Việc Công Phượng không tham dự AFF Cup 2022 để dồn sức cho chuyến xuất ngoại đã cho thấy quyết tâm của cầu thủ quê Nghệ An. Và sau quãng thời gian làm quen với đội bóng mới, dấu hiệu tích cực đã đến với cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng nhận lời khen từ HLV Yokohama FC

Chia sẻ trên trang web của CLB, HLV Shuhei Yomoda đã dành những lời khen ngợi cho cậu học trò mới. Vị chiến lược gia 49 tuổi cho biết: “Công Phượng là một cầu thủ giỏi và tích cực học hỏi, cậu ấy sẽ giúp các phương án tấn công của đội bóng trở nên đa dạng hơn. Sau 3 tuần làm quen, cậu ấy đang có sự thích nghi nhanh với toàn đội. Dù vẫn còn những điểm phải cải thiện song tôi tin cậu ấy có thể khắc phục điều đó và giúp đội bóng trở nên tốt hơn trước khi mùa giải mới khởi tranh“.

Lần chuyển sang khoác áo Yokohama FC này đã là lần thứ 4 Công Phượng ra nước ngoài thi đấu. Trước đó, cựu sao HAGL từng có quãng thời gian thi đấu cho Mito Hollyhock (J-League 2), Incheon United (K-League) và Sint-Truidense (VĐQG Bỉ). Tại đội bóng mới, Công Phượng sẽ mang áo số 28 và nhận mức lương được cho vào khoảng 5 tỷ VNĐ/mùa.

Công Phượng nhận lời khen từ HLV Yokohama FC (Ảnh: Internet)
Công Phượng nhận lời khen từ HLV Yokohama FC (Ảnh: Internet)

Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước trước khi quyết định xuất ngoại

Sau khi khép lại mùa giải 2022, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đề đạt nguyện vọng rời HAGL để tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Ban đầu, anh có ý định thử sức ở một giải đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tiền đạo sinh năm 1995 quyết định quay trở lại Nhật Bản, nơi anh từng trải nghiệm trong màu áo Mito Hollyhock.

Trước đó, Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước. Thậm chí, có đội bóng sẵn sàng chi ra con số 20 tỷ đồng cho những năm hợp đồng còn lại để thuyết phục bầu Đức. Sau quá trình đàm phán kéo dài khá lâu, Công Phượng đồng ý sẽ gia nhập Yokohama FC giành ngôi Á quân J-League 2 mùa giải 2022, có một suất lên chơi ở giải đấu cao nhất của Nhật Bản là J-League.

Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước trước khi quyết định xuất ngoại (Ảnh: Internet)
Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước trước khi quyết định xuất ngoại (Ảnh: Internet)

Công Phượng đưa gia đình sang Nhật định cư

Khác với cảnh cô đơn một mình nơi đất khách quê người như 3 lần xuất ngoại trước, trong chuyến sang Nhật Bản lần này, Công Phượng sẽ có sự ủng hộ của cô vợ Viên Minh và cậu con trai Mito. Cả hai đã cùng chuyển sang Nhật Bản để sinh sống cùng tiền đạo quê Nghệ An.

Công Phượng cũng là cầu thủ Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử Yokohama FC, sau Satoshi Otomo (Philippines) giai đoạn 2004-2005 và Nguyễn Tuấn Anh năm 2016. Otomo là tiền vệ sinh trưởng ở Nhật Bản và cũng chỉ một lần khoác áo tuyển Philippines năm 2014, còn Tuấn Anh chơi ở Yokohama theo dạng cho mượn dù không đá trận nào tại J2.

Công Phượng cũng là cầu thủ Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử Yokohama FC (Ảnh: Internet)
Công Phượng cũng là cầu thủ Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử Yokohama FC (Ảnh: Internet)

Mùa giải J-League 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 18/2 tới và Yokohama FC của Công Phượng sẽ có cuộc tiếp đón Nagoya trên sân nhà. Nếu tiếp tục thể hiện tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội được ra sân ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà. Đây là mùa giải được dự đoán đầy khó khăn với Yokohama FC khi họ chỉ vừa mới trở lại J-League 2 và có lực lượng không được đánh giá quá cao.

Dù vậy, sự có mặt của Công Phượng cũng giúp đội bóng này nhận được thêm nhiều sự chú ý. Trong đó, người hâm mộ đang rất trông chờ màn đọ sức của hai ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á là Chanathip và Công Phượng. Tuy nhiên, trong khi ngôi sao của Thái Lan đã khẳng định được năng lực tại J-League thì cầu thủ đến từ Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thể hiện bản thân ở môi trường mới.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Giải bóng đá Nhật Bản háo hức chờ Công Phượng đối đầu Chanathip

Công Phượng sẽ có cuộc đối đầu thú vị với ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin tại J-League 1, khi CLB Yokohama có trận ra quân gặp Kawasaki Frontale vào ngày 18/2 tới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận