Nhóm nhạc K-pop nam nữ kết hợp ALLDAY PROJECT hiện đang vướng vào tranh chấp thương hiệu với rapper người Úc Allday, người tuyên bố sở hữu bản quyền tên gọi này và dọa sẽ kiện công ty quản lý của nhóm nhạc vừa ra mắt.
Cuộc tranh cãi nổ ra chỉ vài ngày sau khi ALLDAY PROJECT chính thức debut vào ngày 23 tháng 6 năm 2025. Nghệ sĩ người Úc Tom Gaynor, được biết đến với nghệ danh Allday, đã đăng tải bài viết trên Facebook thể hiện sự bức xúc về tên gọi của nhóm.
“Có quá nhiều người hỏi tôi về chuyện này… Tôi đã đăng ký bản quyền tên Allday. Có thể tôi không có 20 tỷ lượt stream như mấy cái Kpop vớ vẩn kia – mà tôi thấy đa phần cũng chẳng hay ho gì. Nhưng tôi là người thật, và tôi sở hữu bản quyền cái tên này. Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý vĩ đại nhất mọi thời đại”, Gaynor viết.
Theo hồ sơ đăng ký thương hiệu từ cơ quan IP Australia, Allday đã chính thức đăng ký bản quyền nghệ danh này vào tháng 6 năm 2021.

Bản quyền bao gồm các lĩnh vực như âm nhạc số, đĩa ghi âm, đĩa vinyl, hàng hóa, biểu diễn trực tiếp và video âm nhạc, với thời hạn hiệu lực đến tháng 9 năm 2030. Trong phần bình luận trên Facebook, Gaynor còn xác nhận rằng anh cũng sở hữu thương hiệu này tại Hoa Kỳ.
ALLDAY PROJECT được quản lý bởi công ty THE BLACK LABEL dưới sự dẫn dắt của producer đình đám Teddy Park. Nhóm gồm 5 thành viên: Annie, Tarzzan, Bailey, Woochan và Youngseo. Trước khi ra mắt, nhóm đã thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là thành viên Annie – cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae, bà Lee Myung-hee. Single debut của nhóm mang tên “FAMOUS” đã nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng thịnh hành của YouTube và thu hút hơn 18 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Rapper đến từ thành phố Adelaide này đã hoạt động trong ngành âm nhạc Úc từ năm 2011 và ký hợp đồng với hãng đĩa lớn của Mỹ Wind-Up Records vào năm 2015 – trở thành một trong những nghệ sĩ hip-hop nam đầu tiên của Úc đạt được điều này. Album đầu tay “Startup Cult” của anh từng leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ARIA vào năm 2014.
Theo các chuyên gia pháp lý, tranh chấp thương hiệu trong ngành giải trí thường xoay quanh vấn đề gây nhầm lẫn trên thị trường và phạm vi lãnh thổ bảo hộ. Dù Allday nắm bản quyền tại Úc và Mỹ, nhưng ALLDAY PROJECT hiện chủ yếu hoạt động tại Hàn Quốc và thị trường châu Á. Tuy nhiên, nếu nhóm nhạc K-pop mở rộng sang các thị trường nơi Allday đã đăng ký bản quyền, nguy cơ pháp lý có thể phát sinh.
Vụ việc đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người ủng hộ quyền sở hữu thương hiệu của Allday, trong khi số khác cho rằng sự khác biệt về tên đầy đủ giữa hai bên có thể khiến tranh chấp trở nên không mấy thuyết phục.

THE BLACK LABEL hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước lời đe dọa kiện tụng từ phía Allday.
Sự việc này một lần nữa cho thấy những thách thức dai dẳng trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu về vấn đề bảo vệ thương hiệu, đặc biệt trong bối cảnh các nhóm K-pop ngày càng hướng ra quốc tế, còn nghệ sĩ phương Tây vẫn nắm giữ quyền sở hữu tại các thị trường truyền thống.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ các bài viết khác bạn quan tâm nhé!
Mình hy vọng bài viết này mang lại cho các bạn những thông tin mới lạ và bổ ích. Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé!