Có nên triệt lông mặt không? Triệt lông mặt có khiến lông ra dài hơn không? Làm sao để triệt lông mặt an toàn?… Rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề triệt lông mặt được hội chị nghi vấn. Nguyên nhân là do lông mặt quá nhiều sẽ khiến da mất thẩm mỹ, sẫm màu hơn và còn ngăn dưỡng chất thấm sâu vào da. Để bạn không phải rơi vào tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”, BlogAnChoi sẽ giải quyết vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Lông mặt có công dụng gì?

Tuy không được quá trọng dụng so với các bộ phận khác, nhưng thực sự lông mặt của chúng ta vẫn có rất nhiều công dụng. Lớp lông trên da mặt có độ mỏng nhất định, theo kiểu lông tơ vì vậy chúng cũng sẽ mang lại nhiều công dụng. Trong đó quan trọng nhất là công dụng ngăn cản lớp bụi bẩn từ môi trường. Thay vì bám trên da, lớp bụi bẩn sẽ bám lại trên lớp lông tơ và giúp bạn dễ dàng làm sạch hơn. Ngoài ra, lớp lông trên bề mặt này còn giúp cản đi một phần ánh nắng mặt trời – nguyên nhân gây ảnh hưởng nặng nề đến da.

(Ảnh: Internet).
Lông mặt có công dụng ngăn cản bụi bẩn, mặt trời hiệu quả (Ảnh: Internet).

Có nên triệt lông mặt hay không?

Câu hỏi này tùy thuộc vào nhu cầu và mong muốn làm đẹp của mỗi người để quyết định xem có nên triệt lông mặt hay không. Tuy nhiên, việc triệt lông mặt là việc nên làm nếu bạn có điều kiện. Da mặt thuộc loại lông tơ nên sẽ không gây quá nhiều tác động xấu với cơ thể. Việc lông nhiều hay ít phụ thuộc vào nội tiết tố của mỗi người. Trường hợp cơ địa bạn ổn định, lông mặt có cơ hội phát triển hơn so với bình thường thì đây là lúc bạn cần sử dụng các biện pháp triệt lông mặt rồi đấy. Còn nếu lông mặt của bạn không quá phát triển thì bạn vẫn nên cạo, nhưng với tần suất ít hơn.

(Ảnh: Internet).
Việc triệt lông mặt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho da (Ảnh: Internet).
  • Mang lại làn da trắng sáng hơn, đều màu hơn.
  • Hạn chế hiện tượng viêm nang lông trên da, giảm nguy cơ hình thành mụn bọc, mụn viêm,…
  • Giúp các dưỡng chất thấm và hoạt động trên da tốt hơn.
  • Đối với các bạn nữ sẽ giúp lớp makeup bám tốt hơn, tạo hiệu ứng mịn màng hơn.

Bạn nên yên tâm vì không như các vùng lông khác, lông mặt sẽ không dài hơn và rậm hơn sau khi triệt đâu nhé!

Triệt lông mặt mang lại lợi ích gì?

1. Giúp thông thoáng lỗ chân lông

Lỗ chân lông tuy có kích thước khá nhỏ nhưng lại đóng vai trò quyết định đến tình trạng mụn trên da. Đây là nơi để da “giao tiếp” với môi trường bên ngoài, thế nên đây cũng là nơi được các loại bụi bẩn, vi khuẩn nhắm tới. Khi bạn làm sạch lớp lông trên mặt, lỗ chân lông sẽ được thông thoáng, vi khuẩn sẽ không còn nơi để bám vào nữa. Điều này cũng giúp da hạn chế bít tắc lỗ chân lông, ngừa mụn hiệu quả.

(Ảnh: Internet).
Lớp lông mặt được lấy đi sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng hơn (Ảnh: Internet).

2. Ngừa viêm nang lông

Việc triệt lông mặt còn có công dụng giảm tình trạng viêm nang lông, ngừa mụn bọc, mụn viêm vô cùng hiệu quả. Tình trạng viêm nang lông thường xuất hiện bởi các nốt sần, mụn nhỏ,…tạo cảm giác ngứa rát khó chịu trên da. Nặng hơn nữa, viêm nang lông sẽ gây hiện tượng mưng mủ do lông mọc ngược. Chính vì thế, khi triệt lông tình trạng này sẽ được giảm bớt đáng kể đấy.

(Ảnh: Internet).
Việc triệt lông mặt còn có khả năng hạn chế tình trạng viêm nang lông hiệu quả (Ảnh: Internet).

3. Hỗ trợ quá trình makeup

Sẽ như thế nào nếu lớp makeup của bạn gặp phải tình trạng sần sùi, không mịn màng được do nang lông, lông tơ quá nhiều trên da. Đây là điều vô cùng khó chịu đối với các bạn không triệt lông. Bởi vì khi bạn lấy đi lớp lông trên da, mặt bạn sẽ mịn màng và nhẵn mịn hơn. Khi đó, lớp makeup sẽ được ổn định, có độ bám tốt hơn và kèm theo đó là lớp nền mịn màng không khuyết điểm.

(Ảnh: Internet).
Triệt lông giúp lớp trang điểm bám chắc hơn trên da (Ảnh: Internet).

4. Giúp dưỡng chất thấm sâu vào da

Một trong những nhược điểm của lông mặt đó là làm hạn chế hoạt động của các thành phần dưỡng da. Tuy chỉ cản lại một phần nhỏ nhưng cũng khiến da tổn thất khá lớn, Ngược lại, khi bạn làm sạch lớp lông trên mặt, các dưỡng chất sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào da và có khả năng hoạt động tốt hơn trên bề mặt. Điều này giúp việc chăm sóc da hiệu quả hơn.

(Ảnh: Internet).
Triệt đi lớp lông mặt sẽ giúp dưỡng chất có cơ hội thấm vào da tốt hơn (Ảnh: Internet).

5. Giúp da sáng hơn

Lớp lông mặt nếu quá nhiều sẽ làm da trông sẫm màu hơn. Chính vì vậy, khi bạn cạo hoặc tẩy lớp lông này đi, làn da của bạn sẽ trông sáng hơn rất nhiều so với lúc chưa cạo. Hơn nữa, việc lấy đi lớp lông mặt còn giúp lớp da chết trên da được lấy đi dễ dàng hơn nữa đó.

(Ảnh: Internet).
Khi lớp lông mặt mất đi, da sẽ trông sáng hơn rất nhiều đấy (Ảnh: Internet).

Các phương pháp triệt lông mặt hiệu quả nhất

1. Cạo lông mặt

Có thể nói, đây là phương pháp quốc dân và được nhiều người sử dụng trước khi dùng các phương pháp khác. Đây là việc làm thường xuyên của các chị em tương tự việc cạo râu ở nam giới. Cạo lông mặt góp phần rất lớn giúp da trông mịn màng và trắng sáng hơn. Thói quen loại bỏ lông bằng phương pháp cạo lông mặt sẽ lấy đi bụi bẩn, tế bào chết trên da cùng với lớp lông. Đây là nguyên nhân khiến da trông trắng sáng hơn sau mỗi lần cạo. Tuy nhiên, cách làm này khá nguy hiểm, nếu bạn không thật sự cẩn thận có thể sẽ gây tổn thương cho da đấy.

(Ảnh: Internet).
Cạo lông là phương pháp triệt lông truyền thống (Ảnh: Internet).

Ưu điểm

  • Dễ thao tác tại nhà và không cần tốn quá nhiều công sức.
  • Tiết kiệm được chi phí, dụng cụ thực hiện dễ tìm.
  • Không mất quá nhiều thời gian nên phù hợp với những bạn bận rộn.
  • Mang lại làn da trắng sáng và đều màu hơn sau khi cạo.

Nhược điểm

  • Có thể gây tổn thương cho da trong khi cạo.
  • Đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình cạo để tránh gây xước da.

2. Sử dụng kem tẩy lông

Khác với việc tự cạo lông mặt, phương pháp này không cần tác động lên da quá nhiều mà vẫn có thể loại bỏ hiệu quả lớp lông trên mặt. Trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều loại kem tẩy lông từ giá thành bình dân đến loại cao cấp. Với cách làm này, bạn chỉ cần bôi một lớp kem tẩy lông lên da và chờ một khoảng thời gian, sau đó tiến hành lau lại mặt bằng khăn là đã có thể loại bỏ đi lớp da chết trên da rồi. Thực sự cho đến hiện tại đây là phương pháp đơn giản và gọn nhẹ nhất để triệt lông.

(Ảnh: Internet).
Sử dụng kem tẩy lông là phương pháp triệt lông hiệu quả với giá thành tùy chọn (Ảnh: Internet).

Ưu điểm

  • Mang lại công dụng tẩy lông nhanh chóng và hiệu quả.
  • Không cần tác động lên da bằng dao cạo nên tránh được việc gây tổn thương cho da.
  • Dạng bôi tiện lợi, dễ dàng thực hiện mà không cần phải quá tỉ mỉ.

Nhược điểm

  • Có nguy cơ gây kích ứng cho da bởi một số thành phần trong kem tẩy lông.
  • Cần cân nhắc chọn lựa thương hiệu uy tín.
  • Nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng nên đòi hỏi người mua phải biết chọn lựa.

3. Triệt lông bằng tia laser

Đây là phương pháp triệt lông mặt hiện đại nhất, có khả năng làm sạch lông an toàn, hiệu quả cao. Với phương pháp này, bạn cần đến các spa và lựa chọn gói triệt lông mặt bằng tia laser, sau đó bạn sẽ được triệt lông bằng công nghệ cao. Phương pháp này có độ an toàn vô cùng cao, không gây tổn thương hay kích ứng trên da của bạn.

(Ảnh: Internet).
Đây là phương pháp hiện đại, mang lại hiệu quả và độ an toàn cao (Ảnh: Internet).

Ưu điểm

  • Được triệt lông an toàn bằng công nghệ hiện đại tại các spa uy tín.
  • Không gây tổn thương, kích ứng cho da như các phương pháp khác.
  • Lông mặt được lấy đi an toàn và khả năng mọc lại lâu hơn.

Nhược điểm

  • Tốn nhiều chi phí và thời gian cho quá trình triệt lông mặt hơn so với các phương pháp khác.

Lưu ý để triệt lông tại mặt tại nhà an toàn nhất

1. Khi nào không nên tẩy lông mặt

Không phải lúc nào muốn thì chúng ta cũng có thể triệt lông mặt mà cũng có một vài trường hợp bạn tuyệt đối không được triệt. Da đang có nhiều mụn, đặc biệt là mụn viêm hay da mặt đang có vết thương hở, da nhạy cảm, kích ứng với dao cạo,…là những trường hợp bạn không nên triệt lông mặt. Nếu bạn vẫn cố chấp để cạo hoặc triệt,…da rất dễ gặp tình trạng kích ứng nặng hơn là viêm nhiễm đấy.

(Ảnh: Internet).
Da có nhiều mụn viêm, vết thương hở,… thì bạn không nên triệt lông để đảm bảo an toàn (Ảnh: Internet).

2. Tẩy tế bào chết trước khi triệt lông mặt

Tuy quá trình bạn triệt lông bằng phương pháp cạo sẽ giúp lấy đi một phần tế bào chết nhưng một vài sợi lông mọc dưới lớp da chết vẫn còn tồn tại. Vì thế, để tối ưu nhất, bạn nên tẩy da chết trước khi tẩy lông mặt. Lưu ý là bạn nên chọn sản phẩm tẩy da chết phù hợp với da để tránh gây kích ứng, tổn thương cho da nhé.

(Ảnh: Internet).
Triệt lông sẽ có hiệu quả cao hơn khi bạn tẩy da chết trước bước triệt (Ảnh: Internet).

3. Ưu tiên triệt lông vào buổi tối

Mặc dù sau khi cạo, da sẽ được mịn màng và sáng hơn nhưng da cũng sẽ trở nên yếu và nhạy cảm hơn rất nhiều. Lúc này, da cần thời gian tự hồi phục và nghỉ ngơi. Vì thế, triệt lông vào ban đêm là giải pháp an toàn nhất giúp da hồi phục tốt hơn sau khi cạo. Trong khoảng thời gian vào ban đêm, da sẽ không phải tiếp xúc quá nhiều với các tác nhân gây hại như bụi bẩn, mặt trời,…

(Ảnh: Internet).
(Ảnh: Internet).

4. Dụng cụ triệt lông

Đây là vấn đề bạn cần quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là dao cạo. Bạn nên sử dụng một dao cạo bén và chỉ dành riêng cho bạn, hạn chế việc dùng chung dao cạo để phòng tránh một số bệnh lây nhiễm. Việc sử dụng một dao cạo lông quá cùn sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm cho da. Ngoài ra, bạn nên vệ sinh dao cạo thật kỹ sau mỗi lần cạo để tránh vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập.

(Ảnh: Internet).
Bạn cần đảm bảo dụng cụ triệt lông phải trong trạng thái sạch khuẩn để tránh kích ứng nhé (Ảnh: Internet).

5. Dưỡng da trước và sau triệt lông

Trước khi triệt lông tại nhà, bạn cần sử dụng các sản phẩm có khả năng làm mềm lớp lông mặt. Điều này sẽ giúp quá trình cạo trở nên trơn tru hơn, hạn chế gây xước cho da. Tương tự, sau khi cạo xong, bạn cũng cần bôi thêm một lớp kem dưỡng mỏng nhẹ với mục đích làm dịu da và giúp lớp lông mọc lâu hơn.

(Ảnh: Internet).
Trước và sau bước triệt lông bạn cần bôi một lớp kem dưỡng để giảm kích ứng (Ảnh: Internet).

6. Không nên triệt lông quá nhiều lần

Để việc tẩy lông có hiệu quả, bạn cần chú ý đến tần suất triệt lông. Nếu bạn có thói quen cạo lông từ 2 lần/ tuần thì nên hạn chế lại nhé. Tần suất triệt lông được khuyến cáo là khoảng từ 1 lần/ tháng. Ngoài ra, nếu bạn triệt lông bằng phương pháp wax thì chắc chắn phải đợi lông đủ độ dài mới tiếp tục cạo đi được.

(Ảnh: Internet).
Bạn chỉ nên triệt khi lông thực sự dài đã nhé (Ảnh: Internet).

Xem thêm bài viết liên quan tại đây:

Cám ơn bạn vì đã ghé thăm BlogAnChoi và xem hết bài viết của chúng mình. Rất mong bạn sẽ luôn ủng hộ và góp ý để chúng mình có thể hoàn thiện hơn nhé!

Xem thêm

Vì sao mụn mọc quanh miệng? Bật mí cách giải quyết tối ưu cho bạn

Mụn mọc quanh miệng là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt là ở tuổi dậy thì. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ trên gương mặt mà còn gây khó khăn trong vấn đề giao tiếp, ăn uống,... Vậy vì sao mụn lại mọc quanh miệng và làm cách nào để xử lý ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận