Chân sút xứ Nghệ – Nguyễn Công Phượng đã tham dự lễ ra mắt các tân binh của CLB Yokohama tại Nhật Bản vào đầu giờ chiều ngày 06/01/2023.

Lần thứ 4 xuất ngoại của tiền đạo Công Phượng

Sau khi mùa giải 2022 khép lại, tiền đạo Công Phượng đã chuyển sang khoác áo đội bóng Nhật Bản, Yokohama FC. Ở tuổi 27, Phượng cũng ý thức được việc mình không còn nhiều thời gian để chơi bóng đỉnh cao. Cập bến Yokohama FC là lần xuất ngoại thứ 4 của Công Phượng. Trước đó, anh khoác áo các CLB nước ngoài như Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truident (Bỉ). Vì vậy, có thể nói là chân sút xứ Nghệ đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến xuất ngoại lần này. Thậm chí để điều đó diễn ra suôn sẻ, Phượng cũng xin phép HLV Park Hang Seo không lên tuyển dự AFF Cup 2022 để dành thời gian chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại của mình.

Cập bến Yokohama FC là lần xuất ngoại thứ 4 của Công Phượng (Ảnh: Internet)
Cập bến Yokohama FC là lần xuất ngoại thứ 4 của Công Phượng (Ảnh: Internet)

Tiền đạo quê Nghệ An cũng có những chia sẻ trong màu áo đội bóng mới: “Tôi rất vui khi có thể gia nhập Yokohama FC. Đây là sự khởi đầu của một chương mới đối với tôi. Dù đến một giải đấu mới, có những đồng đội mới và một thử thách mới, nhưng chúng tôi luôn hết mình để mang lại thành công cho CLB. Tôi sẽ nỗ lực hết sức trong màu áo Yokohama FC“.

Hợp đồng giữa Công Phượng và CLB Yokohama kéo dài 3 năm. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Người có thời hạn hợp đồng dài thứ 2 với một đội nước ngoài là Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 ký hợp đồng 2 năm với CLB Pau (Pháp).

Yokohama FC đứng thứ 2 ở J-League 2 mùa giải 2022 và giành quyền thăng hạng lên chơi ở J-League 1 mùa giải 2023. Trước đó, đội bóng mới của Công Phượng góp mặt ở J-League 1 trong 2 mùa liên tiếp là 2020, 2021 và mùa 2007. Kể từ năm 2001 đến nay, Yokohama FC chủ yếu đá tại J-League 2.

Danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC (Ảnh: Internet)
Danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC (Ảnh: Internet)

Ở mùa giải 2022, Công Phượng ghi được 5 bàn cho HAGL tại V-League. Trong giai đoạn cuối mùa, tiền đạo sinh năm 1995 dính chấn thương và nghỉ thi đấu liên tục. Anh cũng không được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trước Công Phượng, từng có một cầu thủ khác của HAGL thi đấu cho Yokohama FC là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Năm 2016, tiền vệ tuyển Việt Nam khoác áo Yokohama FC chơi ở J-League 2 theo dạng cho mượn và trở lại đội bóng phố núi sau 1 mùa giải.

Công Phượng đã chính thức ra mắt đội bóng mới cùng các tân binh khác của Yokohama FC ở mùa giải 2023

Và mới đây, Công Phượng đã chính thức ra mắt đội bóng mới cùng các tân binh khác của Yokohama FC ở mùa giải 2023. Ở đội bóng mới, Phượng sẽ khoác áo đấu số 28. Đây cũng lần thứ 2 Phượng trở về Nhật Bản sau khi từng chơi cho Mito Hollyhock năm 2016.

Công Phượng đã chính thức ra mắt đội bóng mới cùng các tân binh khác của Yokohama FC ở mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Công Phượng đã chính thức ra mắt đội bóng mới cùng các tân binh khác của Yokohama FC ở mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Chia sẻ về chuyến xuất ngoại lần này, Công Phượng lạc quan cho biết: “Đây là chương mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi hạnh phúc vì gia nhập Yokomaha, với giải đấu, đồng đội và thử thách mới. Tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ để góp sức đem về thành công cho đội. Tôi sẽ cố gắng cật lực mỗi khi khoác lên chiếc áo của Yokohama FC. Hãy ủng hộ đội bóng ở những trận tiếp theo”.

Sau khi lên đội 1 HAGL vào năm 2015, Công Phượng đã góp mặt trong 108 trận đấu của HAGL ở các giải quốc nội và ghi được 38 bàn thắng. Tại đấu trường lớn nhất khu vực Châu Á AFC Champion League 2022, Công Phượng đã để lại dấu ấn với 2 kiến tạo trên tổng số 4 bàn thắng của HAGL.

Cùng với Công Phượng, một cầu thủ khác của HAGL là Nguyễn Văn Toàn cũng sẽ ra nước ngoài thi đấu với bến đỗ là đội bóng Hàn Quốc, Seoul E-Land. Trong khi các đồng đội cũ của họ là Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy nhiều khả năng sẽ lựa chọn các bến đỗ trong nước để thi đấu.

Trang phục thi đấu của Yokohama FC mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Trang phục thi đấu của Yokohama FC mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cầu thủ Việt kiều Tiêu Exal lặng lẽ trở về TP. HCM sau 2 năm dự bị ở Hoàng Anh Gia Lai

Kết thúc mùa giải 2022, CLB Hoàng Anh Gia Lai gặp tình trạng “chảy máu lực lượng” nghiêm trọng khi chia tay hàng loạt cầu thủ trụ cột thuộc khóa 1 như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy,... Và mới đây Facebook CLB HAGL tiếp tục thông báo chia tay 9 cầu thủ không nằm trong kế ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận