Nhằm tuân thủ lệnh giãn cách xã hội nhưng vẫn tạo một sân chơi hết sức thú vị, nhà đài MBC đã quyết định thay đổi “Đại hội thể thao Idol ISAC Chuseok 2020” thành Đại hội thể thao dành cho cúng cưng của các idol – “2020 Idol Star Dog-Agility Championships – Chuseok Special”. Đây là cuộc thi vượt chướng ngại vật giữa các idol và chó cưng của mình. Cùng BlogAnChoi cập nhật diễn biến cuộc thi thú vị này nhé.

Trước đó MBC đã phát sóng hai chương trình đặc biệt trong ngày lễ Chuseok (lễ trung thu ở Hàn Quốc) cùng với đại hội thể thao eSports. Tiếp nối là Đại hội thể thao dành cho cún cưng của các idol.

Đại hội thể thao dành cho cún cưng của các idol (ảnh: internet)
Đại hội thể thao dành cho cún cưng của các idol (ảnh: internet)

MC của đại hội đặc biệt lần này là Jun Hyun Moo và Joy (Red Velvet). 11 đội thi đấu đã chuẩn bị trong vòng 2 tháng, sẵn sàng tham gia tranh tài gồm:

  • Jisoo (Lovelyz) – 2 chú cún Woojoo và Rocket
  • Bomin, Jaehyun (Golden Child) – lần lượt tham gia cùng chú cún Joy và Bonggu
  • Kim Wooseok (UP10TION) – cùng chú cún giống Pomeranian mang tên Ddadda
  • Youngjae (GOT7) – cùng với chú cún Coco
  • Yubin (cựu Wonder Girls) – cùng với chú cún Kongbin
  • Shuhua ((G)I-DLE ) – cùng chú cún giống Poodle có tên Haku
  • Soobin (WJSN) – tham gia cùng Lucky
  • Moonbyul (MAMAMOO) – tham gia cùng 3 chú cún tên Daebak, Haengoon, và Keongang
  • Heejin, Choerry (LOONA) – lần lượt tham gia cùng chú chó Tori và Haengoon

Đây là cuộc thi về sự nhanh nhẹn của những chú chó khi phải vượt qua các chướng ngại vật được dựng sẵn cùng với sự hướng dẫn bới chủ nhân của mình. Trước vòng sơ loại đầu tiên, Kim Woo Seok chia sẻ rằng anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt và giành chiến thắng. Còn Soobin lại hồi hộp chia sẻ về lần đầu tiên chú cún Lucky của cô xuất hiện trước máy quay nên không biết có làm tốt được hay không.

Chú chó Ddadda của Kim Woo Seok tham gia đường đua (ảnh: internet)
Chú chó Ddadda của Kim Woo Seok tham gia đường đua (ảnh: internet)

Chú chó Ddadda của Kim Woo Seok đã bỏ qua các chướng ngại vật bằng lốp xe và vì thế nên cả hai đã không thể nhận được 20 điểm thưởng, nhưng Ddadda đã tăng tốc và vượt vượt qua những chướng ngại vật còn lại. Đội của Kim Woo Seok giành được 100 điểm, hoàn thành trong 15,72 giây.

Đội của Kim Woo Seok giành được 100 điểm, hoàn thành trong 15,72 giây (ảnh: internet)
Đội của Kim Woo Seok giành được 100 điểm, hoàn thành trong 15,72 giây (ảnh: internet)

Ngược lại, chú chó Lucky của Soobin đã rời sân để đi “đánh dấu lãnh thổ” của mình, đồng nghĩa với việc Soobin phải đuổi theo cúng cưng và cả đội đã bị loại do không hoàn thành bài thi.

Lucky của Soobin đã rời sân để đi "đánh dấu lãnh thổ" của mình (ảnh: internet)
Lucky của Soobin đã rời sân để đi “đánh dấu lãnh thổ” của mình (ảnh: internet)

Có lẽ Lucky đã quá hồi hộp khi lần đầu xuất hiện trước máy quay. Hẹn gặp lại Lucky vào kỳ đại hội lần sau nhé.

Cả đội đã bị loại do không hoàn thành bài thi (ảnh: internet)
Cả đội đã bị loại do không hoàn thành bài thi (ảnh: internet)

Vòng sơ loại thứ hai bao gồm Jaehyun cùng Bonggu, Bomin cùng Joy, và Yubin cùng với Kongbin.

Bomin chia sẻ mẹ của cậu ấy đã huấn luyện Joy và cả hai sẽ cố gắng hoàn thành tốt cuộc thi. Joy đã bỏ qua các lốp xe nhưng thật may là vẫn hoàn thành chặng đường và giành lấy 100 điểm với thời gian 14,80 giây.

Bomin cùng Joy hoàn thành bài thi với 100 điểm và 14,80 giây (ảnh: internet)
Bomin cùng Joy hoàn thành bài thi với 100 điểm và 14,80 giây (ảnh: internet)

Chú chó Kongbin tràn đầy năng lượng của Yubin đã “lệch” ra ngoài đường đua nhưng đã quay lại và phóng nhanh về đích, gom gọn 100 điểm với thời gian 8,21 giây.

Chú chó Kongbin tràn đầy năng lượng của Yubin đã "lệch" ra ngoài đường đua (ảnh: internet)
Chú chó Kongbin tràn đầy năng lượng của Yubin đã “lệch” ra ngoài đường đua (ảnh: internet)

Bonggu của Jaehyun đã vượt qua các chướng ngại vật một cách chậm rãi và thành công về đến đích, giành được 100 điểm với thời gian 2 phút 41,98 giây.

Bonggu của Jaehyun đã vượt qua các chướng ngại vật một cách chậm rãi (ảnh: internet)
Bonggu của Jaehyun đã vượt qua các chướng ngại vật một cách chậm rãi (ảnh: internet)

Trong vòng sơ loại thứ ba, Keongang của Moonbyul đã thể hiện sự tập trung tuyệt vời khi vượt qua được chiếc lốp và giành 20 điểm thưởng. Cuối cùng đội Keongang nhận được 120 điểm với thời gian 10,17 giây.

Đội Keongang nhận được 120 điểm với thời gian 10,17 giây (ảnh: internet)
Đội Keongang nhận được 120 điểm với thời gian 10,17 giây (ảnh: internet)

Cún cưng Rocket của Jisoo được mô tả là “chú ngựa đen” của cuộc thi đã có một cuộc chiến khốc liệt trong lần thử thứ hai. Cuối cùng Rocket giành 90 điểm với thời gian 46,89 giây.

Rocket giành 90 điểm với thời gian 46,89 giây (ảnh: internet)
Rocket giành 90 điểm với thời gian 46,89 giây (ảnh: internet)

Vòng sơ loại thứ tư có sự so tài giữa Coco của Youngjae và Haengoon của Choerry. Youngjae đã mô tả Coco là “toàn bộ cuộc sống của anh ấy” thế nhưng đáp lại tấm chân tình của Youngjae là sự không tập trung của Coco. Cuối cùng, đội này phải rút khỏi cuộc thi do không hoàn thành bài thi.

Đội Coco và Youngjae phải rút khỏi cuộc thi do không hoàn thành bài thi (ảnh: internet)
Đội Coco và Youngjae phải rút khỏi cuộc thi do không hoàn thành bài thi (ảnh: internet)

Choerry chia sẻ rằng người chủ trước đây của Haengoon đã nhận nuôi vì nghĩ rằng Haengoon là giống Pomeranian, và sau đó đã bỏ rơi Haengoon khi họ nhận ra Haengoon là con lai. “Tôi sẽ sử dụng cuộc thi này như một cơ hội để dành tình cảm cho anh ấy nhiều hơn,” cô nói. Haengoon cuối cùng nhận được 100 điểm với thời gian 9,96 giây.

Haengoon cuối cùng nhận được 100 điểm với thời gian 9,96 giây (ảnh: internet)
Haengoon cuối cùng nhận được 100 điểm với thời gian 9,96 giây (ảnh: internet)

Vòng sơ loại thứ năm bao gồm Heejin và Tori so tài với Shuhua và Haku. Heejin chia sẻ rằng Tori từng là một chú chó bị bỏ rơi và rất nhút nhát, nhưng lại rất nhanh nhẹn trong cuộc thi lần này. Thật không may Tori không thể vượt qua chướng ngại vật và bị loại.

Tori không thể vượt qua chướng ngại vật và bị loại (ảnh: internet)
Tori không thể vượt qua chướng ngại vật và bị loại (ảnh: internet)

Haku của Shuhua dường như là một ứng cử viên tiềm năng sáng giá cho chức vô địch khi lần chạy đầu tiên đã giành trọn 120 điểm chỉ với 10,82 giây.

Haku - ứng cử viên tiềm năng sáng giá cho chức vô địch (ảnh: internet)
Haku – ứng cử viên tiềm năng sáng giá cho chức vô địch (ảnh: internet)

Trận chung kết vô cùng náo nhiệt, Joy của Bomin giành 85 điểm, Haengoon của Choerry giành 85 điểm và Kongbin của Yubin giành được 80 điểm. Các đội Shuhua, Haku và Moonbyul và Keongang đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời, tốc độ nhanh, tập trung tốt, thậm chí còn giành được điểm thưởng, đồng nghĩa với việc họ đã hoàn thành chặng đua với 120 điểm.

Moonbyul và Keongang giành chiến thắng chung cuộc (ảnh: internet)
Moonbyul và Keongang giành chiến thắng chung cuộc (ảnh: internet)

Keongang của Moonbyul đã hoàn thành chặng đua trong 11,46 giây, nhanh hơn 5 giây so với Haku của Shuhua, và vì vậy Moonbyul và Keongang đã giành hạng nhất. Cả đội đã quyết định quyên góp giải thưởng là 300kg thức ăn cho chó cho một nhà trú ẩn dành cho những chú chó bị bỏ rơi dưới tên của đội.

Moonbyul và Keongang đã quyết định quyên góp giải thưởng là 300kg thức ăn cho chó cho những chú chó bị bỏ rơi (ảnh: internet)
Moonbyul và Keongang đã quyết định quyên góp giải thưởng là 300kg thức ăn cho chó cho những chú chó bị bỏ rơi (ảnh: internet)
Xem thêm

SEVENTEEN Jun tiết lộ về cách anh ấy thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và trở nên tự tin hơn

"Em đã rất thận trọng trong lời nói của mình, nên cuối cùng em đã chọn cách im lặng và sống khép kín" - SEVENTEEN Jun chia sẻ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận