Các CARAT ơi, bạn đã biết được bao nhiêu sự thật rồi? SEVENTEEN là một trong những nhóm nhạc KPOP hàng đầu. Thông qua tài năng và tính cách dễ gần, đáng mến của họ, CARAT đã rơi vào “lưới tình” của SEVENTEEN và luôn ở bên họ, cùng họ đi đến cuối con đường.

Một vài fan hâm mộ đã viết ra một số sự thật về SEVENTEEN – điều mà khiến họ đã luôn giữ cho riêng mình. Mặc dù đã ra mắt 6 năm nhưng một số thông tin vẫn khiến một vài người bất ngờ. Xem thử ở đây nhé!

1. Debut đã được 6 năm nhưng thành viên lớn tuổi nhất mới chỉ 26 tuổi:

(Nguồn: internet)
Debut đã được 6 năm nhưng thành viên lớn tuổi nhất mới chỉ 26 tuổi (Nguồn: internet)

SEVENTEEN là một nhóm nhạc trẻ tuổi. Nhóm đã ra mắt vào năm 2015 với “Adore U” và thành viên lớn tuổi nhất – S.Coups lúc đó mới chỉ 20 tuổi. Điều này đã khiến anh nổi bật so với những thành viên lớn tuổi nhất của các nhóm nhạc nam ra mắt cùng năm như MONSTA X Shownu (28) và Ikon Jinhwan (26). Anh sẽ tròn 26 tuổi vào ngày 8/8 sắp tới.

2. Phần lớn các thành viên được tuyển chọn trên đường phố

Điều có thể non – fan không biết chính là nhiều thành viên được mời tham gia Pledis Entertaiment sau khi các staff bắt gặp họ trên đường phố. Số ít các thành viên tham gia vào Pledis nhờ thử giọng là Wonwoo, DK và Woozi. Vernon đã được giới thiệu với công ty trong một nhà ga và Joshua được chọn khi đi chơi với bạn trong một lễ hội Hàn Quốc ở Mỹ.

(Nguồn: on pic)
Phần lớn các thành viên được tuyển chọn trên đường phố (Nguồn: on pic)

“Một quản lý trong công ty đã tìm hiểu về em và họ muốn em thử giọng nên đã mời em về Hàn Quốc để thử làm thực tập sinh trong vòng một tháng. Sau đó em đã quyết định ở lại để làm thực tập sinh luôn, năm đó em mới 18 tuổi” – Joshua.

3. Hoshi lớn tuổi hơn Mingyu

Mingyu có vẻ như giống anh vì vẻ ngoài trưởng của mình, nhưng không, Hoshi lớn tuổi hơn. Hoshi sinh vào 16/5/1996 trong khi Mingyu sinh vào 6/4/1997.

Hoshi lớn tuổi hơn Mingyu (Nguồn: on pic)
Hoshi lớn tuổi hơn Mingyu (Nguồn: on pic)

Độ tuổi các thành viên theo thứ tự giảm dần: S.Coups, Jeonghan, Joshua (95 line) -> Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi (97 line), Seungkwan, Vernon, Dino (Maknae line).

4. Jeonghan thuộc lớp khoa học tự nhiên

Ngoại hình nổi bật, tài năng và sức hút không phải tất cả những gì Jeonghan có! Anh ấy còn rất thông minh. Anh đã chọn tham gia vào những lớp khoa học tự nhiên của trường trung học Hyangnam để thể hiện niềm yêu thích của mình qua những môn học khó.

Ngoại hình nổi bật, tài năng và sức hút không phải tất cả những gì Jeonghan có! (Nguồn: Dispatch)
Ngoại hình nổi bật, tài năng và sức hút không phải tất cả những gì Jeonghan có! (Nguồn: Dispatch)

5. Hoshi lẽ ra là một vận động viên taekwondo

Trước khi chọn tập trung vào việc thực hiện ước mơ trở thành idol của mình, Hoshi đã có đai đen taekwondo. Anh ấy thậm chí đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi trên toàn quốc khi còn học tiểu học.

(Nguồn: on pic)
Hoshi lẽ ra là một vận động viên taekwondo (Nguồn: on pic)

Sau đó vì có người nói rằng nếu trở thành vận động viên anh phải cạo trọc đã khiến anh từ bỏ khát vọng này. Cũng nhờ vào đó nên bây giờ Carat mới có một chàng trai toàn năng biên đạo cho SEVENTEEN và cũng là niềm tự hào của toàn bộ fandom.

6. Tên thật của DK không phải là Lee Dokyeom

Mặc dù có vẻ hoàn toàn hợp lý khi DK là tên phiên bản rút gọn của Lee Dokyeom, nhưng đó thực sự không phải tên thật của anh ấy. Mingyu thậm chí có thể ra mắt với nghệ danh này.

Tên thật của DK là Lee Seokmin (Nguồn: internet)
Tên thật của DK là Lee Seokmin (Nguồn: internet)

Trong trường hợp bạn không biết, tên thật của DK thực sự là Lee Seokmin!

7. Woozi đã gây được sự chú ý lớn với “Downpour”

Cuối cùng, nhà soạn nhạc Woozi đã trở nên nổi tiếng như một nhạc sĩ tuyệt vời sau khi “Downpour” của I.O.I được phát hành vào tháng 1/2017. Bài hát tạm biệt này đã được khen ngợi bởi người hâm mộ và những người không phải là người hâm mộ trên toàn cầu. Như anh ấy đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Ji Suk Jin’s 2 O’Clock Date , tiền bản quyền mà anh ấy nhận được từ “Downpour” đã khiến anh ấy “đứng hình”.

Woozi đã gây được sự chú ý lớn với "Downpour" (Nguồn: Mnet)
Woozi đã gây được sự chú ý lớn với “Downpour” (Nguồn: Mnet)

“Số tiền em nhận được (từ bài hát) khiến em rất bất ngờ và cảm thấy biết ơn.”

  • Woozi –
Xem thêm

5 giọng ca chính toàn năng của K-Pop

Các giọng ca chính là "linh hồn của bài hát". Đây chính là sự thật. Giọng ca chính của các nhóm nhạc thần tượng K-Pop thực sự còn có vô số tài năng khác. Dưới đây là 5 giọng ca chính hàng đầu cũng là những người kết hợp tốt mang lại nhiều điều hơn nữa cho nhóm.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận