Vừa qua, tờ báo lớn DongA Ilbo của Hàn đã thực hiện cuộc khảo sát trên 21 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vựa giải trí, gồm các chuyên gia thẩm định âm nhạc, nhà sản xuất và các giám đốc truyền thông nhằm chọn ra những cái tên sáng giá nhất của KPOP 2018. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu các ca nhạc sĩ, nhóm nhạc, nhà sản xuất và công ty giải trí nào đã được vinh danh nhé!

Ca khúc xuất sắc nhất

Không nằm ngoài dự đoán, “Love Scenario” của iKON đứng đầu hạng mục ca khúc xuất sắc nhất năm do các chuyên gia bầu chọn. Với năng lực càn quét các BXH, cũng như chất liệu âm nhạc đỉnh cao đến từ chính iKON, “ca khúc quốc dân” này xứng đáng nhận được sự yêu mến cực độ từ khán giả, bất ngờ nhất là từ thế hệ thiếu nhi.

Hạng nhì chính là bản hit đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau hơn 1 năm nghỉ ngơi “DDU-DU DDU-DU”. Cuối cùng, “Fake Love” của BTS là bài hát chốt hạ top 3. Đây cũng là 2 sản phẩm âm nhạc liên tục công phá hàng loạt BXH trong nước và khắp thế giới.

Nghệ sĩ xuất sắc nhất

Với vô số các thành tích tại thị trường Âu Mỹ, không hề nghi ngờ gì khi BTS được ưu ái bình chọn là nghệ sĩ của năm 2018. Album bán được triệu bản, các ca khúc chủ đề liên tục chiếm đóng các BXH Billboard và iTunes khắp thế giới là minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của các chàng trai vàng nhà Big Hit.

BTS
BTS có một năm 2018 ngập tràn thành tích. (Ảnh: Big Hit)

“Nữ hoàng nhạc số” IU giữ vị trí á quân cùng ca khúc “Bbibbi” đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. 9 cô nàng TWICE về thứ 3 sau 1 năm hoạt động không ngừng nghỉ cùng “What is love?”, “Dance the Night Away” và “Yes or Yes?”. Hạng 4 là “huyền thoại nhạc Hàn” Cho Yong Pil. Cuối cùng, chốt hạ top 5 là ngôi sao hip hop nổi tiếng Jay Park cùng hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng trong năm nay.

Nhạc sĩ xuất sắc nhất

Teddy dẫn đầu danh sách “Nghệ sĩ xuất sắc nhất” khi đã cho ra đời nhiều bản hit đình đám như “DDU-DU DDU-DU” của BLACKPINK, hay “Heroine” của Sunmi. Black Eyed Pilseung về thứ nhì cùng “Roller Coaster” của Chungha, “I’m so sick” của APINK,… Shinsadong Tiger và Yoon Jong Shin là 2 cái tên đồng hạng 3 lần này.

Teddy YG
“Phù thuỷ âm nhạc” Teddy chiếm giữ hạng 1. (Ảnh: Internet)

Nhà sản xuất xuất sắc nhất

Chủ tịch Big Hit Bang Si Hyuk trở thành Nhà sản xuất âm nhạc của năm 2018 khi đứng sau đại thành công của BTS trong năm nay. Teddy tiếp tục xuất hiện nhưng lần này là ở vị trí thứ 2. Cuối cùng là Pdogg và chủ tịch SM Lee Soo Man cùng về thứ 3.

Bang Si Hyuk BTS
Bang Si Hyuk (trái) – chủ tịch của Big Hit Entertainment. (Ảnh: Dispatch)

Nghệ sĩ triển vọng đáng xem nhất

(G)I-DLE được xem là tân binh triển vọng bậc nhất trong năm 2018, vì thế ngôi vị quán quân hạng mục này là vô cùng xứng đáng. Các cô gái đã ghi dấu nhiều thành tích nổi bật cùng 2 bản hit “Latata” và “Hann”. Ngoài ra, thành viên Soyeon và Miyeon đã phối hợp cùng nữ ca sĩ Jaira Burns Maddison Beer lập nên nhóm K/DA và ra mắt “Pop/Star” – ca khúc chủ đề của Liên minh Huyền thoại năm nay.

(G)I-DLE
Sau “Latata” và “Hann”, (G)I-DLE sẽ còn tiến xa trong năm 2019. (Ảnh: CUBE)

Những tên tuổi đáng mong chờ cùng “san sẻ” thứ hạng á quân gồm: NU’EST, Stray Kids, IZ*ONE, NCT, Shaun, Nafla, Haon, Yang Da Il, Yura, và George.

Nhạc sĩ/Nhà sản xuất triển vọng đáng xem nhất

Zico là nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ triển vọng đáng mong chờ nhất sau nhiều năm ra mắt hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng cho bản thân, cho Block B cũng như cho các nghệ sĩ khác.

Zico
Zico hiện tại đã rời khỏi Block B, phát triển sự nghiệp solo của mình. (Ảnh: Lens Nine)

GroovyRoom và thành viên Soyeon của (G)I-DLE cùng giữ vị trí thứ 2 của BXH.

Công ty giải trí được mong chờ làm nên chuyện nhất 2019

Sau một năm đầy thành tựu của BTS, không khó để Big Hit Entertainment trở thành công ty giải trí triển vọng nhất năm 2019 sắp tới.

Big Hit
Big Hit sẽ còn làm được những gì vào năm 2019? Đừng đoán, hãy chờ xem! (Ảnh: Big Hit)

Pledis Entertainment bất ngờ là cái tên tiếp theo được mong chờ sẽ làm nên chuyện. Hwang Minhyun chính thức trở về NU’EST sau 18 tháng hoạt động cùng Wanna One, vì thế các fan đều rất trông đợi màn trở lại hoành tráng chính thức của nhóm.

YG Entertainment và The Black Label của Teddy giữ hạng 3, với sự đón chờ dành cho BLACKPINK, WINNER và iKON chưa khi nào hạ nhiệt.

SM Entertainment cùng hàng loạt dự án mới sắp sửa ra mắt giữ vị trí thứ 4. Cuối cùng là Brand New Music – công ty chủ quản của 2 thành viên Wanna One Lee Daehwi và Park Woojin.

Các fan thấy sao về các hạng mục năm nay của các chuyên gia âm nhạc?

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

Tất tần tật về nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE

Bạn có phải là fan hâm mộ của Webtoons và Kpop? Nhóm ảo PLAVE sắp ra mắt này hiện đang thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh và kỹ năng nổi bật của mình!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận