khoác áo trong mùa giải 2016.

Với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, Công Phượng sẽ có cơ hội thi đấu tại giải bóng đá cao nhất Nhật Bản khi đội bóng này vừa thăng hạng thành công. Với việc chiêu mộ Công Phượng với bản hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do này, Yokohama FC bày tỏ rõ mục đích tăng cường sức mạnh hàng công

Công Phượng chia sẻ trước thử thách mới

Trên trang cá nhân, Công Phượng cũng có những dòng chia sẻ:

“Con xin cảm ơn Chú Ba Đức và các Thầy. Cảm ơn các đồng đội cùng toàn thể các thành viên CLB đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.

Công Phượng xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Phượng trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn Gia Lai đã nuôi lớn Công Phượng. Khoảng thời gian tại HAGL là khoảng thời gian hạnh phúc mà Phượng sẽ luôn trân trọng.”

Dưới phần bình luận, người hâm mộ và cả những anh em thân thiết ở tuyển quốc gia như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn cũng gửi lời chúc may mắn trước hành trình mới sắp tới của Công Phượng.

Dự kiến Công Phượng sẽ đưa gia đình nhỏ của mình sang Nhật Bản định cư. Chàng tiền đào tài hoa tỏ ra vô cùng quyết tâm sẽ có sự nghiệp thành công trong lần trở lại Nhật Bản thi đấu lần này.

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Liverpool chốt sổ chuyển nhượng với hàng tiền vệ khủng

Thị trường chuyển nhượng quốc tế đã khép lại, các đội bóng cũng đã có cho mình những tân binh vô cùng chất lượng. Liverpool mùa này cũng mạnh tay chi một khoản tiền tương đối lớn để gia cố hàng tiền vệ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận