Sau 20 năm cống hiến cho bóng đá đỉnh cao, tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp “quần đùi áo số” ở tuổi 39.

Lê Tấn Tài – biểu tượng của bóng đá Việt Nam

Là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và là biểu tượng của bóng đá Khánh Hòa, xuyên suốt hành trình 2 thập kỷ chơi bóng của mình, Lê Tấn Tài đã gặt hái được vô số những thành tựu đáng nhớ.

Cùng với đó, anh cũng nhận được nhiều sự tôn trọng của các HLV cùng những đồng nghiệp nhờ có lối sống kỷ luật và sự chuyên nghiệp trên sân cỏ. Dưới đây chúng ta cùng điểm lại những điểm nhấn đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Lê Tấn Tài.

Lê Tấn Tài - biểu tượng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Internet)
Lê Tấn Tài – biểu tượng của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Internet)

Ở mùa giải 2003 Lê Tấn Tài chính thức được đôn lên đội 1 Khánh Hòa tham dự giải Hạng Nhì QG, đến mùa giải 2004 Tấn Tài cùng Khánh Hòa giành ngôi vô địch Hạng Nhì QG và giành quyền lên Hạng Nhất 2005. Tại giải Hạng Nhất 2005 Tấn Tài và các đồng đội ở Khatoco Khánh Hòa đã 1 lần nữa xuất sắc lên ngôi vô địch Hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V.League 2006 và ở mùa giải đầu tiên góp mặt tại V-League, CLB Khánh Hoà của Tấn Tài đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 6 và trụ hạng thành công, tuy nhiên đến mùa giải 2012 CLB Khánh Hòa chính thức chuyển giao cho Hải Phòng FC và trong đó có Tấn Tài.

Chỉ sau 1 mùa giải chơi bóng ở đất cảng Tấn Tài quyết định gia nhập Becamex Bình Dương ở mùa giải 2013 và đây cũng là lúc Tấn Tài gặt hái được thành công trong sự nghiệp cấp CLB khi anh cùng đội chủ sân Gò Đậu 2 lần vô địch V-League 2014,2015 vô địch Cup QG 2015,2018 và Siêu Cup QG 2014,2015. Đến mùa giải 2020 Tấn Tài chia tay B.Bình Dương để đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuy nhiên chỉ sau nửa mùa giải Tấn Tài đã chuyển sang khoác áo Hà Nội FC, khi đó ở độ tuổi 36, ít ai nghĩ rằng Tấn Tài lại chơi với một phong độ đỉnh cao như vậy. Anh đánh bật tuyển thủ Quốc gia Đức Huy lên băng ghế dự bị và trở thành ông chủ nơi tuyến giữa của đội bóng Thủ đô và cùng đội bóng này vô địch V-League & Siêu Cup QG 2020 đến hết mùa giải 2021.

Tấn Tài khoác áo ĐTQG ở giai đoạn từ 2006-2014, anh đã ra sân 64 trận và ghi được 3 bàn thắng (Ảnh: Internet)
Tấn Tài khoác áo ĐTQG ở giai đoạn từ 2006-2014, anh đã ra sân 64 trận và ghi được 3 bàn thắng (Ảnh: Internet)

Tấn Tài quyết định trở lại khoác áo đội bóng quê hương Khánh Hòa tại Hạng Nhất với kinh nghiệm của mình Tấn Tài đã góp phần giúp Khánh Hòa 1 lần nữa trở lại giải đấu cao nhất của BĐVN V-League 2023 và sau khi mùa giải kết thúc Lê Tấn Tài đã quyết định tuyên bố giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện.

Còn ở cấp độ các ĐTQG Tấn Tài khoác màu áo ĐTQG ở giai đoạn từ 2006-2014 anh đã ra sân 64 trận và ghi được 3 bàn thắng. Tấn Tài cùng ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 và vào bán kết các kỳ AFF Cup 2007,2010 và 2014 cùng U23 giành HCB SEA Games 2005. Thành tích cá nhân của Tấn Tài QBB 2012, QBĐ 2005,2006, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2006.

Tiền vệ Lê Tấn Tài chính thức treo giày ở tuổi 39

Quả thực, với một trang sử hào hùng khi sở hữu bộ sưu tập vô số những danh hiệu cá nhân lẫn tập thể, sự chia tay của Lê Tấn Tài với bóng đá chuyên nghiệp sẽ là mãi là một di sản được nhiều người nhắc đến sau này.

Sau khi tay sự nghiệp chơi bóng, tiền vệ Lê Tấn Tài sẽ sắm vai trò ở một cương vị mới là trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở ĐT U20 Việt Nam, để chuẩn bị hướng đến Vòng chung kết U20 Châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 8/2023.

Tiền vệ Lê Tấn Tài chính thức treo giày ở tuổi 39 (Ảnh: Internet)
Tiền vệ Lê Tấn Tài chính thức treo giày ở tuổi 39 (Ảnh: Internet)

Danh hiệu đã đạt được trong sự nghiệp của tiền vệ Lê Tấn Tài

Câu lạc bộ Khánh Hòa

  • V-League 2 2005
  • Giải bóng đá Hạng nhì Quốc gia: 2004
  • Á quân Giải U21 Báo Thanh Niên năm 2005

Câu lạc bộ Becamex Bình Dương

  • V-League: 2014, 2015
  • Cúp quốc gia: 2015, 2018
  • Siêu cúp quốc gia: 2014, 2015

Câu lạc bộ Hà Nội

  • Cúp quốc gia: 2020
  • Siêu cúp quốc gia: 2020

U-23 Việt Nam

  • Huy chương bạc SEA Games: 2005

Đội tuyển Việt Nam

  • Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á: 2008

Danh hiệu cá nhân

  • Quả bóng bạc Việt Nam: 2012
  • Quả bóng đồng Việt Nam: 2005, 2006
  • Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam: 2005

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Giải bóng đá Nhật Bản háo hức chờ Công Phượng đối đầu Chanathip

Công Phượng sẽ có cuộc đối đầu thú vị với ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin tại J-League 1, khi CLB Yokohama có trận ra quân gặp Kawasaki Frontale vào ngày 18/2 tới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận