Hơn một năm nữa thôi, World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra tại Qatar. Người hâm mộ có lý do để mong chờ bởi đó không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà có thể là lần cuối được chứng kiến rất nhiều ngôi sao của làng túc cầu thi đấu…

Hành trình đã gần đi đến hồi kết

Một thập kỷ đã trôi qua, thế hệ những cầu thủ cuối 8x đầu 9x mới ngày nào còn được xem là những tài năng trẻ, luôn tìm cách vươn lên để tỏa sáng cùng thế hệ đàn anh thì nay, tất cả đã gần đi đến với chương cuối trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Hai siêu sao bậc nhất của bóng đá đương đại sắp sửa kết thúc hành trình thi đấu quốc tế (Nguồn : Internet).
Hai siêu sao bậc nhất của bóng đá đương đại sắp sửa kết thúc hành trình thi đấu quốc tế (Nguồn : Internet).

Linh hồn của đội tuyển Bồ Đào Nha, cầu thù ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia – Cristiano Ronaldo năm nay đã đạt ngưỡng 36 tuổi. Khó có thể tìm ra một cầu thủ ở cùng độ tuổi nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới, đặc biệt là ở môi trường Premier League như CR7. Anh là hình mẫu về sự khổ luyện, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng, thời gian không bỏ qua một ai, ở độ tuổi 36 và rất ít người có thể hi vọng 4 năm sau sẽ tiếp tục được chứng kiến siêu sao người Bồ thi đấu tại một sân chơi như World Cup.

Kình địch số 1 của anh, Lionel Messi, chủ nhân của 6 Quả bóng vàng trong lịch sử, năm nay cũng đã 34 tuổi. Messi cũng từng chia sẻ rằng có lẽ anh sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau giải đấu tại Qatar năm tới. Messi lẫn Ronaldo chính là 2 đại diện ưu tú nhất của thế hệ các ngôi sao sắp sửa từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vì tuổi tác.

Không chỉ có Messi và Ronaldo…

Chung cảnh ngộ với bộ đôi siêu sao trên đó là Robert Lewandowski- đội trưởng của ĐT Ba Lan. Năm nay siêu sao thuộc biên chế của Bayern Munich đã 33 tuổi và khó lòng có thêm một kỳ World Cup nào nữa sau năm 2022.

Rất nhiều cái tên lừng lẫy cũng còn rất ít cơ hội tham gia thêm 1 kỳ World Cup nào khác sau 2022 (Nguồn : Internet).
Rất nhiều cái tên lừng lẫy cũng còn rất ít cơ hội tham gia thêm 1 kỳ World Cup nào khác sau 2022 (Nguồn : Internet).

Sergio Busquets và Sergio Ramos – bộ đôi tiền vệ trung tâm và trung vệ không thể thay thế trong suốt một thập kỷ đã qua của Tây Ban Nha sẽ nối gót các đồng nghiệp chia tay ĐTQG sau World Cup năm sau. Ở độ tuổi gần 35, cả hai lão tướng của La Roja có lẽ đã đến lúc nhường sân khấu lại cho lớp kế cận.

Karim Benzema cũng gần như sẽ có lần xuất hiện cuối cùng ở World Cup năm tới. Dù mới nâng cao chức vô địch Nations League cùng ĐT Pháp đồng thời là một trong những tiền đạo có phong độ ấn tượng nhất hiện tại nhưng, ở độ tuổi ngấp nghé 34, rõ ràng là thời gian của anh cũng không còn nhiều.

Tương tự với các trường hợp trên còn có rất nhiều hảo thủ xuất sắc khác của bóng đá đương đại. Đó là cặp đôi Manuel Neuer và Thomas Muller – nhà vô địch World Cup 2014 của ĐT Đức. Bộ đôi Chiellini – Bonucci vừa nâng cao chức vô địch Euro 2020 cùng ĐT Italia.

Đó là còn chưa kể những Luka Modric – người đội trưởng bền bỉ của ĐT Croatia, Gareth Bale – đầu tàu xứ Wales. Là cặp song sát lừng danh Edison Cavani và Luis Suarez của Uruguay. Tất cả đều đã lớn tuổi và gần như sẽ cùng nhau tham dự một kỳ World Cup cuối cùng vào mùa đông năm sau.

Neymar cũng nhiều khả năng sẽ từ giã "Selecao"
Neymar cũng nhiều khả năng sẽ từ giã “Selecao”

Không chỉ vậy, mới đây Neymar cũng lên tiếng về khả năng anh có thể chia tay ĐT Brazil sau kỳ World Cup 2022. “Tiểu Pele” đã chia sẻ trong một bộ phim tài liệu mang tên Neymar & The Line of King, anh nói : “Tôi nghĩ, World Cup 2022 ở Qatar sẽ là World Cup cuối cùng của tôi. Tôi xem đó là lần cuối, bởi sau đó không biết mình còn đủ sức lực và tâm trí để chơi nữa hay không”.

Cùng chung cảnh ngộ với Neymar có thể sẽ là bộ đôi tiền vệ tài năng của ĐT Bỉ – Eden Hazard và Kevin De Bruyne. Cả hai đều đã qua tuổi “băm” và với cường độ chơi bóng như hiện tại, không có gì đảm bảo họ đủ sức tham dự thêm một kỳ World Cup nào khác ngoài ngày hội vào mùa Đông năm sau. Thế hệ vàng của ĐT Bỉ cho đến hiện tại vẫn chưa thể chạm vào bất cứ vinh quang nào dù sở hữu rất nhiều ngôi sao tên tuổi.

“Tre già măng mọc”, đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Thế hệ những cầu thủ từng làm say mê biết bao người hâm mộ trong suốt một thập kỷ qua nay đã dần lùi lại và chuẩn bị nhường sân khấu cho thế hệ tiếp theo. Đọng lại trong mỗi chúng ta chính là những trận đấu đỉnh cao, những màn trình diễn tuyệt vời. Và hãy cảm thấy may mắn khi chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục nhìn thấy thần tượng của mình thi đấu, bởi biết đâu được sau này khi nhìn lại, đó đều là những ký ức đẹp.

Xem thêm

Điểm qua 10 đội tuyển tham dự AFF Cup năm nay – Cầu thủ nào sẽ “nguy hiểm” nhất?

AFF Cup sắp khai màn sau một năm bị hoãn, các đội tuyển đã sẵn sàng tranh tài với nhau như thế nào? Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, nhưng liệu có dễ bảo vệ ngôi vương? Còn các cá nhân, ai sẽ có tiềm năng tỏa sáng? Hãy cùng khám phá nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận