Mỗi khi tới cuối năm chúng ta đều sẽ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra trong năm mới tiếp theo. Điều đó còn đáng tò mò hơn với nhóm nhạc nam đình đám nhất hiện nay: BTS. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem công chúng có thể mong đợi gì từ BTS vào năm 2023 nhé.

1. RM

RM (Ảnh: Internet)
RM (Ảnh: Internet)

Vừa qua RM đã phát hành album solo “Indigo” được mô tả là “kho lưu trữ cuối cùng của tuổi 20”. Album này rất đặc biệt, trong số mười bài hát thì có tám bài hợp tác với các nghệ sĩ khác với các chủ đề khác nhau như cái chết, cuộc sống, sáng tạo, cô đơn, lãng quên và mất mát. Anh cũng phát hành cuốn sách ảnh cá nhân “Entirety” vào tháng 9 với nội dung chính là niềm đam mê với thiên nhiên và sự thanh thản, thể hiện hoàn hảo từ “namjooning” mà ARMY đã tạo ra để mô tả việc dành thời gian thư giãn và suy nghĩ, giúp chúng ta kết nối với thiên nhiên, điều mà RM làm hàng ngày. Anh cũng là người dẫn chương trình truyền hình “The Dictionary of Useless Human Knowledge”.

Năm tới, có lẽ trưởng nhóm của BTS sẽ nhập ngũ sau GRAMMY 2023, diễn ra vào ngày 5 tháng 2. Nhóm đã nhận được đề cử ở ba hạng mục, trong đó có video âm nhạc hay nhất cho bài hát “Yet to Come”. Là người nói tiếng Anh thuần thục nhất của BTS, hẳn là RM sẽ có mặt trong sự kiện quan trọng này. Ngoài ra còn có một số lời đồn rằng anh có thể sẽ phát hành album solo thứ hai.

2. Suga

Suga (Ảnh: Internet)
Suga (Ảnh: Internet)

Các fan của BTS cho rằng Suga ​​sẽ phát hành sách ảnh cá nhân vào ngày sinh nhật 9 tháng 3 năm sau. Hình xăm tình bạn của anh cũng là thu hút sự tò mò của nhiều người vì anh hiện là thành viên duy nhất chưa để lộ nó trên các phương tiện truyền thông. Suga cũng được cho rằng sẽ phát hành một album solo trước khi nhập ngũ.

Về việc nhập ngũ, có thông tin cho rằng Suga sẽ làm việc như một nhân viên phục vụ xã hội do vấn đề sức khỏe liên quan đến chấn thương vai lâu năm. Tuy vậy thông tin này vẫn chưa được HYBE và bản thân Suga xác nhận.

3. J-Hope

J-Hope (Ảnh: Internet)
J-Hope (Ảnh: Internet)

J-Hope đã hoàn thành rất nhiều dự án solo trong nửa cuối năm 2022. Lễ hội âm nhạc Lollapalooza mùa hè này giống như một buổi concert cá nhân của anh và album solo “Jack in the Box” đã nhận được những đánh giá tích cực trên khắp hành tinh (bất chấp việc HYBE quảng bá và phát hành album như thiếu ngủ).

Ngoài ra J-Hope cũng hợp tác với ca sĩ Crush sau khi phát hành album solo, chúng tôi cho rằng công chúng hoàn toàn có thể mong đợi nhiều sự hợp tác hơn nữa của anh và các nghệ sĩ khác vào năm 2023!

4. Ji Min

Ji Min
Ji Min (Ảnh: Internet)

JiMin sẽ phát hành một album solo – điều đã được bắn hint trên Instagram cá nhân từ lâu. Anh muốn sản phẩm solo của mình có một hình ảnh “gai góc”, thậm chí là “đen tối” hơn những gì anh từng thể hiện cho đến thời điểm hiện tại. Ngay cả trong cuốn sách ảnh cá nhân của mình, anh cũng đã khám phá những khía cạnh khác nhau trong tính cách của mình, một điểm nằm đâu đó giữa sự gợi cảm và nhạy cảm.

Trước đây Ji Min đã nhiều lần nói về việc muốn được RM viết tặng một bài hát và đã đạt được ước mơ với ‘Serendipity”, nhưng chúng ta có thể mong đợi việc cả RM, Suga, J-Hope đều sẽ góp mặt trong album tương lai của anh.

5. V

V (Ảnh: Internet)
V (Ảnh: Internet)

V sẽ phát hành cuốn sách ảnh cá nhân “Veautiful days” nhân dịp sinh nhật của mình. Về mảng âm nhạc, anh đã hứa với ARMY về một mixtape từ lâu nhưng vẫn tiếp tục trì hoãn vì chưa cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cảm xúc tổng thể xuyên suốt trong đó. Rõ ràng là nam idol sẽ chỉ phát hành album solo khi nó đã đạt được kỳ vọng của anh và không làm người hâm mộ thất vọng.

V nổi tiếng là một người hâm mộ nhạc jazz nên công chúng hẳn có thể mong đợi một album mang hơi hướng cổ điển như vậy. Anh cũng từng tham gia show diễn xuân hè 2023 của Celine tại Paris nên có thể sẽ hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực thời trang.

6. Jung Kook

Jung Kook (Ảnh: Internet)
Jung Kook (Ảnh: Internet)

Jung Kook có thể là người nhập ngũ cuối cùng vì là em út trong nhóm. Năm qua anh đã phát hành sách ảnh cá nhân vào ngày sinh nhật của mình và là người Hàn Quốc đầu tiên hát khai mạc FIFA World Cup Qatar 2022 với bài hát “Dreamers”. Là một trong những thành viên collab nhiều nhất của BTS, album solo của “maknae vàng” có thể sẽ có nhiều ca khúc bắt tay với các nghệ sĩ khác giống RM. Jung Kook gần đây đã có bằng lái xe máy 125cc, và người hâm mộ rõ ràng là nóng lòng muốn xem anh lái xe vòng quanh Seoul và Hàn Quốc.

BTS đã hứa rằng họ sẽ trở lại vào năm 2025 nên các thành viên phải nhập ngũ từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 để có thể xuất ngũ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2025. Hãy hy vọng điều tốt nhất là tất cả đều sẽ nhập ngũ trước tháng 7 năm 2023! Trước khi đến lượt Jung Kook nhập ngũ, có thể anh sẽ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn với chú chó Bam của mình và tiếp tục chơi thể thao, chẳng hạn như quyền anh.

7. Jin

Jin
Jin (Ảnh: Internet)

Jin đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự và sẽ xuất ngũ vào tháng 6 năm 2024. Hiện tại anh có thể sẽ cập nhật cho ARMY về cuộc sống của mình trong quân đội vì từ tháng 7/2020, Hàn Quốc đã cho phép quân nhân sử dụng điện thoại trong doanh trại khi không làm nhiệm vụ. ARMY hãy kiên nhẫn trước khi nhận được tin tức từ thành viên lớn tuổi nhất của BTS nhé!

Bên cạnh đó, album solo “The Astronaut” của Jin đã đứng đầu bảng xếp hạng kể từ khi phát hành và là một trong những album solo thành công nhất trong năm! Ngoài ra, đầu bếp Baek Jong Won đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng “Jin đang chuẩn bị một nhà máy ủ rượu truyền thống dưới tên mình”, đây có lẽ là điều mà nam idol sẽ làm sau khi xuất ngũ.

8. BTS

BTS (Ảnh: Internet)
BTS (Ảnh: Internet)

Với tư cách là một nhóm, các thành viên vẫn có thể biểu diễn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ bắt buộc. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup đã tuyên bố: “Ngay cả khi họ nhập ngũ, sẽ có cách để họ có cơ hội luyện tập và biểu diễn cùng nhau nếu có lịch biểu diễn ở nước ngoài.”

Bộ phim tài liệu mới về nhóm “Yet to Come in Cinemas” cũng sẽ được ra rạp và có nội dung tập trung vào buổi concert miễn phí mà họ đã tổ chức tại Busan vào tháng 10 năm 2022. Người hâm mộ sẽ có thể khám phá buổi concert này với nhiều đoạn phim hậu trường vào ngày 1 tháng 2 năm 2023!

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Hồ sơ BABYMONSTER - Nhóm nhạc BABYMONSTER - Thành viên nhóm BABYMONSTER - BABYMONSTER Profile

BABYMONSTER (베이비몬스터) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên sắp ra mắt trực thuộc YG Entertainment. Họ chuẩn bị ra mắt vào năm 2023. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc BABY MONSTER, thành viên nhóm BABY MONSTER - BABY MONSTER Profile dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận