Hàn Quốc đã có một trận đấu cực kì cảm xúc trước Bồ Đào Nha trên sân Education trước khi chính thức là đại diện châu Á thứ 3 ở World Cup 2022 giành quyền chơi ở vòng đấu loại trực tiếp 1/8. Đó là một kì tích của đại diện Đông Á khi họ đã lách được qua khe cửa hẹp để có mặt trong danh sách 16 đội mạnh nhất của giải đấu và đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng H khi có được 4 điểm sau 3 trận đấu.

Tình hình nhân sự của đội tuyển Bồ Đào Nha trước khi gặp Hàn Quốc

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha vẫn không tiết lộ sẽ sử dụng Ronaldo ở trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở vòng bảng hay không. Trước đó siêu sao 37 tuổi phải tập riêng trong những buổi tập trước trận đấu gặp Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng H. HLV Santos cũng phát biểu rằng khả năng ra sân của CR7 phụ thuộc vào thể trạng của anh ấy và hiện tại thì nó vẫn chỉ có 50% khả năng anh ấy sẽ góp mặt trong cuộc đối đầu với đại diện châu Á.

Ronaldo chưa thực sự đủ sung mãn để thi đấu trong trận gặp Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Ronaldo chưa thực sự đủ sung mãn để thi đấu trong trận gặp Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Được biết Ronaldo đã đến phòng gym thay vì có mặt trên sân tập cùng các đồng đội, các nhà báo ở World Cup đã bắt gặp hình ảnh Ronaldo cùng HLV thể lực đến phòng gym để rèn thể lực cho siêu sao này. Có thể HLV Santos đã có kế hoạch khác cho ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha ở mùa giải năm nay trên hành trình phía trước còn rất dài của Selecao châu Âu.

Tổn thất lớn nhất trong đội hình của Bồ Đào Nha trước cuộc đụng độ với Hàn Quốc chính là chấn thương đùi của Mendes sau khi Bồ Đào Nha hạ gục Uruguay ở lượt trận thứ 2 với tỉ số 2-0. Cầu thủ đang thi đấu cho PSG ở hành lang cánh đã chính thức nói lời chia tay World Cup 2022 sau khi các bác sĩ chẩn đoán chấn thương của anh phải mất ít nhất 3 tuần để có thể bình phục. Hiện tại tình hình của Mendes vẫn đang được theo dõi sát sao. Tuy nhiên ban huấn luyện của Bồ Đào Nha vẫn hi vọng hậu vệ cánh này vẫn sẽ có thể bình phục kịp lúc Bồ Đào Nha có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu trên sân Lusail.

Cục diện bảng H cực kì căng thẳng cho cả Hàn Quốc, Uruguay và Ghana

Bồ Đào Nha đã chắc vé đi tiếp với 2 chiến thắng cực kì thuyết phục trước Ghana và Uruguay với những sự tỏa sáng của Ronaldo và Bruno Fernandes. Ở lượt trận cuối cùng Bồ Đào Nha không cần bung hết sức để có chiến thắng vì chỉ cần 1 điểm là đại diện châu Âu chắc chắn sẽ là đội nhất bảng và có thể tránh được Brazil ở lượt đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8.

Ghana sau khi có 3 điểm qua 2 trận đấu với Bồ Đào Nha và Hàn Quốc họ cần một chiến thắng trước Uruguay để có thể nuôi tiếp hi vọng đi tiếp của mình. Khi đó Ghana sẽ có 6 điểm và hoàn toàn đủ tư cách đi tiếp bất chấp Hàn Quốc có thắng Bồ Đào Nha ở tỉ số như thế nào. Có thể nói đại diện lục địa đen là đội có nhiều cơ hội nhất trong 3 đội cùng với Hàn Quốc, Uruguay.

Uruguay có một chút bất lợi so với Ghana khi họ cần đến 2 điều kiện để có thể vào vòng trong đó chính là thắng đại diện châu Phi với cách biệt 2 bàn ở lượt trận cuối bảng H và hi vọng Hàn Quốc sẽ không tạo ra phép màu nào đó trên sân Education trước Bồ Đào Nha của Ronaldo. Thực tế nhiệm vụ này không khó để thực hiện khi cả Ghana và Hàn Quốc đều có khát khao chiến thắng để đi tiếp. Tuy nhiên Uruguay vẫn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc cho tấm vé đi tiếp.

Hàn Quốc đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong trận đấu với Ghana ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hàn Quốc đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong trận đấu với Ghana ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đội tuyển Hàn Quốc cần thắng Bồ Đào Nha đồng thời Ghana và Uruguay bất phân thắng bại thì mới có cơ hội đi tiếp. Với điều kiện như vậy thì Hàn Quốc chính là đội bóng chịu nhiều bất lợi nhất trong trận đấu cuối cùng của mình. Việc thắng Bồ Đào Nha sẽ thi đấu giữ sức có thể là một điều đạt được dù nó không dễ dàng gì tuy nhiên hi vọng trận đấu đầy duyên nợ giữa Ghana và Uruguay kết thúc với một tỉ số hòa thì hơi khó cho đại diện của châu Á.

Son Heung Min và các đồng đội ở tuyển Hàn Quốc chính là đội bóng châu Á cuối cùng còn có cơ hội được thi đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022. Trước đó Nhật Bản và Australia đã tạo ra những bất ngờ khi loại những đại diện của châu Âu là Đức và Đan Mạch để góp mặt ở vòng đấu của 16 đội mạnh nhất World Cup 2022. Son Heung-min, Cho Gue-sung, Lee Kang-in sẽ là những chàng trai được hi vọng nhiều nhất trong đội bóng đến từ xứ sở kim chi.

HLV Fernando Santos có lẽ sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ như Diogo Dalot, Antonio Silva, Horta những người vẫn chưa có phút thi đấu nào tại World Cup 2022. Nhưng dù vậy đội bóng vô địch Euro 2018 vẫn sẽ có một thế trận đủ tốt để không nhận một kết quả bất lợi khiến họ mất đi ngôi vị đầu bảng vì ở bảng G còn có Brazil đã dường như chắc suất nhất bảng. Nếu đứng thứ 2 bảng H thì khả năng gặp Brazil là một điều không mong muốn với Selecao châu Âu.

Diễn biến chính của trận đấu Hàn Quốc – Bồ Đào Nha bảng H World Cup 2022

Trái với những suy đoán ban đầu, Ronaldo vẫn có mặt ngay từ đầu trong cuộc đụng độ với Hàn Quốc và anh rất quyết tâm có bàn thắng thứ 9 trong sự nghiệp của mình ở các kì World Cup mà mình tham gia. Đội bóng của CR7 cũng cực kì thoải mái trong những phút giây ban đầu của trận đấu và thậm chí họ còn vươn lên dẫn trước Hàn Quốc từ rất sớm sau pha phối hợp của những cầu thủ lần đầu tiên đá World Cup 2022. Ricardo Horta có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022 sau khi nhận đường chuyền vừa vặn bên cánh phải của hậu vệ cánh Diogo Dalot một pha bóng đẳng cấp của các cầu thủ Bồ Đào Nha dù đây là lần đầu tiên họ xuất hiện ở sân chơi World Cup.

Ricardo Horta đã ghi bàn trong lần đầu tiên được đá chính cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Ricardo Horta đã ghi bàn trong lần đầu tiên được đá chính cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên hàng công của Bồ Đào Nha đã chơi không thực sự tốt ở những phút còn lại. Đội bóng của Santos tỏ ra bế tắc trước hàng thủ được tổ chức vô cùng chặt chẽ của Hàn Quốc sau khi họ nhận bàn thua sớm. Bồ Đào Nha phải chơi bóng dài rất nhiều và đích đến vẫn là Ronaldo. Tuy nhiên CR7 đã không có được cảm giác thi đấu tốt nhất trong trận đấu cuối cùng vòng bảng này. Tiền đạo 37 tuổi bỏ lỡ liên tiếp 2 cơ hội ngon ăn dù khung thành của Hàn Quốc đã mở toang nhưng anh vẫn dứt điểm đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của các CĐV Bồ Đào Nha.

Hàn Quốc bất ngờ có bàn gỡ ở phút 27 của trận đấu trong một tình huống phạt góc. Bóng tìm đến cái lưng của CR7 trước khi bay đến chân của Kim Young-Gwon, hậu vệ Hàn Quốc không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa 2 đội trở về vạch xuất phát. Và Hàn Quốc đã chơi tốt hơn kể từ giây phút đó. Tuy nhiên những tin tức từ trận đấu giữa Uruguay và Ghana đã ảnh hưởng ít nhiều đếu tinh thần thi đấu của Son Heung Min và tuyển Hàn Quốc. Vì với tỉ số 2-0 nghiêng về Uruguay thì Hàn Quốc phải ghi thêm một bàn thắng nữa để có thể đi tiếp nhờ hơn về hiệu số phụ.

Son Heung Min và các đồng đội đã nổ lực hết sức trong thời gian chính thức của trận đấu tuy nhiên Hàn Quốc vẫn bế tắc trong tấn công và phải loay hoay để bảo toàn khung thành của đội nhà. Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn khi Bồ Đào Nha chơi dồn ép để không phải nhận thêm bàn thua không mong muốn khiến Hàn Quốc phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của đại diện châu Âu. Son Heung Min dường như không có bất kì một cơ hội nào rõ ràng trước khung thành của Diogo Costa trong 90 phút thi đấu chính thức.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lóe sáng ở những phút bù giờ Son Heung Min đã cứu rỗi toàn đội Hàn Quốc. Đó là một pha phản công nhanh ở phút 90+1 bóng được phất lên cho Son Heung Min anh khống chế bóng, đi bóng dũng mãnh nhưng quá đơn độc. Anh chậm lại một nhịp để chờ những cái bóng áo đỏ băng lên và sau đó tiền đạo đang khoác áo Tottenham đã có một đường chọc khe qua chân đối thủ cho Hwang Hee-chan đang băng xuống. Tiền đạo vào sân thay người có đủ thời gian và không gian để ngắm nghía trước khi tung ra pha dứt điểm không thể cản phá. 2-1 cho Hàn Quốc ở những giây phút mà mọi người đã nghĩ đến một kết quả hòa và Hàn Quốc sẽ bị loại.

Hwang Hee-Chan không thể kiềm chế sau pha làm bàn quý hơn vàng đưa đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hwang Hee-Chan không thể kiềm chế sau pha làm bàn quý hơn vàng đưa đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trận đấu có 6 phút bù giờ và các CĐV của xứ sở kim chi phải sống trong lo âu thêm 5 phút nữa trước khi vỡ òa sau chiến thắng của các cầu thủ con cưng trước Bồ Đào Nha. Hàn Quốc vẫn chưa thể ăn mừng sớm khi trận đấu giữa Uruguay và Ghana có đến 8 phút bù giờ và vẫn chưa kết thúc. Tin tức từ Hàn Quốc có thể đã đẩy kịch tính những phút cuối trận của Uruguay lên tột đỉnh khi đại diện Nam Mỹ liên tục có những khoảnh khắc ăn bàn mười mươi. Nhưng cuối cùng trận đấu giữa Ghana và Uruguay khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Và với kết quả đó Hàn Quốc đã lách qua khe cửa hẹp thành công khi có cùng 4 điểm với Uruguay nhưng ghi được 4 bàn thắng còn Uruguay chỉ có được 2 bàn thắng tại World Cup 2022. Đó là thành quả vô cùng xứng đáng của thầy trò Paulo Bento ở 2 lượt trận cuối cùng khi họ đã ghi tới 4 bàn trong 2 trận đấu đó.

Son Heung Min khóc như đứa trẻ nhưng lần này anh đã là người chiến thắng (Ảnh: Internet)
Son Heung Min khóc như đứa trẻ nhưng lần này anh đã là người chiến thắng (Ảnh: Internet)

Hàn Quốc đã nối bước Nhật Bản và Australia tiến vào vòng 1/8 đầy thuyết phục khi loại những đội bóng được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Hàn Quốc có lẽ là đội bóng có kịch bản kịch tính không kém gì Nhật Bản khi họ phải nhờ đến chỉ số bàn thắng ghi được mới có thể vượt lên Uruguay. Và với việc Hàn Quốc có mặt ở vòng 1/8 thì lần đầu tiên tại các kì World Cup châu Á có hơn 2 đại diện góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Đó là thành tích tốt nhất mà nền bóng đá châu Á làm được tại các kì World Cup.

Uruguay chiến thắng nhưng vẫn không đủ để cản bước Hàn Quốc vào vòng 1/8 World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Uruguay chiến thắng nhưng vẫn không đủ để cản bước Hàn Quốc vào vòng 1/8 World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Có thể nói Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia đang làm cả châu Á tự hào với những màn trình diễn của họ. Và những người hâm mộ bóng đá của lục địa này hoàn toàn có quyền mơ về một viễn cảnh có 1 trong 3 đội bóng này xuất hiện ở những trận đấu cuối cùng của World Cup 2022. Đó sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho sự đi lên của bóng đá châu Á so với những nền bóng đá tiên tiến và lâu đời của thế giới.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

CLB Công An Hà Nội ra mắt HLV trưởng người Brazil

CLB Công An Hà Nội (tên trước đó là Công An Nhân Dân) vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2022 và giành quyền lên chơi ở V-League 2023. Ngay sau khi giúp CLB Công An Hà Nội thăng hạng, HLV trưởng Thạch Bảo Khanh chia tay đội bóng. Chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, CLB Công An Hà ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận