Là ảnh đế trẻ tuổi nhất của Rồng Xanh – giải thưởng điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc – hành trình trở thành một diễn viên thực lực được yêu quý và công nhận của Yoo Ah In cũng đầy rẫy những thử thách, sai sót và đấu tranh.

Yoo Ah In hiện là nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, anh được biết đến với nhiều vai trò từ diễn viên, giám đốc sáng tạo cho đến nhà văn tự do. Được kính trọng như vậy, nhưng ít ai biết nam diễn viên thực sự đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn ở Seoul trước khi tên tuổi của anh được khẳng định.

Yoo Ah In hiện là nam diễn viên hàng đầu làng điện ảnh Hàn Quốc
Yoo Ah In hiện là nam diễn viên hàng đầu làng điện ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Yoo Ah In sinh năm 1986 với tên khai sinh là Uhm Hong Sik. Là con út, anh khác hẳn mọi người nên thường cảm thấy bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Nam diễn viên thông minh đến kinh ngạc nhưng anh không có nhiều bạn và thường suy nghĩ về những câu hỏi triết học thay vì tập trung vào bài giảng trên lớp.

Sau đó, anh được một công ty quản lý tài năng săn đón và quyết định bỏ học để theo đuổi giấc mơ nổi tiếng, điều trái với mong muốn của cha mẹ. Tuy nhiên, do hội chứng sợ sân khấu, Yoo Ah In đã thất bại trong việc trở thành ca sĩ và phải vật lộn để kiếm sống khi ở một mình tại Seoul.

Do hội chứng sợ sân khấu, Yoo Ah In đã thất bại trong việc trở thành ca sĩ và phải vật lộn để kiếm sống khi ở một mình tại Seoul.
Do hội chứng sợ sân khấu, Yoo Ah In đã thất bại trong việc trở thành ca sĩ và phải vật lộn để kiếm sống khi ở một mình tại Seoul (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, nam diễn viên thử sức với diễn xuất và gây được sự chú ý lớn với vai diễn đầu tay trong Sharp. Bấy giờ, các hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim liên tục đổ về. Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ khiến nam diễn viên không kịp chuẩn bị tốt, dẫn đến việc phải gián đoạn 2 năm.

Sau thời gian tạm nghỉ ngơi, nam diễn viên trưởng thành hơn rất nhiều và đã có màn trở lại ấn tượng với bộ phim lẻ Chàng Trai Ngày Mai. Sau đó, anh đã khẳng định chỗ đứng của mình trong ngành giải trí với các vai diễn trong Sungkyunkwan Scandal, Secret Affair (Mối Tình Bí Mật), Veteran (Chạy Đâu Cho Thoát) và The Throne (Bi Kịch Triều Đại).

“The Throne” (Bi kịch triều đại) là tác phẩm để đời của Yoo Ah In, cũng là một đoá hoa của nền điện ảnh Hàn Quốc.
The Throne (Bi Kịch Triều Đại) là tác phẩm để đời của Yoo Ah In, cũng là một đoá hoa của nền điện ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, The Throne đã đưa Yoo Ah In trở thành diễn viên trẻ nhất đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, ở tuổi 29. Một phân cảnh mang tính biểu tượng của nam diễn viên trong bộ phim này thậm chí còn trở thành ví dụ thực tế trong chương trình giảng dạy tại các trường diễn xuất.

The Throne đã đưa Yoo Ah In trở thành diễn viên trẻ nhất đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc ở tuổi 29
The Throne đã giúp Yoo Ah In trở thành ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, Yoo Ah In chia sẻ rằng thời gian quay phim The Throne có thể là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, và anh đã phải vật lộn để thoát ra khỏi những cảm xúc ám ảnh của mình với nhân vật.

Tác phẩm sau đó là “Burning” (Thiêu đốt) không chỉ chứng tỏ năng lực diễn xuất của Yoo Ah In mà còn nhận được đề cử tại giải Oscar danh giá.
Tác phẩm sau đó là Burning (Thiêu Đốt) không chỉ chứng tỏ năng lực diễn xuất của Yoo Ah In mà còn nhận được đề cử tại giải Oscar danh giá (Ảnh: Internet)

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, anh trở lại trong Alive (Tôi Còn Sống) cùng Park Shin Hye, một bộ phim về thây ma. Alive đã thành công vang dội, trở thành một trong những phim về zombie ấn tượng nhất màn ảnh rộng Hàn Quốc bên cạnh siêu phẩm Train To Busan.

Alive là bộ phim oanh tạc phòng vé Hàn Quốc đầu năm 2020
Alive là bộ phim oanh tạc phòng vé Hàn Quốc đầu năm 2020 (Ảnh: Internet)

Năm 2020, Yoo Ah In đóng vai chính trong Voice Of Silence (Khi Im Lặng Cất Lời). Anh chàng đã tăng 15 cân cho vai diễn này. Yoo Ah In được biết đến với sự tận tụy với công việc, anh ấy không bao giờ ngần ngại dốc hết sức mình cho mọi nhân vật mà anh ấy thể hiện.

Trong Voice Of Silence, anh đóng vai Tae In, một người đàn ông được trả tiền để dọn dẹp hiện trường vụ án. Nhờ vai diễn này, anh đã vượt qua nhiều tiền bối như Lee Byung Hun, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Hwang Jung Min để lần thứ hai giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh.

Năm 2021, anh hóa thân thành thủ lĩnh giáo phái Jung Jin Soo trong Hellbound (Bản Án Từ Địa Ngục), loạt phim của đạo diễn Yeon Sang Ho, cha đẻ của Train To Busan. Năm nay, Yoo Ah In sẽ trở lại với vai Lee Chang Ho, một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp trong The Match cùng với Lee Byung Hun.

Đồng thời, ngoài việc học cách nhập vai và diễn xuất, Yoo Ah In đã áp dụng nhiều quan điểm mới và học cách tôn trọng tất cả các bạn diễn. Bản thân anh cũng nhận được sự kính trọng từ các tiền bối và người trong ngành, những người không tiếc lời khen ngợi về diễn xuất của anh.

Được biết, Yoo Ah In là người cực kỳ kỹ tính trong việc lựa chọn tác phẩm và không chịu để tên tuổi của mình bị bó buộc vào một dạng vai nhất định. Kết quả là anh đã từ chối lời mời đóng Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng), và đóng đủ loại vai từ ngây thơ đến mất trí, từ tội phạm đến người bảo vệ công lý.

Tất cả các diễn viên và đạo diễn từng làm việc với Yoo Ah In đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp của nam diễn viên. Trên thực tế, theo đạo diễn Ryu Seung Wan của Veteran, nam diễn viên đã thề sẽ không bao giờ tụ tập, uống rượu hay ngủ ngoài nhà để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Mặt khác, Yoo Ah In cũng được công nhận là một biểu tượng phong cách, trở thành người mẫu chiến dịch toàn cầu đầu tiên cho Diesel và là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trở thành đại sứ cho Cartier.

Nam diễn viên cũng chứng minh sức hút khủng qua các hợp đồng quảng cáo lớn
Nam diễn viên cũng chứng minh sức hút khủng qua các hợp đồng quảng cáo lớn (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, trước thềm trở lại rất được mong chờ, Yoo Ah In hiện đang khiến công chúng bàng hoàng khi được xác nhận đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi sử dụng trái phép propofol (một loại ma tuý). Anh chàng cũng ngay lập tức bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.

Các bạn cũng có thể xem thêm những bài viết khác tại đây:

Xem thêm

Hồ sơ TEMPEST - Nhóm nhạc TEMPEST - Thông tin thành viên TEMPEST - TEMPEST Profile

TEMPEST (템페스트) là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc Yuehua Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên, các thành viên của TEMPEST là Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, LEW, Hwarang, Eunchan và Taerae. Nhóm ra mắt với "Bad News" vào ngày 2 tháng Ba năm 2022. Mời các bạn tìm hiểu về nhóm nhạc TEMPEST với bài viết dưới đây!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận