Bất cứ khi nào BLACKPINK giới thiệu một bài hát, bộ phim, bộ truyện hoặc cuốn sách, điều đó nhất định sẽ nhận được sự quan tâm từ các BLINK cũng như các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Chị cả Jisoo thích đọc sách và đôi khi cô nàng được fan chụp lại khoảnh khắc mang theo sách. Sau đây là 5 cuốn sách yêu thích của Jisoo BLACKPINK!

1. In Search Of Lost Time của Marcel Proust

Được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả người Pháp Marcel Proust, In Search Of Lost Time là một cuốn tiểu thuyết gồm bảy phần, được viết dưới dạng tường thuật ngôi thứ nhất. Viết về cuộc sống của chính ông trong xã hội thượng lưu ở Pháp vào thế kỷ 18 và 19, cuốn tiểu thuyết khám phá các chủ đề về trí nhớ không tự chủ, bản chất của nghệ thuật và “sự mất mát của thời gian”.

In Search Of Lost Time chứa nhiều nội dung sâu sắc (Ảnh: Internet)
In Search Of Lost Time chứa nhiều nội dung sâu sắc (Ảnh: Internet)

Jisoo đã đề cập về cuốn tiểu thuyết trong BLACKPINK’s CH + trên V LIVE. Ắt hẳn cô nàng là một người suy nghĩ sâu sắc như chính nội dung cuốn sách vậy.

2. Price of Salt của Patricia Highsmith

Một trong những tiểu thuyết lãng mạn LGBTQ+ đầu tiên có kết thúc tương đối hạnh phúc, The Price of Salt được xuất bản bởi tác giả người Mỹ Patricia Highsmith,tuy nhiên ông được biết đến nhiều hơn với tiểu thuyết kỳ bí Strangers on a Train. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh mối quan hệ giữa Therese và Carol, hai người phụ nữ gặp nhau trong một cửa hàng bách hóa và mối quan hệ tình cảm của cặp đôi.

The Price Of Salt câu chuyện của một cặp đôi đồng tính nữ (Ảnh: Internet)
The Price Of Salt câu chuyện của một cặp đôi đồng tính nữ (Ảnh: Internet)

Jisoo đã đề cập đến cuốn sách này trên V LIVE phát sóng vào năm 2017, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Price of Salt là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của văn học đồng tính nữ và sự ủng hộ của một idol KPOP thực sự có ý nghãi to lớn đối với cộng đồng LGBTQ+

3. Memoir of a Murderer của Kim Young Ha

Một trong những bộ phim kinh dị tội phạm độc đáo nhất của tác giả Hàn Quốc Kim Young Ha, Hồi ức của một kẻ sát nhân, khám phá cuộc đời của một kẻ giết người hàng loạt mắc bệnh Alzheimer, ký ức của ông ngày một lúc mơ hồ và nhạt nhòa. Ông trở nên ám ảnh với việc giết bạn trai của con gái mình, người mà ông tin rằng cũng là một kẻ giết người hàng loạt.

Memoir of a Murder sẽ khiến người xem lẫn người đọc ám ảnh không thôi (Ảnh: Internet)
Memoir of a Murder sẽ khiến người xem lẫn người đọc ám ảnh không thôi (Ảnh: Internet)

Jisoo đề nghị các BLINK đọc Hồi ức của một kẻ sát nhân khi dang live trên BLACKPINK CH+. Phiên bản điện ảnh của Memoir of a Murderer đã được phát hành vào năm 2017.

4. Me Before You của Jojo Moyes

Mặc dù thường bị lu mờ bởi bộ phim chuyển thể, nhưng Me Before You của Jojo Moyes là một trong những cuốn sách thú vị và “bạo” nhất về mối quan hệ giữa một người đàn ông bị liệt tứ chi và người chăm sóc anh ta. Cuốn sách tiếp cận hiện trạng của người khuyết tật và cảm giác tội lỗi của những người chăm sóc, đồng thời khám phá những câu hỏi của cuộc sống.

5 cuốn sách yêu thích của Jisoo: Hóa ra chị cả BLACKPINK lại thích đọc sách đến thế Black Pink Black Pink Jisoo cuốn sách đọc sách hấp dẫn idol KPOP In Search Of Lost Time Jisoo Kafka on the Shore KPOP me before you Memoir of a Murderer mọt sách nổi tiếng Price of Salt sách thông tin tri thức yêu thích

Giọng ca sinh năm 1995 đã kể về cuốn sách trong BLACKPINK CH+, đây là cuốn sách được giọng ca BLACKPINK ưu ái PR mà mọi người không thể bỏ lỡ.

5. Kafka on the Shore của Haruki Murakami

Kafka on the Shore là một đề xuất của BLACKPINK dành cho những độc giả hiện đại, thông minh. Bao gồm hai cốt truyện song song, một của một cậu bé chạy trốn khỏi nhà và một người đàn ông có thể giao tiếp với mèo. Sử dụng âm nhạc làm chủ đề chính, Murakami đã lồng văn hóa đại chúng vào cuốn sách một cách tuyệt vời mà không hề có vẻ gượng ép hay khó chịu khi đọc.

Chị cả BLACKPINK còn là fan cứng của Mu
Chị cả BLACKPINK còn là fan cứng của Haruki Murakami (Ảnh: Internet)

Jisoo là fan của Haruki Murakami, cô từng đọc Rừng Nauy và 1Q84i của nhà văn Nhật Bản này. Cô ấy đã đề cập cụ thể đến Kafka trong một cuộc phỏng vấn với InStyle Korea, nữ idol không ngần ngại tâm sự rằng đọc sách giúp cô ấy giải tỏa căng thẳng.

Với trí thông minh và sở thích đọc sách đa dạng, Jisoo tình cờ trở thành một trong những mọt sách nổi tiếng nhất K-pop. Không có gì ngạc nhiên khi giọng ca này đã tham gia viết lời cho các bài hát hit của BLACKPINK như Lovesick Girls và Yeah Yeah Yeah.

Xem thêm các bài viết liên quan tại

Xem thêm

Thần tượng gen 5 này đang thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh như bước ra từ manga

“Mối tình đầu quốc dân”? Nam thần tượng này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng đam mê Kpop và cư dân mạng vì vẻ đẹp không thực tế khi giống 100% với nhân vật anime.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận