BXH giá trị thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ tháng 9 chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của các idol gen 2 trong Top 10.

Đến hẹn lại lên, mới đây Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hàn Quốc đã công bố BXH Top 100 danh tiếng thương hiệu các thành viên nhóm nhạc nữ tháng 9 năm 2019. Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành phân tích 92,742,550 dữ liệu trong đó có số lượt tìm kiếm online, số lượng tin tức cũng như lượt bình luận dưới mỗi tin tức cũng như mức độ quan tâm và tần suất tương tác của cộng đồng trên các blog, diễn đàn, MXH…

BXH danh tiếng thương hiệu thành viên các nhóm nhạc nữ từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 có sự thay đổi lớn. Các thành viên của TWICE và BLACKPINK có phần lép vế khi trượt khỏi Top 10. Có lẽ khoảng thời gian này cả hai nhóm không có quá nhiều hoạt động thế nên mới có sự thay đổi vị trí đáng kể như thế.

Thay vào đó, BXH tháng 9 chứng kiến sự vươn lên vượt trội của các idol nữ gen 2 trong đó phải kể đến hai thành viên của “nhóm nhạc quốc dân” SNSD.

TWICE
Thứ hạng của các thành viên TWICE… (Ảnh: Intenet)
BLACKPINK
… và BLACKPINK có sự thay đổi đáng kể so với tháng trước (Ảnh: Internet)

Vị trí quán quân của BXH tháng này thuộc về cô nàng cá tính Hwasa của MAMAMOO. Không chỉ được biết đến là một idol tài năng mà Hwasa còn gây ấn tượng mạnh bởi phong cách thời trang độc lạ cùng thần thái lôi cuốn, quyến rũ trên sân khấu. Những từ khóa xếp hạng cao liên quan đến Hwasa gồm I Live Alone, thời trang sân bay, sân khấu… So với tháng trước, tháng này số điểm Hwasa đạt được là 5,049,897 điểm, tăng 169,65%.

Hwasa
Hwasa xuất sắc dẫn đầu BXH giá trị thương hiệu các thành viên nhóm nhạc nữ tháng 9 (Ảnh: Internet)

Vượt qua hàng loạt những đối thủ nặng ký, vị trí á quân đã thuộc về trưởng nhóm Taeyeon của SNSD. Thời gian gần đây, Taeyeon chỉ tham gia ghi hình cho chương trình Begin Again 3 thế nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ sức đưa cô nàng lên vị trí thứ 2 trong BXH.

Bản cover When We Were Young của Taeyeon trong chương trình được ghi nhận là video có nhiều lượt xem nhất trên Naver của cả ba mùa Begin Again. Quả đúng là “giọng ca vàng” của KPOP, đi hát sương sương thôi nhưng Taeyeon vẫn tạo nên sức hút “khủng”.

Taeyeon
Taeyeon giành vị trí á quân (Ảnh: Internet)

“Chị cả” của RED VELVET – Irene xếp ở vị trí thứ 3. Irene cũng là một cái tên thường xuyên góp mặt trong BXH thương hiệu với vị trí cao. So với tháng trước, tổng điểm của Irene tháng này là 2,613,458 điểm, tăng 59,55%.

Irene
Irene xếp vị trí thứ 3 (Ảnh: Internet)

Nữ thần Yoona chính là thành viên tiếp theo của SNSD góp mặt trong BXH danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ tháng này với vị trí thứ 4. Nhờ hiệu ứng tích cực của bộ phim điện ảnh EXIT có sự tham gia của Yoona và nam diễn viên Jo Jung Suk, vị trí của Yoona đã có sự thăng hạng đáng kể trong BXH.

Yoona
Yoona có sự thăng hạng đáng kể, tiến thẳng vào Top 4 (Ảnh: Internet)

Chốt sổ Top 5 tiếp tục là một gương mặt quen thuộc với KPOP fan thế hệ 2 đó chính là thành viên Hayoung của Apink. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Hayoung đã chính thức debut solo với mini album Oh! cùng bài hát chủ đề Don’t Make Me Laugh sau 8 năm hoạt động cùng APink. Ca khúc solo không chỉ đem đến một hình ảnh Oh Hayoung xinh lung linh mà còn thể hiện được khía cạnh mới trong âm nhạc của nữ thần tượng.

Hayoung
Em út Hayoung xinh đẹp của Apink đứng thứ 5 (Ảnh: Internet)

Trong Top 10 còn có sự xuất hiện của Sowon (GFRIEND) ở vị trí thứ 6, Jimin (AOA) vị trí thứ 7 và Jang Wonyoung (IZ*ONE) vị trí thứ 10. Các thành viên của RED VELVET cũng chiếm thứ hạng cao như Joy và Seulgi lần lượt xếp thứ 7 và 8, Yeri thứ 15 và Wendy thứ 19.

Sowon
Vị trí thứ 6 thuộc về Sowon của GFRIEND (Ảnh: Internet)
Jimin
Jimin (AOA) đứng thứ 7 (Ảnh: Internet)
Joy
Joy,… (Ảnh: Internet)
Seulgi
… và Seulgi (RED VELVET) lần lượt xếp hạng 8 và 9 (Ảnh: Internet)
Jang Won Young
Jang Won Young (IZ*ONE) chốt sổ Top 10 (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc có mặt trong Top 20 của BXH như Jisoo, Jennie (BLACKPINK), Momo, Mina (TWICE)…

Cùng chúc mừng cho tất cả các nghệ sĩ có mặt trong BXH danh tiếng thương hiệu tháng 9 nhé! Đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để luôn được cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn khác về KPOP.

Xem thêm

Hồ sơ Newkidd – Nhóm nhạc Newkidd – Thành viên Newkidd – Newkidd Profile

Newkidd (뉴키드) là nhóm nhạc nam trực thuộc J-FLO Entertainment gồm 7 thành viên: Jinkwon, Ji Hansol, Choi Jiann, Yunmin, Woochul, Kang Seungchan và Hwi. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về nhóm nhạc nam Newkidd nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận