Nhắc đến Fan Kpop chắc hẳn cũng mọi người không còn quá xa lạ với những màn cổ vũ nhiệt huyết để tiếp thêm sức mạnh cho các idol. Fan Kpop lâu nay đã nổi tiếng chịu chi khi không ngần ngại bỏ ra số tiền khủng để cổ vũ tinh thần cho thần tượng của mình. Tuy nhiên, có một số công ty chủ quản đã đưa ra nhiều quy định hà khắc với các fan để tránh fan cuồng thế nhưng đôi khi những quy định ấy lại gây khó hiểu.

Big Hit cấm fan quay hình BTS tại concert

Cách đây không lâu khi BTS tổ chức concert tại một sân vận động ở Los Angeles, Big Hit đã có thông báo về việc các fan không được phép mang các thiết bị có chức năng ghi hình như máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm vào trong concert thông qua đoạn thông báo bằng tiếng anh của công ty.

Ngay sau khi đưa ra thông báo thì dư luận đã có những phản ứng trái chiều. Dù cho có ý kiến cho rằng việc này là để bảo vệ những khoảnh khắc riêng tư của thần tượng nhưng đa số đều tỏ ra không tán thành khi họ không thể ghi lại những màn trình diễn được đầu tư công phu của BTS.

Fan của BTS bị công ty chủ quản cấm không được quay video để bảo vệ thần tượng (Ảnh: Internet)
Fan của BTS bị công ty chủ quản cấm không được quay hình tại concert để bảo vệ thần tượng (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó vào đầu năm 2018, Big Hit đã đưa ra thông báo rằng công ty và BTS sẽ dừng việc nhận quà từ fan. Việc cắt đứt mối liên hệ tình cảm giữa fan và idol như thế này khi đó khiến không ít ARMY cảm thấy không khỏi bức xúc.

YG cấm fan tặng quà cho Blackpink

Girlgroup toàn cầu Blackpink cũng từng nhận được rất nhiều quà từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc YG cấm fan tặng quà cho Blackpink khiến cho người hâm mộ không khỏi băn khoăn. Cụ thể vào ngày 12/10/2021, YG thông báo rằng fan không được phép tặng quà cho nhóm nữa

Cộng đồng Blink tỏ ra bức xúc khi chỉ được gửi thiệp cho Blackpink (Ảnh: Internet)
Cộng đồng Blink tỏ ra bức xúc khi chỉ được gửi thiệp cho Blackpink (Ảnh: Internet)

Theo đó phía công ty quản lý khẳng định họ rất trân trọng tình yêu cũng như các món quà mà người hâm mộ gửi tặng các cô gái nhưng ngoài thư của Blink thì tất cả các món quà được gửi qua đường bưu điện sẽ được trả lại hoặc bỏ đi. Dù cho có bức xúc thì các fan vẫn buộc phải tuân thủ quy định từ công ty.

Công ty của Mirae phạt nếu người hâm mộ bỏ về giữa chừng

Để tránh việc fan bỏ về giữa chừng thì công ty của Mirae dự kiến có hình phạt cho những fan bỏ về giữa chừng buổi biểu diễn của nhóm.

Cụ thể là trong một sự kiện Mirae buổi diễn nếu người hâm mộ bỏ về giữa chừng sẽ bị cấm tham gia 3 sự kiện tiếp theo của nhóm bao gồm cả lịch ghi hình ở các đài truyền hình lẫn các hoạt động khác. Ngoài ra, họ còn cho biết nếu có ai gây ra thiệt hại trong sự kiện thì công ty sẽ cho tên người đó vào danh sách đen ngay lập tức.

Fan hâm mộ của Mirae phải tuân thủ quy định vô lý của công ty quản lý nếu muốn xem thần tượng biểu diễn (Ảnh: Internet)
Fan hâm mộ của Mirae phải tuân thủ quy định vô lý của công ty quản lý nếu muốn xem thần tượng biểu diễn (Ảnh: Internet)

Khi thông tin được đưa ra nhiều người cho rằng công ty giải trí này đang đưa ra quy luật vô lý và thậm chí đang vi phạm quyền cá nhân của fan

Công ty chủ quản Tempest sẽ mời fan ra khỏi sân nếu ủng hộ nhóm khác

Thêm một quy định mà người hâm mộ cảm thấy rất vô lý đó là việc công ty quản lý Tempest không cho fan của mình cổ vũ các nhóm khác. Cụ thể, tại ISAC 2022 nếu công ty phát hiện fan thuộc khu fandom của “gà nhà” cổ vũ cho nhóm khác sẽ bị yêu cầu rời khỏi sân.

Quy định vô lý của công ty chủ quản của Tempest khiến nhiều người bức xúc (Ảnh: Internet)
Quy định vô lý của công ty chủ quản của Tempest khiến nhiều người bức xúc (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó công ty còn yêu cầu người hâm mộ không dùng máy ghi âm, máy quay phim,… trong suốt thời gian xem. Nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

Theo dõi chuyên mục Sao thế giới mỗi ngày để không bỏ lỡ những thông tin thú vị khác nhé!

Xem thêm

Hồ sơ AESPA - Thông tin thành viên nhóm nhạc AESPA - AESPA Profile

AESPA (에스파), cách điệu là æspa, là nhóm nhạc nữ mới ra mắt SM Entertainment. Các thành viên của AESPA là Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bài hát “Black Mamba“. Tìm hiểu chi tiết về nhóm nhạc AESPA với bài viết sau nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận