Ronaldo mới đây trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan của tờ báo The Sun đã lần đầu tiên chính thức lên tiếng về những lùm xùm trong thời gian gần đây của anh và đội bóng chủ sân Old Trafford. Theo đó tiền đạo 37 tuổi của Bồ Đào Nha cho rằng anh đang bị phản bội ở Man Utd và không còn dành sự tôn trọng cho HLV trưởng Erik ten Hag vì ông đã không tôn trọng anh.

Ronaldo và buổi phỏng vấn có thể cuốn bay Man Utd trong thời gian tới

Sau khi đội bóng nửa đỏ của thành Manchester có chiến thắng 2-1 trên sân của Fullham trong khuôn khổ vòng 16 Premier League với bàn thắng muộn của sao trẻ Garnacho, thì nhà báo Piers Morgan của tờ The Sun đã đăng tải một trích đoạn phỏng vấn Ronaldo khi tiền đạo siêu sao người Bồ công khai chỉ trích ban lãnh đạo, HLV trưởng cùng các đồng đội hiện tại cũng như những người đã cùng sát cánh với anh khi còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson.

Ronaldo cho rằng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi kể từ khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu vào năm 2013, và câu lạc bộ đã không giành thêm bất kì một danh hiệu cao quý nào nữa kể từ thời điểm đó. Ronaldo cho rằng đội bóng đã không còn giữ được bản sắc và đã không có thêm bất kì tiến bộ nào nữa kể từ khi anh rời đi cũng như hiện tại anh đang thi đấu ở đó. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, kể từ khi người thầy đáng kính rời đi, anh đã không thấy bất kì sự phát triển nào đáng chú ý của các cầu thủ cũng như toàn thể đội bóng.

Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo của đội bóng có đang tìm cách để bán anh đi trong kì chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Ronaldo cho rằng anh không biết và anh cũng không quan tâm, cho rằng mọi thứ vẫn còn ở phía trước và anh còn một kì World Cup nữa, mọi người sẽ phải chờ đến lúc đó để biết được sự thật. Anh nói thêm về điều đó như một sự phản bội khi cảm thấy có một số người không thích anh có mặt ở Man Utd kể từ khi anh trở lại.

Ronaldo cũng dẫn chứng việc Man Utd sa thải HLV Ole và mời về Ralf Rangnick làm giám đốc kĩ thuật như một trò đùa mà anh không thể nào hiểu được. Tiền đạo này cho rằng Rangnick thậm chí còn không được gọi là một huấn luyện viên. Việc một đội bóng lớn như Man Utd hành xử như vậy đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu kể từ khi thông tin đó chính thức được thông báo rộng rãi trên truyền thông lúc đó.

Ronaldo công khai cho rằng Ralf Rangnick không xứng đáng được gọi là HLV (Ảnh: Internet)
Ronaldo công khai cho rằng Ralf Rangnick không xứng đáng được gọi là HLV (Ảnh: Internet)

Khi trở lại đội bóng cũ, Ronaldo hi vọng mình sẽ được chứng kiến những điều mới lạ như công nghệ, cơ sở vật chất, nơi tập luyện, nhưng mọi thứ ở Man Utd lúc này chẳng khác gì thời điểm mà anh rời đi với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới năm 2009. Điều đó khiến Ronaldo ngạc nhiên. Sau đó Ronaldo cũng nói anh không còn dành sự tôn trọng cho HLV Erik ten Hag vào lúc này vì HLV người Hà Lan đã không tôn trọng anh. Ronaldo sẽ không tôn trọng bạn khi bạn không dành sự tôn trọng cho anh ấy.

Ronaldo đã quay trở lại nhà hát của những giấc mơ vào tháng 8 năm 2021 và đã kết thúc mùa giải với tư cách là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho quỷ đỏ với 24 bàn trên mọi đấu trường. Giờ đây anh đòi hỏi một sự giải thoát từ câu lạc bộ đã làm nên tên tuổi cho mình. Ronaldo cũng nhắn nhủ tới các cổ động viên luôn ủng hộ anh rằng mọi người nên được biết sự thật, anh luôn muốn những điều tốt nhất cho Man Utd và các cổ động viên, đó là lí do anh trở lại Man Utd chứ không phải một đội bóng khác.

Ronaldo cũng khẳng định không còn dành sự tôn trọng cho HLV trưởng của Man Utd là Erik ten Hag (Ảnh: Internet)
Ronaldo cũng khẳng định không còn dành sự tôn trọng cho HLV trưởng của Man Utd là Erik ten Hag (Ảnh: Internet)

Ronaldo cho rằng có một số yếu tố chủ quan không giúp cá nhân anh và toàn đội đạt đến đẳng cấp như các đội bóng hàng đầu ở Premier League hiện tại là Man City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal và thậm chí bây giờ là Tottenham và Newcastle. Đó đều là những đội bóng đang tiến bộ từng ngày, từng năm với những thành tích đáng khâm phục. Ronaldo cũng cho rằng trước khi muốn xây dựng lại cái gì đó thì trước tiên phải phá hủy nó, như cái cách mà Picasso từng diễn đạt.

CR7 nói: “Tôi yêu Man Utd, tôi cũng yêu người hâm mộ, những người luôn đứng về phía tôi. Nhưng nếu mọi người làm điều đó khác đi, thì mọi người phải thay đổi rất nhiều thứ.” Ronaldo cũng không quên chỉ trích người đồng đội cũ ở Man Utd, Wayne Rooney sau khi cựu tuyển thủ người Anh nói rằng Ronaldo chính là nguy cơ làm phân tâm các cầu thủ trẻ ở Man Utd. Ronaldo đáp trả: “Tôi không hiểu tại sao đồng đội cũ lại chỉ trích tôi thậm tệ như vậy, có lẽ vì lòng đố kị khi anh ấy đang ngồi nhà và xem đá bóng còn tôi thì vẫn cống hiến cho Quỷ đỏ, cho bóng đá. Tôi sẽ không nói rằng mình hoàn hảo hơn anh ấy. Vì đó là sự thật.”

Ronaldo cho rằng anh đang bị đội bóng phản bội ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)
Ronaldo cho rằng anh đang bị đội bóng phản bội ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)

Siêu sao người Bồ cũng tiết lộ rằng, chính HLV Alex Furguson là người đã thuyết phục anh trở lại Quỷ đỏ vào mùa hè năm ngoái và anh đã nghe theo lời khuyên của ông thầy cũ thay vì đến đội bóng cùng thành phố với Man Utd chính là Man City trong kì chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Ronaldo cho rằng đó là hành động vì tình yêu với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Khi được hỏi Ferguson nghĩ gì về tình hình hiện tại của United, Ronaldo nói thêm Sir Alex là người hiểu rõ đội bóng này hơn ai hết. Di sản của ông đã không còn đi đúng quỹ đạo mà một đội bóng với tầm cỡ và danh tiếng của nó nên thuộc về. Sir Alex biết, mọi người đều biết, nhưng dường như tất cả chúng ta chọn cách nhìn vào những thứ mà chúng ta muốn thấy, chúng ta đang bị mù.

Phản ứng của HLV Erik ten Hag và toàn đội Man Utd

Chỉ tóm tắt trong hai chữ “thất vọng”, người anh ở đội bóng của họ đã buông ra những lời nói có thể nói là sắc bén nhất hướng về phía các đồng đội, HLV và đội bóng của chính mình đang khoác áo thi đấu. Đó là một sự thất vọng và nỗi đau không thể diễn tả được đối với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của Man Utd vào lúc này.

Các cầu thủ của Man Utd chỉ biết về những gì Ronaldo nói sau khi đã có chiến thắng nhọc nhằn trên sân của Fullham với tỉ số 2-1 trong khuôn khổ vòng 16 Premier League nhờ pha lập công của Garnacho ở những phút bù giờ cuối cùng. Toàn đội không hiểu tại sao anh ấy lại hành xử và có những lời nói như vậy. Họ vô cùng thất vọng vì hành vi thiếu tôn trọng câu lạc bộ, HLV cũng như những đồng đội của anh ấy, và Man Utd chắc chắn sẽ xem xét tất cả các phương án để giải quyết chuyện này.

Ronaldo đã thông báo là sẽ không có mặt trong trận đấu gặp Fullham vào hôm cuối tuần nhưng anh ấy vẫn có mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên Ronaldo đã xin vắng vì bị ốm. Không ai chỉ trích hay không tôn trọng siêu sao người Bồ ngay cả khi anh có hành vi bỏ về giữa trận hoặc ném băng đội trưởng trong các trận đấu của mình khi khoác áo Man Utd.

Garnacho có bàn thắng quyết định giúp Man Utd giành chiến thắng trong khi Ronaldo thực hiện cuộc phỏng vấn chỉ trích câu lạc bộ (Ảnh: Internet)
Garnacho có bàn thắng quyết định giúp Man Utd giành chiến thắng trong khi Ronaldo thực hiện cuộc phỏng vấn chỉ trích câu lạc bộ (Ảnh: Internet)

Đứng trước những động thái không lường trước của Ronaldo, đại diện truyền thông của Man Utd đã thông báo rằng họ sẽ có câu trả lời đẩy đủ về những vấn đề liên quan đến ngôi sao người Bồ. Tuy nhiên mối bận tâm lớn nhất của đội bóng vào lúc này vẫn là chặng đường ở nửa mùa giải còn lại khi đội bóng sẽ cố gắng duy trì phong độ, tinh thần thi đấu và đoàn kết trong nội bộ giữa cầu thủ và HLV cũng như là mối quan hệ với các cổ động viên luôn đồng hành cùng câu lạc bộ.

Theo Telegraph, ban lãnh đạo của Man Utd, đại diện ban giám đốc cùng giám đốc thể thao sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cùng với ban huấn luyện của Man Utd vào hôm sau để đưa ra các phương án giải quyết đối với Ronaldo. Trong khi đó có một số thông tin cho rằng Ronaldo có thể sẽ chịu mức phạt lên đến 1 triệu bảng Anh vì những thông tin trong cuộc phỏng vấn. Theo cánh nhà báo ở Anh, Man Utd và Erik ten Hag thực sự đã bị CR7 đánh gục ở vòng đấu cuối của Premier League trước khi kì nghỉ World Cup tới, chứ không phải là Fullham.

Những đóng góp của Ronaldo cho Man Utd kể từ khi quay về Old Trafford

Ronaldo đã mở đầu mùa giải Premier League 2021-2022 với một cú đúp vào lưới của Newcastle trong trận mở màn của đội bóng cho thấy tiền đạo Bồ Đào Nha không mất quá nhiều thời gian để làm quen trở lại với không khí và nhịp độ thi đấu ở Ngoại Hạng Anh. Ronaldo tiếp tục nổ súng trong chiến thắng 2-1 của Man Utd ở vòng đấu ngay sau đó.

Trận đấu đáng nhớ nhất ở Premier League 2021-2022 của Ronaldo chính là trận Man Utd gặp Tottenham với chiến thắng 3-2 kịch tính ở vòng 29. Trận đó Ronaldo đã lập hat-trick đầu tiên sau khi trở lại Old Trafford. Sau đó 3 vòng đấu Ronaldo tiếp tục lập hat trick ở vòng 33 vào lưới của Norwich trong chiến thắng 3-2 của Man Utd.

Nhưng thời điểm cuối mùa của Ronaldo không được thuận lợi khi anh liên tục vắng mặt trong đội hình của Man Utd vì chấn thương và các vấn đề cá nhân. Dù vậy Ronaldo vẫn có thêm 3 bàn thắng cho Man Utd trong 5 trận cuối cùng mùa giải.

Ở Champions League mùa trước, chính Ronaldo là cầu thủ quan trọng trong chiến dịch vòng bảng của Man Utd khi anh đã ghi 6 bàn thắng. Trung bình mỗi trận Ronaldo “nổ súng” 1 lần, hiệu suất tuyệt vời ở đấu trường hàng đầu châu Âu. Nhưng việc Ronaldo tịt ngòi ở vòng 1/16 chính là lí do gián tiếp dẫn đến Man Utd bị loại trước Atletico Madrid.

Mùa giải thứ 2 kể từ khi trở lại sân Old Trafford thực sự rất khó khăn với siêu sao người Bồ (Ảnh: Internet)
Mùa giải thứ 2 kể từ khi trở lại sân Old Trafford thực sự rất khó khăn với siêu sao người Bồ (Ảnh: Internet)

Mùa giải thứ 2 ở Man Utd đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều với siêu sao người Bồ, đặc biệt là về tinh thần thi đấu của anh sau khi mùa giải khép lại mà không có bất kì một danh hiệu nào. Dù đã có 18 bàn thắng nhưng anh vẫn kém Son Heung Min và Mohamed Salah đến 7 bàn trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới mùa trước.

Nhưng Ronaldo đã chia sẻ với báo chí rằng anh không đến đây để chiến đấu cho vị trí thứ 5 hay thứ 6 mà là cuộc chiến cho các danh hiệu. Việc Man Utd cán đích ở vị trí thứ 6 Premier League, bị loại ngay vòng 1/16 Champions League như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Ronaldo. Việc phải xuống chơi với các đội bóng ở Europa League dường như là quá sức chịu đựng với tiền đạo từng 4 lần vô địch C1 cùng với Real Madrid từ các năm 2013 đến 2018 trước khi đến nước Ý để chơi bóng cho Juventus.

Phong độ đi xuống cùng với tinh thần thi đấu chán nản là điều mà mọi người đã thấy ở Ronaldo mùa giải năm nay. Việc thường xuyên ngồi dự bị hoặc bị thay ra giữa hiệp đã cắt nhỏ phong độ của Ronaldo và hiện tại tiền đạo từng thống trị Champions League mới chỉ có 3 bàn thắng cho Man Utd ở mùa này. Cộng thêm việc mất đi đứa con dường như đã đánh sập tinh thần và ý chí của Ronaldo. Chúng ta thấy Ronaldo mệt mỏi, chán nản lê những bước chạy nặng nề và đỉnh điểm là những hành động thiếu chuyên nghiệp như vứt băng đội trưởng, la hét vào đồng đội và bỏ về giữa trận.

Ronaldo vẫn có tầm ảnh hưởng với các cầu thủ trẻ và anh là người hiểu rõ nhất điều đó (Ảnh: Internet)
Ronaldo vẫn có tầm ảnh hưởng với các cầu thủ trẻ và anh là người hiểu rõ nhất điều đó (Ảnh: Internet)

Màn trình diễn của Ronaldo khi trở lại Man Utd

Dù cho rằng Ralf Rangnick không nên được gọi là HLV nhưng chính dưới triều đại của Rangnick thì Ronaldo đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở sân Old Trafford. Mùa giải đầu tiên trở lại nhà hát của những giấc mơ, Ronaldo luôn là sự lựa chọn số một ở hàng công của Quỷ đỏ, anh cũng liên tục lập công và trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất của đội với 24 bàn ở Champions League và Premier League. Chân sút vĩ đại này đã có những trận đấu ấn tượng ở mùa giải 2021-2022 khi anh luôn là niềm cảm hứng cho các đồng đội.

Những lùm xùm gần đây của ngôi sao người Bồ với HLV Erik ten Hag

Đó là những hành động được cho là không thể chấp nhận được của một ngôi sao đã đạt được những đỉnh cao danh hiệu với sự chuyên nghiệp, quyết tâm và là tấm gương đáng để học hỏi của các cầu thủ trẻ ở Man Utd. Ronaldo đã hết lần này đến lần khác làm mọi người thất vọng, dù mọi chuyện vẫn đang rất bình thường và không có gì đáng để anh phải hành xử như vậy.

Lần đầu tiên trong mùa giải thứ 2 ở Man Utd Ronaldo cho thấy dấu hiệu của việc nổi loạn chính là hành động bỏ về giữa trận đấu giao hữu của Man Utd và Rayo Vallecano dù trước đó anh đã có mặt cùng các đồng đội trước trận.

Ronaldo từng bỏ về giữa trận khi Man Utd có trận giao hữu cùng với Rayo Vallencano hồi đầu mùa (Ảnh: Internet)
Ronaldo từng bỏ về giữa trận khi Man Utd có trận giao hữu cùng với Rayo Vallencano hồi đầu mùa (Ảnh: Internet)

Ronaldo trận đó đá chính trong 45 phút hiệp 1 rồi là cầu thủ duy nhất được rút ra nghỉ ở hiệp 2. Không lâu sau đó nhiều cổ động viên bên ngoài sân đấu đã bắt gặp tiền đạo này rời sân rất nhanh trên xe riêng. Hành động đó như là một động thái khẳng định cho sự ra đi của anh ở mùa hè dù ban lãnh đạo đã thông báo Ronaldo vẫn sẽ là một phần của đội bóng.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, anh đã đăng tải hình ảnh thi đấu trong trận đó cùng với dòng trạng thái mô tả mình đang hạnh phúc khi được quay trở lại thi đấu cho Man Utd. Tuy nhiên hành động đó bị giới truyền thông cũng như các bình luận viên thể thao lên án là một hành động thiếu chuyên nghiệp và đó là điều tối kị mà Ronaldo đã phạm phải.

Sau đó Erik ten Hag cũng không nhắc nhiều đến vấn đề đó trước truyền thông, sau này chúng ta mới biết ông thầy người Hà Lan đã xử lý mọi thứ êm xuôi ở phía sau và người chịu mũi dùi dư luận lớn nhất vào lúc đó vẫn là Ronaldo khi nhiều fan của Quỷ đỏ cho rằng đó sẽ là lần cuối họ còn nhìn thấy anh ở Old Trafford.

Gần đây nhất Ronaldo tiếp tục bỏ vào đường hầm trong chiến thắng của Man Utd trước Tottenham khi trận đấu chưa kết thúc (Ảnh: Internet)
Gần đây nhất Ronaldo tiếp tục bỏ vào đường hầm trong chiến thắng của Man Utd trước Tottenham khi trận đấu chưa kết thúc (Ảnh: Internet)

Lần thứ 2, Ronaldo khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi anh phản ứng bực dọc và bỏ vào đường hầm khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc. Trận đó Ronaldo phải ngồi ngoài khi đội bóng của anh có chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

Ở những phút cuối, người xem có chứng kiến Ronaldo và một vài cầu thủ khác làm nóng khởi động nhưng chỉ có Eriksen là được ra sân còn Ronaldo thì không. Quá bực tức với những gì đang diễn ra, anh một lần nữa ra về sớm khi trận đấu còn chưa kết thúc. Đó được xem như giọt nước tràn li cho niềm tin của các fan.

Ngay sau đó Ronaldo chiếm trọn tất cả các tờ báo dù Premier League vòng đấu đó chứng kiến những trận đấu không tưởng. Erik ten Hag sau đó cũng tuyên bố Ronaldo sẽ không rời đi và anh sẽ phải thay đổi dưới sự quản lí của ông. Án phạt mà tiền đạo người Bồ phải chịu là không có tên trong danh sách thi đấu với Chelsea ở vòng đấu tiếp theo. Sau đó Ten Hag đã không có thêm bất kì bình luận gì về Ronaldo ngoài tiết lộ rằng anh vẫn sẽ là một phần quan trọng của đội bóng.

Dù mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát với cả Ronaldo và Man Utd nhưng siêu sao người Bồ và Man Utd vẫn còn chặng đường dài ở phía trước nếu muốn chia tay nhau ngay trong mùa giải này, mà trước mắt là World Cup ở Qatar. Nếu thành công, nhiều khả năng Ronaldo sẽ chính thức ra đi để đến với các đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao hơn, ngược lại mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ với tiền đạo đã 37 tuổi này.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Top 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022 của tạp chí FourFourTwo (phần 1)

Cuối năm luôn là khoảng thời gian để các tạp chí thể thao hàng đầu trên thế giới công bố danh sách những giải thưởng thường niên của họ dành riêng cho bóng đá. Như mọi năm, FourFourTwo - một tạp chí uy tín tại vương quốc Anh mới đây đã công bố danh sách liệt kê 50 cầu ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận