Ý là điểm du lịch hàng đầu trên thế giới. Với sự cổ đại kết hợp với hiện đại, nước Ý hay cụ thể hơn là thủ đô Rome đã thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm đến tham quan đất nước này. Hôm nay, hãy cùng BlogAnChoi khám phá xem 12 địa danh du lịch nổi tiếng ở Rome nước Ý là gì nhé.

Rome là thành phố như thế nào?

Toàn cảnh thành phố Rome, Ý (Nguồn: Internet).
Toàn cảnh thành phố Rome, Ý (Nguồn: Internet).

Rome (tiếng Anh) còn gọi là Roma (tiếng Ý) hay La Mã (tiếng Việt), là thủ đô của nước Ý với diện tích 1.285 km vuông và dân số 2,8 triệu người. Với thời tiết mùa hè thì nóng ẩm, mùa đông thì khô và lạnh, nhiệt độ 3 độ C đến 30 độ C, Rome không quá nóng cũng không quá lạnh. Những đặc trưng của Rome là nhà thờ, bảo tàng, quảng trường và các địa danh cổ kính. Sau đây là 12 điểm đến hàng đầu của thành phố Rome, nước Ý.

1. Đấu trường La Mã (Colosseum)

Đấu trường La Mã dưới ánh nắng mặt trời (Nguồn Internet).
Đấu trường La Mã dưới ánh nắng mặt trời (Nguồn Internet).

Đây là địa điểm thu hút khách số một nước Ý. Nếu như tháp Eiffel là biểu tượng nước Pháp thì đấu trường La Mã chính là nét đặc trưng của Ý nói chung và Rome nói riêng. Đấu trường gồm khán đài, khu vực trung tâm và những không gian ngầm, có thể chứa được 60.000 khán giả. Ngày xưa, nơi đây thường được dùng để diễn ra các cuộc chiến của các đấu sĩ hay săn thú hoặc kịch cổ điển.

Tuy đã trải qua khoảng thời gian rất lâu và đã bị hủy hoại một phần do thời gian và thiên nhiên nhưng đấu trường vẫn giữ được những nét đặc trưng của nó. Đây là một trong 7 kì quan hiện đại của thế giới.

2. Điện thờ Pantheon

Các nhà thờ là một nét đặc trưng nổi bật ở Rome khi có đến 900 nhà thờ khác nhau tại đây. Một trong những nhà thờ nổi bật đó là điện Pantheon. Nhà thờ này được bảo dưỡng rất kĩ lưỡng bởi người dân, bên trong là các đài tưởng niệm những vị vua Ý ngày xưa và cả họa sĩ lừng danh Raphael. Việc tham quan nhà thờ này là miễn phí không cần mua vé.

3. Đài phun nước Trevi

Đài phun nước Trevi (Nguồn Internet).
Đài phun nước Trevi (Nguồn Internet).

Còn có tên gọi là Fontana di Trevi (tiếng Ý) hay Trevi Fountain (tiếng Anh), đây là đài phun nước đẹp nhất nước Ý, không chỉ riêng ở Rome. Nó được xây dựng theo kiến trúc Baroque để tưởng niệm vị thần biển cả Neptune. Ngoài ra tại đây còn có hình ảnh thần Triton, vỏ sò và ngựa.

Có một hoạt động đầy ý nghĩa ở đây mà chắc hẳn ai cũng từng nghe qua, đó là ném một đồng xu vào đài phun nước. Việc làm này có ý nghĩa là người ném đồng xu sẽ quay lại nước Ý một ngày không xa trong tương lai.

4. Bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine

Bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine (Nguồn Internet).
Bảo tàng Vatican và nhà nguyện Sistine (Nguồn Internet).

Trải qua nhiều thế kỉ, các giáo hoàng đã thu thập một số lượng lớn các tác phẩm tranh nghệ thuật và vật dụng thời La Mã. Ngày nay chúng được trưng bày trong bảo tàng Vatican (Vatican là một quốc gia độc lập nằm bên trong nước Ý với 0,444 km vuông và 1000 người dân, đây là quốc gia nhỏ nhất thế giới).

Ở đây bạn có thể tham quan 54 căn phòng được trang trí đầy các tác phẩm nghệ thuật giá trị, và nơi đặc biệt nhất là nhà nguyện Sistine, nơi được coi là diễn ra các cuộc họp kín để bầu ra các vị giáo hoàng. Nhà nguyện được trang trí bởi những bức tranh tuyệt đẹp của Michelangelo.

5. Bậc thang Tây Ban Nha

Bậc thang Tây Ban Nha (Nguồn Internet).
Bậc thang Tây Ban Nha (Nguồn Internet).

Còn được gọi là Spanish Steps (tiếng Anh) hay Piazza di Spagna (Tiếng Ý), đây là các bậc thang dẫn đến nhà thờ Trinita Dei Monti với tổng cộng số bậc là 135. Phía dưới bậc thang là đài phun nước được điêu khắc bởi nghệ nhân Pietro Bernini.

Những bậc thang này có từ thế kỉ 18 và hiện nay là điểm du lịch hấp dẫn đối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Ai cũng muốn đến chiêm ngưỡng 135 bậc thang này và chụp hình kỉ niệm. Chúng ta nên xen kẽ việc tham quan những nơi nghiêm túc như nhà thờ hay viện bảo tàng với những nơi nhẹ nhàng đơn giản như vậy để chuyến du lịch thêm thú vị hơn.

6. Phòng trưng bày và công viên Borghese

Phòng trưng bày Borghese (Nguồn Internet).
Phòng trưng bày Borghese (Nguồn Internet).

Đây là công viên và viện bảo tàng có tên Borghese. Sở dĩ có tên này là do trong quá khứ chúng thuộc sở hữu của vị hồng y Scipione Borghese. Công viên được xây dựng quanh một biệt thự có tên là Villa Borghese nên ngày nay được đặt tên là Villa Borghese luôn.

Năm 1903, công viên chính thức thuộc sở hữu của thành phố Rome. Trong khuôn viên có hồ nước, đồng cỏ, biệt thự, đền thờ, vườn thú và rạp chiếu phim. Ngoài ra, bảo tàng Borghenes là nơi trưng bày những bộ sưu tập lớn các tác phẩm điêu khắc và tượng của Caravaggio, Bernini và Leonardo da Vinci.

7. Khu phố Trastevere

Đây là khu phố của người dân lao động nước Ý gồm các ngôi nhà được trang trí theo thời Trung Cổ và nhiều đường đi chằng chịt. Hãy cẩn thận nếu không sẽ bị lạc vào các mê cung này. Nơi đây cũng có các quán bar và nhà hàng nổi tiếng để ta có thể vui chơi và tận hưởng các món ăn cũng như không khí nơi đây.

8. Quảng trường Popolo

Quảng trường Popolo (Nguồn Internet).
Quảng trường Popolo (Nguồn Internet).

Tên tiếng Ý là Piazza del Popolo, đây là quảng trường được xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển với mục đích ban đầu là chào đón những khách du lịch đến từ phía Bắc. Điểm đặc biệt là tại đây có 2 nhà thờ giống y hệt nhau từ vẻ ngoài cho đến trang trí bên trong được xây đối diện nhau. Ngoài ra còn có cổng thành Porta del Popolo và những bậc thang leo lên đồi Pincio với phong cảnh tuyệt đẹp.

9. Công trường La Mã (Roman Forum)

Công trường La Mã (Nguồn Internet).
Công trường La Mã (Nguồn Internet).

Khi đến nơi đây, chúng ta sẽ có cảm giác như đang đi ngược lại 2000 năm trước. Công trường La Mã bao gồm những cột đứng thẳng tắp, những bức tường không còn nguyên vẹn và những mái vòm cong. Đây chính là nơi diễn ra các tòa án, chợ và điểm tụ họp của người xưa, là biểu tượng cho đời sống chính trị và tôn giáo của họ. Sau đó nơi đây bị đổ nát và bị lấy gạch để xây nhà thờ và pháo đài.

Mãi cho đến thế kỉ 18-19, nơi đây mới được đem ra ánh sáng sau khi chôn vùi dưới đống đổ nát sâu tới 10m. Công trường La Mã là nơi có không khí cổ xưa nhất ở Rome.

10. Vương cung Santa Maria

Vương cung Santa Maria (Nguồn Internet).
Vương cung Santa Maria (Nguồn Internet).

Vương cung được gọi trong tiếng Ý là Santa Maria Maggiore. Nơi đây được xây bởi giáo hoàng Liberius vào thế kỉ thứ 4. Tương truyền vào một đêm ngủ, giáo hoàng mơ thấy Đức Trinh Nữ hiện về và báo mộng chỉ đạo nếu ngày mai tuyết rơi hãy xây Vương Cung. Và ngày hôm sau, tuy mới tháng 8 nhưng tuyết đã rơi trên đồi Esquiline nên giáo hoàng đã nhanh chóng xây nên nơi đây.

Vương cung được trang trí bằng tranh và các kiệt tác của các nghệ sĩ lừng danh thời đó. Đây là một địa điểm hành hương quan trọng.

11. Ngắm Rome từ trên cao Ngọn đồi Palatine

Đồi Palatine (Nguồn Internet).
Đồi Palatine (Nguồn Internet).

Đây là ngọn đồi cao hơn sông Tiber 50 mét, là nơi được các hoàng đế, quý tộc lựa chọn ưu tiên để xây nên cung điện của mình. Ba nơi nổi bật tại đây là vườn Farnese có sân hiên, bãi cỏ, thảm hoa, cây cối và đài phun nước. Ngoài ra còn có nhà của Livia (là vợ của hoàng đế đầu tiên Augutus) và nhà tắm của Septimius Serevus (một trong những hoàng đế của đế chế La Mã). Và còn nhiều khu vực khác, tất cả đều góp phần làm nên ngọn đồi Palatine độc nhất và thú vị.

12. Bảo tàng quốc gia Castel Sant’ Angelo

Bảo tàng Castel Sant’ Angelo (Nguồn: Internet).
Bảo tàng Castel Sant’ Angelo (Nguồn: Internet).

Để đến được với bảo tàng này, khách du lịch phải đi qua một cây cầu dành cho người đi bộ. Cầu này được trang trí bởi các bức tượng thiên thần do Bernini thiết kế và thi công. Ngoài ra bảo tàng còn có phòng giam, các bộ sưu tập vũ khí, căn hộ của giáo hoàng và các bức bích họa thời Phục Hưng. Lên trên sân thượng của bảo tàng ta sẽ có cái nhìn toàn cảnh về Rome và vẻ đẹp của thành phố.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng bài viết giúp các bạn có kiến thức nền tảng về Rome, Ý và sẽ tự tin hơn khi tham quan nước này. Chúc các bạn có một ngày vui tươi!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị cho cuộc sống bạn nhé!

Xem thêm

10 việc phải thử một lần khi đến Amsterdam - Thành phố của những chiếc xe đạp

Chắc hẳn các bạn cũng đã từng một lần nghe nói tới đất nước cối xay gió hay hoa tulip. Đó là nước Hà Lan tươi đẹp hay cụ thể hơn là thành phố Amsterdam. Hôm nay, BlogAnChoi sẽ cùng bạn điểm qua 10 việc phải thử một lần khi đến Amsterdam - thành phố của những chiếc xe ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận