Mexico đã đánh mất lợi thế của mình với các đội Ba Lan và Arab Saudi sau khi họ thất bại trước những khoảnh khắc thiên tài của Messi và các đồng đội ở lượt trận thứ 2 World Cup 2022. Nhưng cơ hội vẫn chưa hết với Mexico khi họ sẽ đối đầu với đại diện của châu Á là Arab Saudi ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2022. Đây sẽ là một trận đấu mà các học trò của HLV Gerardo Martino phải nỗ lực hết sức để có một chiến thắng đậm trước các chú chim ưng xanh nhằm lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng trong.

Diễn biến chính của trận đấu giữa Mexico và Arab Saudi

Mexico – Arab Saudi và Argentina – Ba Lan là những cặp đầu cùng giờ hấp dẫn nhất cho đến hiện tại của World Cup 2022 khi cả hai trận đấu đi theo những kịch bản không thể lường trước được. Mexico có được bàn thắng mở tỉ số ngay sau khi Allister đưa Argentina vượt lên dẫn trước. Mexico sau đó tiếp tục nhân đôi cách biệt vào phút thứ 52 và ngay lập tức Argentina cũng đã có bàn thắng thứ 2 vào lưới của Ba Lan. Đến lúc này thì đội bóng của Messi đứng đầu bảng, còn Ba Lan và Mexico có cùng điểm số và hiệu số nhưng Ba Lan sẽ là đội đi tiếp nếu như tỉ số giữ nguyên vì họ hơn đại diện CONCACAF về hiệu số fair play.

Trong khi Lewandowski và các đồng đội chủ động giữ nguyên tỉ số với Argentina thì Mexico vẫn miệt mài đi tìm bàn thắng thứ 3 của mình trước Arab Saudi. Đại diện CONCACAF vẫn phải tìm thêm một bàn thắng nữa vì dù cùng hiệu số, cùng số điểm nhưng Mexico vẫn hơn Ba Lan 2 thẻ vàng. Ngay cả khi Arab Saudi có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở những phút bù giờ thì Mexico chỉ cần có thêm 1 bàn thắng là đi tiếp nhưng những chân sút bên phía đội bóng áo xanh vẫn không thể một lần thành công trong việc ghi thêm bàn thắng trước đại diện châu Á.

Martin mở tỉ số cho Mexico ở một tình huống cố định (Ảnh: Internet)
Martin mở tỉ số cho Mexico ở một tình huống cố định (Ảnh: Internet)

Thực tế thì Mexico đã có 90 phút thi đấu cực kì cảm xúc trên sân Lusail với Arab Saudi. Đại diện CONCACAF là đội bóng đầu tiên ở World Cup 2022 hóa giải hoàn toàn Arab Saudi khi khiến cho các cầu thủ của HLV Renard tắt điện hoàn toàn trong 90 phút thi đấu chính thức và phải hoàn toàn co cụm về phần sân nhà để phòng thủ. Với khao khát ghi bàn và lối đá tấn công mãnh liệt thì Mexico đã không cho Arab Saudi một cơ hội nào tấn công, khi đại diện châu Á cũng cần 1 chiến thắng để đi tiếp. Sau những nổ lực không biết mệt mỏi thì Mexico cũng có bàn thắng đầu tiên từ một tình huống cố định khi Henry Martin đã đá nối cực nhanh trong vòng cấm của Arab Saudi.

Luis Chavez lao ra ăn mừng cùng các đồng đội sau khi có một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của Arab Saudi (Ảnh: Internet)
Luis Chavez lao ra ăn mừng cùng các đồng đội sau khi có một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của Arab Saudi (Ảnh: Internet)

Sự hưng phấn của các cầu thủ áo xanh tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm sau bàn thắng được cho là một trong những siêu phẩm ở World Cup 2022 của Luis Chavez. Đó là một cú sút phạt thành bàn từ khoảng cách hơn 25m. Bóng đi lượn với quỹ đạo rất khó chịu và khiến cho thủ thành số 1 của Arab Saudi là Mohammed Al Owais, người đã chơi rất hay trước Messi và các đồng đội phải vào lưới nhặt bóng.

Mexico vẫn chưa muốn dừng lại vì chiến thắng với khoảng cách 2 bàn là không đủ để họ đi tiếp. Thực tế thì đoàn quân của HLV Martino đã 2 lần đưa bóng vào lưới Arab Saudi nhưng những pha bóng đó của Hirving Lozano và Uriel Antuna đều thực hiện khi hai cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị. Lozano, Chavez hay Pineda sau đó cũng đã tung ra những pha dứt điểm cháy phá về phía khung thành của Al Owais. Đặc biệt là pha đá phạt thứ 2 của Chavez nhưng lần này thì Al Owais đã thi đấu xuất sắc để cản phá nổ lực có bàn của Chavez.

Salem Al Dawsari giành lại tấm vé vào vòng trong World Cup 2022 cho Ba Lan (Ảnh: Internet)
Salem Al Dawsari giành lại tấm vé vào vòng trong World Cup 2022 cho Ba Lan (Ảnh: Internet)

Trong khi Mexico cần một bàn thắng để đi tiếp thì sau khi bị dẫn 2-0 đoàn quân của Renard phải ghi thêm tới 3 bàn thắng nữa mới đi tiếp, nhưng những pha tấn công không ngừng nghỉ của Mexico không cho Arab Saudi một khoảng trống để nghỉ ngơi. Họ chỉ có một pha lên bóng nguy hiểm trong hiệp 2 và họ đã có bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Đó là một bài đánh trung lộ được cho là thế mạnh của đại diện châu Á ở World Cup 2022 và người kết thúc pha bóng đó lại là cái tên quen thuộc Salem Al Dawsari. Mexico tiếp tục tràn lên sau bàn thua đó nhưng 2 phút còn lại là quá ít để El Tri có bàn thắng thứ 3 vào lưới của Arab Saudi.

Đây là kì World Cup cuối cùng chúng ta còn được chứng kiến những pha bay nhảy của Ochoa trong khung thành của Mexico (Ảnh: Internet)
Đây là kì World Cup cuối cùng chúng ta còn được chứng kiến những pha bay nhảy của Ochoa trong khung thành của Mexico (Ảnh: Internet)

Mexico những tưởng đã có thể chạm tay vào tấm vé chơi vòng knock out ở World Cup 2022 khi có được 2 bàn thắng vào lưới Arab Saudi và liên tục có những cơ hội ngon ăn sau đó. Nhưng mọi thứ dường như chống lại đoàn quân của Gerardo Martino. Các chân sút của Mexico đã trung ra tổng cộng 26 cú dứt điểm trong trận này, nhiều nhất trong 3 trận đấu của họ tại World Cup 2022 nhưng chỉ có 2 bàn thắng được công nhận cho El Tri. Dù đã rất nổ lực nhưng với hiệu số -1 thì Mexico vẫn phải ngậm ngùi xếp sau Ba Lan dù có cùng 4 điểm sau 3 trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên El Tri bị loại khỏi World Cup sau vòng bảng trong 44 năm qua.

Mexico đã làm mọi thứ nhưng vẫn không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Mexico đã làm mọi thứ nhưng vẫn không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

HLV Gerardo Martino chia tay tuyển quốc gia sau khi Mexico bị loại

Vị chiến lược gia 60 tuổi người Argentina từng có thời gian dẫn dắt Messi đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc thất bại đưa Mexico vượt qua vòng bảng World Cup 2022. Ông cho biết đó là một sự thất vọng sau hơn 40 năm của lịch sử bóng đá Mexico, đó là một thất bại rất rõ ràng khi họ đã thi đấu không hiệu quả và Martino cũng thừa nhận mối lương duyên của ông và đội tuyển quốc gia Mexico cũng đã chấm dứt sau khi trận đấu với Arab Saudi khép lại dù Mexico đã dành chiến thắng.

HLV Gerando Maritno là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của Mexico ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
HLV Gerando Maritno là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của Mexico ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đoàn quân của Martino đã chơi một trận đấu cống hiến và có thể nói là hay nhất của họ tại giải đấu năm nay. Cũng có những thời điểm Mexico đã gần với tấm vé vào chơi vòng knock out World Cup hơn so với Ba Lan của Lewandowski. Tuy nhiên những cầu thủ áo xanh và vị chiến lược gia của họ vẫn không thể tận dụng cơ hội của mình. Hai bàn thắng đầu hiệp 2 hứa hẹn những bàn thắng tiếp theo sẽ đến với Mexico nhưng bởi việc quá ít sự lựa chọn trên hàng công cũng như những cầu thủ hi vọng nhất của Mexico không có được thể trạng tốt nhất khiến Martino không thể làm gì được hơn nữa để giúp Mexico tiếp tục tạo nên những bàn thắng.

HLV trưởng của Mexico cũng thừa nhận đội bóng của ông đã không tận dụng tốt những cơ hội của họ và ông nhận trách nhiệm lớn thuộc về mình khi không có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ ở những thời khắc quyết định của trận đấu. Việc thiếu sự chuẩn bị cũng đã khiến HLV trưởng của Mexico không có nhiều lựa chọn cho mình ở trong đội hình do đó mà Mexico tấn công rất nhiều nhưng vẫn không có nổi bàn thắng vì thiếu sự đột biến.

Kể từ khi dẫn dắt Mexico từ năm 2019, vị chiến lược gia từng dẫn dắt Messi ở Barca lẫn Argentina đã có một thất bại World Cup bị chỉ trích nhiều nhất trong 40 năm qua của Mexico. Giới truyền thông của Mexico còn gọi ông là vị chiến lược gia tệ nhất mà họ từng có khi ông chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mexico bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng bảng. Điều thú vị là lần gần nhất El Tri bị loại khỏi vòng bảng World Cup khi họ thất bại trước Ba Lan với tỉ số 1-2 ở World Cup 1978.

Nhiều cầu thủ Mexico đã gục xuống sân sau khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên kết thúc trận đấu. Đó là lần đầu tiên sau 9 lần tham dự World Cup đại diện của CONCACAF dừng bước ở vòng bảng các cầu thủ áo xanh đã làm mọi cách để Mexico có thể đi tiếp nhưng họ vẫn không thể chống lại số phận.

HLV Herve Renard và hành trình World Cup 2022 của Arab Saudi dừng lại ở vòng bảng

Đối đầu với Mexico ở lượt trận cuối cùng của bảng C, Arab Saudi vẫn có cơ hội đi tiếp nếu như họ quật ngã được đại diện đến từ châu Mỹ. Điều đó hoàn toàn có thể là sự thật nếu như đại diện châu Á trình diễn lối chơi như họ từng làm cả thế giới bóng đá rung chuyển với chiến thắng trước Argentina ở lượt trận mở màn World Cup 2022.

Hình ảnh máu lửa của HLV Renard đội truyển Arab Saudi đã trở nên quen thuộc ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hình ảnh máu lửa của HLV Renard đội truyển Arab Saudi đã trở nên quen thuộc ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trái với sự kì vọng đó, đoàn quân của HLV Herve Renard tỏ ra quá thiếu quyết tâm và để cho đối thủ kiểm soát mọi tình huống trên sân và dễ dàng bị đánh bại bởi 2 tình huống cố định. Để dẫn trước với 2 bàn cơ hội dường như là đã chấm hết với Arab Saudi vì họ cần ghi đến 3 bàn mới có cơ hội đi tiếp. Dù có được bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng nó diễn ra ở cuối trận và như thế là quá ít với những gì mà Arab Saudi cần để đi tiếp.

Thất bại này được HLV trưởng của Arab Saudi đón nhận như một điều tất yếu vì đội bóng của ông đã chơi không đúng như những gì ông kì vọng khi họ đã thể hiện một tinh thần thi đấu đáng thất vọng. Ông cũng khẳng định Mexico xứng đáng có nhiều bàn thắng nếu như họ may mắn hơn. HLV Renard cho rằng đó là nhờ trong khung thành của Arab Saudi có Al-Owais, người chơi hay nhất của Arab Saudi trong trận này. Nếu không có tài năng của thủ thành này thì có lẽ Arab Saudi đã bị thủng lưới thêm ít nhất là 3 lần nữa.

Đội bóng của Renard phải gồng mình chống chọi những đợt lên bóng như vũ bão của Mexico mà không có thủ lĩnh hàng phòng thủ của họ là hậu vệ Ali Al-Bulaihi người đã dính chấn thương trước đó. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận, Mexico là đội bóng chơi tấn công hay với quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đội bóng của ông để có thể giành lấy tấm vé vào vòng trong của World Cup 2022.

Vị chiến lược gia 54 tuổi cũng cho rằng chấn thương và thẻ phạt không phải là những nguyên nhân dẫn đến thất bại hôm nay của Arab Saudi. Các cầu thủ hôm nay của ông được cho là những người tốt nhất trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 của Arab Saudi. HLV Renard cho rằng các học trò của ông đã không chiến thắng được chính bản thân họ, như cái cách họ đã vượt qua Messi và Argentina ở lượt trận đầu tiên. Nhưng dù sao ông cũng tự hào về những gì mà các học trò của ông đã thể hiện ở trong suốt quá trình tham dự World Cup 2022.

Cuối cùng, HLV người Pháp từng 2 lần vô địch các quốc gia Châu Phi cho rằng giấc mơ World Cup 2022 khép lại không có nghĩa là mọi thứ sẽ chấm dứt với Arab Saudi. Những cầu thủ trong đội hình hiện tại của đội bóng này hoàn toàn có thể trở lại vào kì World Cup tiếp theo. Việc cần làm cuộc họ là phải tiếp tục nổ lực để càng ngày trở nên mạnh hơn. Trước mắt chiến dịch lớn tiếp theo của Arab Saudi chắc chắn sẽ là Asian Cup trên chính đất Qatar. Và những kinh nghiệm thi đấu ở World Cup 2022 sẽ là lợi thế của đội bóng này so với các đội bóng khác của châu Á.

Bạn đọc cũng đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi của World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

CLB Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu Top 3 mùa giải V-League 2023

CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân và ra mắt nhà tài trợ chiến lược mùa giải V-League 2023 tại đại lộ Lê Lợi, Quận 1. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Thành ủy, Uỷ ban Nhân dân, các Sở Ban ngành, các đơn vị tài trợ, đại diện ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận