Trong một bài hát nhại gần đây có tựa đề Sell Out, kênh YouTube TwoSetViolin đã chê bai BLACKPINK gọi họ là “Những người không có nguyên tắc” và “những thứ rẻ tiền” (sell out).

TwoSetViolin là kênh YouTube nổi tiếng với những bản cover và parody về violin, thu hút hàng triệu lượt xem trong nhiều năm.

Bài hát parody mới với tựa đề Sell Out sử dụng vòng lặp của tiếng vĩ cầm Paganini hoặc “hai nhịp” từ bài hát Shut Down của BLACKPINK với lời bài hát có đoạn:

“Rằng sau khi nổi tiếng, tất cả các bài hát của bạn, chúng đều nghe như nhau”, “Chỉ cần sáng tác bài hát, như thế nào bạn tự gọi mình là ngôi sao nhạc pop. Bạn phải chơi tuba vì bạn chỉ lặp đi lặp lại hai ô nhịp” hay đoạn ” Nếu bạn nghĩ rằng bạn thực sự là nữ hoàng K-pop thì tốt hơn bạn nên nghĩ đến TWICE ““Tôi đã bán linh hồn của mình cho ác quỷ. Bạn đã bán nó cho nhãn hiệu của bạn. Bán nó bán nó bán nó bán nó. Không giống như bạn, tôi có những nguyên tắc.”

Ca khúc mới nhất Shut Down của BLACKPINK cũng nhận lệnh cấm phát sóng gần đây (Ảnh: Internet)
Ca khúc mới nhất Shut Down của BLACKPINK (Ảnh: Internet)

Theo một YouTuber 아포 – 방포 Bangtan Moonchild, người cố gắng giải thích video parody này của TwoSetViolin: “Paganini là một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ vĩ cầm người Ý thực sự nổi tiếng, sống cách đây khoảng 200 năm. Anh ấy đã sáng tác” La Campanella “được lấy mẫu trong” Shut Down. Nhưng trong bài hát, chỉ có 2 ô nhịp của đoạn gốc cứ lặp đi lặp lại và bị chỉnh sửa rất nhiều. Đây có thể coi là một sự xúc phạm đối với một nhạc sĩ cổ điển yêu mến và tôn trọng tác phẩm của Paganini.”

Mặc dù đây là một video parody chế lại, nhưng người hâm mộ BLACKPINK không hài lòng với ca từ khắc nghiệt được sử dụng trong bài hát. Ngoài ra nhiều netizen cũng đã lên mạng xã hội để bày tỏ quan điểm của mình về bản parody diss BLACKPINK của TwoSetViolin:

Chủ nhân của kênh YouTube TwoSetViolin đang nhận nhiều phản ứng của fans BLACKPINK. (Ảnh: Internet)
Chủ nhân của kênh YouTube TwoSetViolin đang nhận nhiều phản ứng của fans BLACKPINK. (Ảnh: Internet)
  • Làm parody của một bài hát là một chuyện nhưng lôi những cô gái vô tội này vào bài hát lại là một chuyện hoàn toàn khác và đó chính xác là những gì bạn đang làm, những kẻ phá đám thảm hại
  • Tôi không phải là fan của BLACKPINK nhưng điều này thật quá đáng. Tôi đọc mọi lời bài hát và thay vì một bài hát diss thì nó giống một bài hát căm thù đối với BLACKPINK hơn. Họ thậm chí không cố gắng che giấu nó. Không phải bài hát của BLACKPINK nên được đăng ký bản quyền sao? Để họ ngừng nhại lại nó như vậy.
  • Tôi chắc chắn rằng BLACKPINK đang ngồi trong phòng khách sạn sang trọng của họ trong chuyến lưu diễn kiếm được hàng triệu won và chẳng hề quan tâm đến cái MV này.

Nhưng cũng có những netizen bênh vực kênh YouTube này và cho rằng họ chỉ nói sự thật, dù rằng lời bài hát hơi tiêu cực:

Nhiều netizen đồng tình rằng TwoSetViolin nói đúng về BLACKPINK (Ảnh: Internet)
Nhiều netizen đồng tình rằng TwoSetViolin nói đúng về BLACKPINK (Ảnh: Internet)
  • Ý tôi là về cơ bản nó là sự thật về BLACKPINK (âm nhạc lặp đi lặp lại, lời bài hát lặp đi lặp lại, không tạo ra đủ âm nhạc, YG là quỷ dữ). Rất nhiều Blink cũng phàn nàn về những điều này?
  • Anh ấy chỉ nói sự thật!
  • Đối với việc người ta nói rằng anh ta ám chỉ BLACKPINK đã bán thân xác của họ, anh ta nói như vậy ở đâu? Anh ấy nói rằng “bán linh hồn của bạn”, hoàn toàn khác nhau.
  • Cơ sở nào mà họ sử dụng 4 con chó làm đại diện cho BLACKPINK? Đây rõ ràng là sự sỉ nhục!
  • Công việc của bạn bị chỉ trích là điều bình thường và tôi chắc chắn rằng ngay cả tác phẩm hoàn hảo cũng sẽ bị chỉ trích. Bản thân là một nhạc sĩ, TwoSetViolin có lẽ thật sự khó chịu khi nghe những thanh giống nhau lặp đi lặp lại như của BLACKPINK. Mọi người đag bi kịch quá mọi thứ trong cuộc sống.
  • Trên thực tế, mặc dù lời bài hát có phần phũ phàng nhưng nó là sự thật.
  • BLINKs lại phản ứng quá mức. Đây thậm chí không phải là một ca khúc phản bác, anh ấy chỉ nói ra sự thật. Còn rất nhiều điểm tiêu cực mà anh chàng không nêu ra, chẳng hạn như thiếu tài năng, kỹ năng, sức hút, bài hát của họ kém, họ lười biểu diễn, v.v.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Taylor Swift: Eras Tour công bố danh sách các nước sẽ chiếu rạp bộ phim về chuyến lưu diễn The Eras Tour, trong đó có cả Việt Nam

Kể từ khi công bố concert The Eras Tour sẽ diễn ra ở Singapore và Nhật Bản vào tháng 6 năm nay, toàn thể cộng đồng Swifties Đông Nam Á như vỡ oà trong hạnh phúc. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ điều kiện để tham dự concert. Biết được nỗi lòng ấy của Swifties, Taylor Swift sẵn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 680ef947

đây rõ ràng là một skit của nhân vật paganini đáp trả lại blackpink vì không tôn trọng ông mà chuyển sang twoset chửi blackpink
hảo các fan kpop
hãy lắp một bộ não vào và nghe nhé:
nicolo paganini là một nghệ sĩ violin

thienanhvu2008

Tôi nghĩ là mọi người đang hiểu nhầm ở đây.
Khi Brett và Eddy nhắc đến việc Blackpink nghĩ rằng họ là nữ hoàng K-pop, họ chỉ muốn Blackpink sẽ suy nghĩ lại, chứ không nhắc đễn Twice. ( think twice )
Trên hết, là một người mến mộ và yêu thích nhạc cổ điển, tôi không thích cái cách K-pop cắt ghép nhạc của Paganini như vậy. Nếu bạn nghe La Campanella, bạn sẽ nhận thấy một bản nhạc mất rất nhiều công sức để hoàn thành. Việc sáng tạo cũng tốt thôi, nhưng nó thậm chí còn không đáng được công nhận.