Ngày nay, việc làm đẹp không còn dành riêng cho các bạn gái. Các chàng cũng có nhu cầu làm đẹp để tự tin hơn. Hôm nay, Bloganchoi sẽ gợi ý vài việc cần làm để các bạn nam có một làn da tươi tắn, trẻ đẹp.

Làn da tươi tắn, được chăm sóc sẽ giúp bạn nam trẻ hơn nhiều tuổi, đặc biệt là da mặt – nơi đầu tiên đối phương nhìn vào khi tiếp xúc với bạn. Sau đây là vài gợi ý đơn giản để bạn nam có làn da đẹp.

1. Làm sạch da, rửa mặt đúng cách:

Làm sạch da là bước đầu tiên trong tất cả quá trình làm đẹp. Da nam giới nhiều dầu và lỗ chân lông to hơn nữ giới nên dễ bị bụi bẩn bám chặt và dày đặc hơn.

Bạn có thể rửa mặt bằng các sản phẩm làm sạch da như gel sủi bọt, kem hay sữa rửa mặt dành riêng cho nam giới, thậm chí có thể sử dụng những miếng bọt biển để vệ sinh da. Hãy rửa mặt đúng cách, khi rửa không nên dùng quá nhiều lực sẽ khiến da bị tổn thương.

Đầu tiên bạn hãy làm sạch da, rửa mặt đúng cách. (ảnh: internet)
Đầu tiên bạn hãy làm sạch da, rửa mặt đúng cách. (ảnh: internet)

Việc này không tốn quá nhiều thời gian nên bạn có thể thực hiện khi đi tắm hoặc sau khi đánh răng vào buổi sáng, tối.

2. Tẩy da chết:

Thực hiện tẩy da chết 2 lần/tuần để đảm bảo da mặt bạn lúc nào cũng sạch bóng mụn cám và da chết. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy da mặt ngay trong nhà bạn như đường, giấm, mật ong. Chỉ cần bôi một lớp mỏng lên da mặt sau đó rửa lại với nước ấm. Sau khi đã thực hiện tẩy da chết bằng các phương pháp trên, da mặt bạn sẽ trở nên khô thoáng, sạch sẽ và mịn màng hơn rất nhiều. Vì vậy, bạn cố gắng đừng bỏ qua cách chăm sóc da cho nam giới này mỗi tuần.

Tẩy da chết để có làn da đẹp. (ảnh: internet)
Tẩy da chết để có làn da đẹp. (ảnh: internet)

3. Dưỡng ẩm cho khuôn mặt:

Việc này rất quan trọng trong công tác dưỡng da. Khi không được làm ẩm, da sẽ bị khô, mệt mỏi và trông già hơn so với tuổi của bạn. Các chàng nên dùng loại dưỡng da làm ẩm tốt hơn khi da bạn bị khô hay nhạy cảm.

Nên dưỡng ẩm cho da để tránh bị khô, sạm nhé các chàng! (ảnh: internet)
Nên dưỡng ẩm cho da để tránh bị khô, sạm nhé các chàng! (ảnh: internet)

Tương tự như vậy, bạn cũng có thể dùng dưỡng ẩm cho da nhờn – vì đã có loại công thức kem không dầu giúp làm giảm lượng dầu trên da. Đừng nghĩ da nhờn là không cần dưỡng ẩm, da khô cũng dễ bị mụn hơn cả da nhờn được dưỡng ẩm đúng cách.

4. Bảo vệ da:

  • Cạo râu đúng cách: Nam giới luôn phải dùng dao cạo để cạo râu, việc này khiến da bị tổn thương nên rất dễ gây kích ứng da và bị vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy, bạn nên cạo râu đúng cách và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để cạo râu. Ngay sau khi cạo xong bạn cần rửa sạch mặt với nước và có thể dùng kem rửa mặt giúp da mặt sạch hơn và đảm bảo an toàn cho da của bạn.
Cạo râu đúng cách để da không bị tổn thương. (ảnh: internet)
Cạo râu đúng cách để da không bị tổn thương. (ảnh: internet)
  • Dùng sản phẩm chống nắng: Tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều là cách nhanh nhất để làn da trở nên già trước tuổi. Vì thế, chống nắng là một phần việc bạn phải làm trong các bước dưỡng da mỗi ngày. Tốt nhất, bạn nên dùng loại kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF 15 khi đi ra ngoài trời. Khi bạn cần ở ngoài lâu hơn, nên dùng các sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 25.

5. Không nên thường xuyên chạm tay lên mặt:

Nếu cần phải chạm vào mặt, thì hãy nhớ bàn tay phải được sạch sẽ. Tay bạn chứa nhiều dầu nhờn có thể làm cản trở sự thoát hơi ở lỗ chân lông trên da mặt, đấy là còn chưa kể tay chứa rất nhiều vi khuẩn trong cả một ngày làm việc, nó sẽ tấn công da mặt khiến da dễ bị dị ứng, sưng tấy, mọc mụn,…Không dùng tay để nặn mụn – việc này vô cùng gây hại cho da bạn. Việc bạn chống tay lên mặt  thường xuyên cũng khiến da dễ bị khô và hình thành nếp nhăn.

Tránh chạm tay lên mặt, tránh dùng tay nặn mụn,...để da mặt không bị nhiễm khuẩn, da xấu,...(ảnh:internet)
Tránh chạm tay lên mặt, tránh dùng tay nặn mụn,…để da mặt không bị nhiễm khuẩn, da xấu,…(ảnh:internet)

6. Cung cấp nước cho da:

Uống nhiều nước là việc làm đơn giản nhất để cung cấp độ ẩm cho da. Một làn da đủ nước sẽ đẹp và trẻ trung hơn rất nhiều. Lượng nước cần có cho cơ thể là cứ 1kg cần 400ml nước. Hãy cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể để có làn da đẹp.

Uống nước đầy đủ để cung cấp đủ nước cho da. (ảnh: internet)
Uống nước đầy đủ để cung cấp đủ nước cho da. (ảnh: internet)

7. Tăng cường dưỡng chất cho da:

Hãy bổ sung thật nhiều hoa quả và rau xanh vào chế độ ăn uống mỗi ngày để tăng cường lượng vitamin C và vitamin D – các dưỡng chất giúp làn da chống lại sự lão hóa và tươi tắn hơn.

Bổ sung hoa quả và rau xanh vào thực đơn hằng ngày. (ảnh: internet)
Bổ sung hoa quả và rau xanh vào thực đơn hằng ngày. (ảnh: internet)

8. Tránh xa căng thẳng, stress:

Cho dù đây là việc khá khó khăn trong cuộc sống hiện đại với vô số áp lực từ công việc, gia đình,… thì bạn cũng hãy tìm cách  hạn chế căng thẳng, mệt mỏi, điều chỉnh những cơn giận dữ,… Bởi tình trạng stress chính là nguyên nhân khiến da bị tổn thương, mọc mụn, khô, nhăn, sạm nám,…

Hạn chế căng thẳng, stress để da không bị sạm, nám...(ảnh: internet)
Hạn chế căng thẳng, stress để da không bị sạm, nám…(ảnh: internet)

Hãy tự tạo cho mình những phút giây thư giãn và hãy cười thật nhiều mỗi ngày, bởi một tinh thần thoải mái sẽ mang đến cho bạn một làn da khỏe đẹp hơn cả bạn mong muốn.

9. Chăm sóc da bằng sản phẩm từ thiên nhiên:

Đây là cách chăm sóc da an toàn và hiệu quả. Nói điều này không có nghĩa bạn nên tẩy chay mỹ phẩm cho nam, bởi những dòng mỹ phẩm cao cấp của các thương hiệu uy tín luôn rất có lợi cho làn da của bạn. Ví dụ bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt,…để da đẹp hơn.

Nhưng nếu bạn không thích dùng mỹ phẩm, thì bên cạnh bạn luôn có rất nhiều loại hoa quả có thể trở thành “biệt dược” cho làn da của bạn, ví dụ như bơ cây hạt mỡ có thể làm đều màu da, dầu hương thảo giúp điều trị da mụn, tinh dầu trà xanh làm giảm vùng da sưng tấy,…

Sự dụng sản phẩm từ thiên nhiên là cách an toàn và hiệu quả cho da các chàng đẹp hơn! (ảnh: internet)
Sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên là cách an toàn và hiệu quả cho da các chàng đẹp hơn! (ảnh: internet)

Chúc các chàng có một làn da đẹp tự tin chơi hè và đón mùa thu sắp tới!

Xem thêm

Chăm sóc gót chân hồng hào chỉ với vài bước đơn giản

Gót chân là vùng dễ bị chai, nứt nẻ. Điều này không chỉ xảy ra vào những ngày khí hậu hanh khô như mùa đông mà còn do tác động của môi trường, nhiệt độ quá cao, do cách chăm sóc. Nhiều bạn gái không để ý, đến khi nhìn lại gót chân mình thì chúng bị nứt, chai ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận