Bảng E World Cup năm nay bao gồm các đội tuyển Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Costa Rica, ngay từ đầu đã được đánh giá là một bảng hấp dẫn. Không ngoài mong đợi, các Samurai xanh đã thực sự làm nên những kỳ tích không tưởng tại Qatar mùa giải 2022 này.

Hiệp 1 trận đấu Nhật Bản – Tây Ban Nha

Ngày 01 tháng 12, Nhật Bản đã làm nên kỳ tích thứ hai tại World Cup 2022 sau khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Tây Ban Nha. Mặc dù dẫn trước ngay từ phút thứ 12 nhờ Azpilicueta tạt bóng như đặt để Morata bật lên đánh đầu cận thành tung lưới Nhật Bản, đội bóng của HLV Luis Enrique lại chủ động giảm tốc độ ở nửa cuối hiệp 1. Với bàn thắng này, Morata trở thành cầu thủ Tây Ban Nha thứ hai ghi bàn trong ba lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ Telmo Zarra năm 1950.

Trong khi đó, phía đội tuyển Nhật Bản, Itakura phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Pedri. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi từ phía Tây Ban Nha, dù đội này vẫn là đội kiểm soát thế trận nhờ hàng tiền vệ cơ động.

Nguồn: Jojo
Nguồn: Jojo

Về phần mình, Nhật Bản có vẻ có khởi đầu hơi khó khăn khi phải chạm trán với một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Trong trận đấu đầu tiên gặp Đức, Nhật Bản gây bất ngờ với chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự hy vọng, họ lại để thua Costa Rica 0-1. Vậy nên trước trận đấu hôm nay, có vẻ như HLV Hajime Moriyasu đã tìm ra được phương án mới cho Nhật Bản, kịp thời thay đổi chiến thuật.

Nguồn: Fox Sport
Nguồn: Fox Sport

Hiệp 2 bùng nổ của đội tuyển Nhật Bản

Tuy nhiên, đến hiệp hai, Samurai xanh hoàn toàn lột xác. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ giải lao Ritsu Doan tung cú sút trái phá tung lưới Tây Ban Nha. Và cũng chỉ 3 phút sau đó, Tanaka đệm bóng vào lưới trống đưa Nhật Bản lật đổ thế trận, vượt lên dẫn ngược Tây Ban Nha, chính thức dẫn đầu bảng E.

Cận cảnh bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Nhật Bản mùa World Cup 2022 (Nguồn: ITV Sport)
Cận cảnh bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Nhật Bản mùa World Cup 2022 (Nguồn: ITV Sport)

Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của đội tuyển châu Á lại là một bàn thắng gây nhiều tranh cãi ngay cả khi quyết định của trọng tài được đưa ra. Người hâm mộ vẫn còn bàn luận về việc bóng đã đi qua vạch vôi đường biên ngang hay chưa. Trọng tài đã cho kiểm tra VAR và quyết định công nhận bàn thắng, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy quả bóng đã vượt quá vạch vôi khi được Mitoma chuyền vào trong để Ao Tanaka đệm bóng vào lưới trống. Theo The Guardian, “Hình ảnh được cung cấp cho bàn thắng thứ hai của Nhật Bản cho thấy rõ đường biên ngoài của quả bóng vẫn treo trên vạch trắng. Theo hình ảnh đó, bóng đang trong cuộc, KHÔNG ra ngoài. Tuy nhiên, khi các đài truyền hình chiếu các đoạn phát lại, có vẻ như khung hình này có thể không phải là khung hình tốt nhất hiển thị quả bóng ở điểm di chuyển xa nhất trước khi quay trở lại khung thành“.

Được biết, trái bóng chính thức của World Cup 2022 mang tên Al Rihla được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhất hiện nay giúp trọng tài đưa ra các quyết định chính xác. Bên trong quả bóng được tích hợp một cụm thiết bị đặc biệt được phát triển bởi KINEXON – công ty hàng đầu thế giới trong mảng theo dõi hiệu suất của một số môn thể thao. Có vẻ như hôm nay Al Rihla đã mang lại nhiều may mắn hơn cho các cầu thủ châu Á.

Các Samurai xanh ăn mừng sau chiến thắng trước Tây Ban Nha mùa World Cup 2022 (Nguồn: Kim Hong-Ji/Reuters)
Các Samurai xanh ăn mừng sau chiến thắng trước Tây Ban Nha mùa World Cup 2022 (Nguồn: Kim Hong-Ji/Reuters)

Sau khi bị dẫn trước 2-1, Tây Ban Nha có vẻ gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Gonda. Chung cuộc, Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha 2-1. Với chiến thắng này, Nhật Bản giành 6 điểm, trở thành đội bóng dẫn đầu bảng E. Trong khi đó, Tây Ban Nha với 4 điểm vẫn may mắn giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng do hơn đội tuyển Đức ở hiệu số bàn thắng.

Ở vòng 1/8, Nhật Bản sẽ có cuộc đối đầu với Croatia trong khi Tây Ban Nha sẽ chạm trán Morocco.

  • Đội hình xuất phát của 2 đội trong trận Nhật Bản – Tây Ban Nha hôm 01/12:
    • Nhật Bản (3-4-3): Shuichi Gonda; Shogo Taniguchi, Maya Yoshida, Ko Itakura; Yuto Nagatomo, Ao Tanaka, Hidemasa Morita, Junya Ito; Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Daichi Kamada.
    • Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Alejandro Balde, Pau Torres, Rodri, Cesar Azpilicueta; Pedri, Sergio Busquets, Gavi; Dani Olmo, Alvaro Morata, Nico Williams.
  • Bàn thắng:
    • Nhật Bản: Ritsu Doan 48′, Tanaka 51′.
    • Tây Ban Nha: Morata 11′.

Bạn đọc có thể xem highlight trận đấu tại trang YouTube chính thức của FIFA

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

CLB Công An Hà Nội ra mắt HLV trưởng người Brazil

CLB Công An Hà Nội (tên trước đó là Công An Nhân Dân) vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2022 và giành quyền lên chơi ở V-League 2023. Ngay sau khi giúp CLB Công An Hà Nội thăng hạng, HLV trưởng Thạch Bảo Khanh chia tay đội bóng. Chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, CLB Công An Hà ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận