Mới đây Trung tâm Nghiên cứu Thương hiệu Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân dành cho các nam thần tượng vào tháng 4, trong đó vị trí quán quân vẫn thuộc về “Báu vật quốc dân” Kang Daniel.

Trung tâm Nghiên cứu Thương hiệu Hàn Quốc đã phân tích một lượng dữ liệu lớn của các thành viên nhóm thần tượng nam từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018, bao gồm sự tham gia của người tiêu dùng, phương tiện truyền thông, truyền thông, hoạt động cộng đồng và nhiều tiêu chí hơn nữa.

Kết quả sau phân tích cho thấy “Báu vật quốc dân” Kang Daniel tiếp tục nắm giữ vị trí quán quân trong tháng 4. Với chỉ số thương hiệu là 8.128.918 điểm anh chàng họ Kang đã xuất sắc giữ được ngôi vương trong vòng 9 tháng liên tiếp. Điều này cũng là điều dễ hiểu khi càng ngày mức độ phủ sóng của anh chàng càng lớn, mỗi lần xuất hiện Kang Daniel lại làm bao trái tim ngã gục.

Kang Daniel
Kang Daniel đã lập kỷ lục khi 9 tháng liên tiếp nắm giữ ngôi vương của BXH thương hiệu cá nhân dành cho các nam thần tượng. (Ảnh: Internet)

Vị trí á quân cũng đã gọi tên một thành viên của Wanna One không ai khác chính là “vựa muối” Ong Seung Woo. Với tổng số điểm đạt được là 7.521.824 điểm, anh chàng này hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ 2 chỉ xếp sau người anh cùng nhóm Kang Daniel.

seung-woo
Với vẻ điển trai, cute, không khó để Seung Woo có thể nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. (Ảnh: Internet)

Với 6.937.557 điểm người chốt Top 3 bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân tháng 4 cũng là một thành viên của Wanna One với nhan sắc tuyệt hảo đó chính là Park Jihoon. Anh chàng này là minh chứng cho việc “tài không đợi tuổi”, dù sinh năm 1999 nhưng Jihoon đã cho thấy mình sẽ là một đối thủ mà nhiều người phải dè chừng.

park-ji-hoon-wanna-one
Dù còn nhỏ tuổi nhưng Park Jihoon đã cho thấy mình sẽ là một đối thủ đáng gờm trong tương lai. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra ở các vị trí tiếp theo trong Top 10 các thành viên Wanna One vẫn tiếp tục áp đảo với 7 vị trí, điều này có thể được lý giải bởi mức độ nổi tiếng của các thành viên Wanna One ngày càng lớn dù mới chỉ debut được khoảng 1 năm kèm theo đó là nhóm đang đẩy mạnh việc quảng bá cho ca khúc “Boomerang” phát hành vào ngày 19/3 trước đó.

Wanna One
Với mức độ phủ sóng như hiện nay thì các fan KPOP đang hy vọng về việc kéo dài hợp đồng của Wanna One. (Ảnh: Internet)

Các vị trí tiếp theo ở Top 10, Yunho của TVXQ với 6.120.762 điểm đã xuất sắc xếp ở vị trí thứ 4. “Mỹ nam” Minhyun của Wanna One chiếm vị trí thứ 5, Lai Kuan Lin và Park Woo Jin lần lượt đứng thứ 6 và 7, cùng với Changmin của TVXQ xếp ở vị trí thứ 8. Cuối cùng, Kim Jae Hwan (Wanna One) và Suga (BTS) lần lượt xếp vị trí thứ 9 và 10 chốt Top 10 với toàn những gương mặt “soái ca”.

TVXQ
Hai thành viên của TVXQ cũng xếp thứ hạng khá cao . (Ảnh: Internet)
Suga
Anh chàng rapper Suga là thành viên duy nhất của BTS lọt vào Top 10. (Ảnh: Internet)

Cùng xem qua những cái tên có mặt trong Top 25 của BXH dưới đây nhé!

BXH
Top 25 của BXH giá trị thương hiệu cá nhân nhóm nhạc nam tháng 4 (Ảnh: Internet)

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin mới nhất, nóng hổi nhất về KPOP nhé!

Xem thêm

Jungkook (BTS) được 7 công ty giải trí lớn chiêu mộ, suýt là một phần của GOT7 hay Monsta X

Danh tính hàng loạt những công ty giải trí nổi tiếng đã mời mọc Jungkook trở thành thực tập sinh được tiết lộ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận